Lùm xùm ở chung cư Bảo Sơn Complex: Chậm bàn giao nhà vì văn bản... sót 2 chữ?

THÀNH TRUNG |

Trước phản ánh một số của khách hàng về việc chung cư Bảo Sơn Complex (TP. Vinh-Nghệ An) chậm bàn giao căn hộ, chủ đầu tư dự án cho rằng gặp vướng mắc trong thủ tục hành chính.

Khách hàng nhét tăm tre vào ổ khóa, đổ nước vào thang máy 

Trong đơn gửi các cơ quan chức năng và báo chí, một số khách hàng mua chung cư Bảo Sơn tại 126 Nguyễn Sỹ Sách (TP Vinh-Nghệ An) cho biết trong hợp đồng, chủ đầu tư mô tả căn hộ có 2 tầng hầm để xe, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu thương mại, thể dục thể thao...

Các hộ dân phản ánh: thực tế tòa nhà chỉ có một tầng hầm để xe, không có khu thương mại, thể dục thể thao, bàn giao căn hộ chậm tiến độ nhiều tháng làm khách hàng thiệt hại. Một số hộ dân viết đã có đơn kiến nghị, căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng hợp đồng. Ngày 13.11.2018, có 17 căn hộ treo biển “bán nhà", trên tổng số 200 hộ đã vào ở, gây xôn xao dư luận.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn cho biết chủ đầu tư đã tập trung khắc phục cơ bản các tồn tại theo kiến nghị của khách hàng, đến nay chỉ còn vướng mắc về thủ tục để bàn giao căn hộ.

Ông Sơn cũng cho rằng có sự thiếu hợp tác của một số hộ dân. Một số hộ mặc dù đã chuyển vào ở từ nhiều tháng, nhưng mới chỉ thanh toán được 30% tiền căn hộ, trong khi hợp đồng quy định phải nộp đủ 95% mới được giao nhà.

Ngày 22.11.2018, Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn có văn bản số 469 gửi UBND tỉnh Nghệ An phản ánh một số người đổ nước vào hệ thống cầu thang máy, nhét tăm tre vào các ổ khóa của tủ điện các tầng và nhét vào khóa nhà vệ sinh cộng đồng.

Chậm bàn giao nhà vì sót 2 chữ "nhà ở" 

Về nguyên nhân chậm hoàn thành thủ tục bàn giao căn hộ, Tập đoàn Bảo Sơn cho rằng có nhiều nguyên nhân chủ yếu là khách quan trong đó vướng về mặt thủ tục hành chính. Dự án 126 Nguyễn Sỹ Sách, trong quyết định đầu tư ghi là “Tòa nhà dịch vụ thương mại và nhà ở cao cấp”.

Tuy nhiên, trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư lại ghi là “Tòa nhà dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê” (không có chữ “nhà ở”). Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị phải điều chỉnh nhất quán nội dung hai văn bản là “Tòa nhà dịch vụ, thương mại và nhà ở” thì mới đủ điều kiện để thẩm định theo luật định. 

“Đó là thiếu sót của thủ tục hành chính, không phải lỗi của chủ đầu tư nhưng việc điều chỉnh kéo dài dẫn đến Bộ Xây dựng chưa thẩm định xác nhận nghiệm thu dẫn đến việc làm thủ tục bàn giao nhà cho dân bị bế tắc”, ông Nguyễn Trường Sơn-Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn cho biết.

Trao đổi với PV, ông Lê Đức Cường- Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kiến nghị của Tập đoàn Bảo Sơn.

Theo Tập đoàn Bảo Sơn, Dự án chung cư Bảo Sơn Complex tại 126 Nguyễn Sỹ Sách- TP Vinh có quy mô 31 tầng, 319 căn hộ, diện tích 3.000 m2 thuộc diện thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An. Khu đất này đã giao cho một doanh nghiệp từ 10 năm nhưng vẫn chưa đầu tư.

THÀNH TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Chung cư và ngàn lẻ một chuyện “chung riêng”

Theo Dân trí |

​Khái niệm “chung cư” tự nó đã bao hàm nội hàm “trong riêng có chung, trong chung có riêng”, vì vậy sự ứng xử hài hòa giữa chủ đầu tư, nhà quản lý với cư dân, giữa cư dân với nhau là mấu chốt tạo nên một không gian sống tốt.

Vụ hàng chục căn hộ treo băng rôn "bán nhà": Chủ đầu tư tố ngược lại khách hàng

THÀNH TRUNG |

Thời gian vừa qua, một số hộ mua chung cư của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn tại 126 Nguyễn Sỹ Sách (TP Vinh- Nghệ An) có nhiều ý kiến phản ánh về một số bất cập ghi trong hợp đồng làm ảnh hưởng quyền lợi khách hàng.

Bêu tên hàng loạt toà nhà, chung cư vi phạm phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội

T.CHÍ |

Thanh tra Hà Nội vừa công bố hàng loạt các chủ đầu tư, công trình cao tầng trên địa bàn thành phố vi phạm phòng cháy chữa cháy trong lĩnh vực xây dựng...

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Chung cư và ngàn lẻ một chuyện “chung riêng”

Theo Dân trí |

​Khái niệm “chung cư” tự nó đã bao hàm nội hàm “trong riêng có chung, trong chung có riêng”, vì vậy sự ứng xử hài hòa giữa chủ đầu tư, nhà quản lý với cư dân, giữa cư dân với nhau là mấu chốt tạo nên một không gian sống tốt.

Vụ hàng chục căn hộ treo băng rôn "bán nhà": Chủ đầu tư tố ngược lại khách hàng

THÀNH TRUNG |

Thời gian vừa qua, một số hộ mua chung cư của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn tại 126 Nguyễn Sỹ Sách (TP Vinh- Nghệ An) có nhiều ý kiến phản ánh về một số bất cập ghi trong hợp đồng làm ảnh hưởng quyền lợi khách hàng.

Bêu tên hàng loạt toà nhà, chung cư vi phạm phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội

T.CHÍ |

Thanh tra Hà Nội vừa công bố hàng loạt các chủ đầu tư, công trình cao tầng trên địa bàn thành phố vi phạm phòng cháy chữa cháy trong lĩnh vực xây dựng...