Cụ thể, giá dầu WTI ở mốc 77,85 USD/thùng, giảm 0,92 USD, tương đương 1,17%. Tương tự, giá dầu Brent ở mốc 81,71 USD/thùng, giảm 0,88 USD, tương đương 1,06%.
Theo các nhà phân tích, mặc dù Trung Quốc vẫn giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay là khoảng 5% nhưng việc thiếu các kế hoạch để vực dậy nền kinh tế khiến các nhà đầu tư thận trọng.
Bên cạnh đó, nhu cầu yếu từ Trung Quốc trong bối cảnh OPEC+ tiếp tục cắt giảm sản lượng tự nguyện đẩy giá dầu trượt sâu hơn. OPEC+ đã gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện 2,2 triệu thùng dầu/ngày sang quý 2.2024 năm nay.
Trong khi đó, tại Mỹ, PMI dịch vụ của nước này trong tháng 2 đã giảm xuống 52,6. Cũng trong tháng 2, theo Cục Thống kê lao động Mỹ, bảng lương phi nông nghiệp đã tăng thêm 275.000 việc làm, vượt kỳ vọng tăng 200.000 việc làm theo khảo sát của Reuters.
Các nhà phân tích nhận định, tỉ lệ thất nghiệp tăng và tốc độ tăng lương chậm cho thấy nền kinh tế Mỹ có thể đang chậm lại.
Điều này khiến Fed phải cân nhắc việc cắt giảm lãi suất dự kiến vào tháng 6. Nếu lãi suất được duy trì mức cao trong thời gian dài sẽ khiến tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm lại, hạn chế nhu cầu dầu tại quốc gia tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới.
Tuần này, thị trường sẽ dõi theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ để có cái nhìn rõ hơn về lạm phát và những tác động có thể ảnh hưởng đến đồng USD.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 11.3 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 22.512 đồng/lít; xăng RON 95-III không quá 23.557 đồng/lít; dầu diesel không quá 20.471 đồng/lít; dầu hỏa không quá 20.609 đồng/lít; dầu mazut không quá 16.133 đồng/kg.