Lực bán có thể tiếp diễn, VN-Index sẽ cân bằng tại vùng 1.160 - 1.175 điểm

Đức Mạnh |

Sau thời gian tăng trưởng kéo dài, cú lao dốc vừa qua của VN-Index được đánh giá là điều tất yếu. Tuy nhiên đây là nhịp điều chỉnh cần thiết để tích luỹ xung lực cho thị trường chứng khoán cũng như kích hoạt dòng tiền mới tham gia.

Chỉ riêng phiên giao dịch thứ 6 (ngày 18.6) vừa qua, thị trường chứng khoán đã xóa sạch thành quả tăng điểm của 3 tuần liền trước. Chỉ số chính lao đốc hơn 55 điểm, tương ứng 4,50%, đánh dấu mức giảm lớn nhất trong 15 tháng gần đây. Đồng thời thanh khoản trên HOSE tăng đột biến lên 36.145 tỉ đồng, tương ứng hơn 1,7 tỉ cổ phiếu đã được giao dịch. Đây là con số cao nhất từng ghi nhận trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam, vượt qua cả kỷ lục được xác lập thời kỳ COVID-19.

Ảnh chụp màn hình
VN-Index vừa ghi nhận phiên giảm mạnh nhất 15 tháng cùng thanh khoản lập kỷ lục lịch sử. Ảnh chụp màn hình

Bình luận về diễn biến này, trao đổi với Lao Động, ông Trần Thăng Long - Giám đốc Phân tích tại Chứng khoán BSC - cho biết thị trường đã tăng mạnh từ đầu năm đến nay nên nhịp điều chỉnh giảm vừa rồi là bình thường. Tuy nhiên biên độ giảm mạnh cùng tốc độ khá nhanh đã khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ. Về yếu tố bên ngoài, thị trường chứng khoán Mỹ sau giai đoạn tăng nhanh cũng đang giảm điểm, tương tự với Trung Quốc.

Theo ông Huỳnh Hoàng Phương - Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích tại CTCP FIDT, tháng 8 là tháng trống thông tin nên thị trường không có động lực để kỳ vọng về mặt cơ bản. Bên cạnh đó, sau giai đoạn tăng nóng, định giá của VN-Index đã về vùng trung bình nhiều năm cho thấy sự kém hấp dẫn để thu hút dòng tiền vào. Cộng thêm sau nửa năm, việc nhìn nhận lại hoạt động các doanh nghiệp lớn đa phần không tốt như thời điểm cuối quý I đã dự phóng nên nhịp điều chỉnh vừa qua là lẽ tất nhiên.

Vị chuyên gia dự báo nhịp điều chỉnh sẽ tiếp tục kéo dài trong một vài phiên sắp tới nhưng cường độ không quá mạnh. Điều này sẽ giúp định giá của thị trường về vùng dòng tiền cảm thấy đủ hấp dẫn để đón đầu cho nửa cuối năm 2023.

Với những nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu, ông Phương cho rằng điều quan trọng trong thời điểm này là vị thế mua vào. Nếu tài khoản 100% cổ phiếu thì có thể giảm bớt tỉ trọng chứ không nên bán hết.

Đồng quan điểm, ông Trần Xuân Bách - Trưởng nhóm Vĩ mô và Chiến lược thị trường tại Chứng khoán Bảo Việt - nhận thấy tâm lý thận trọng và hoảng loạn bao trùm lên thị trường có thể khiến các nhà đầu tư gia tăng áp lực bán trong các phiên sắp tới.

"Sau phiên thứ 6, VN-Index chính thức bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên chúng tôi vẫn đánh giá cao triển vọng tăng trưởng của thị trường chứng khoán trong nửa cuối năm 2023. Nhịp giảm điểm hiện tại chỉ là ngắn hạn trong xu hướng tăng trung hạn. Do đó có thể nhìn tích cực đây là nhịp điều chỉnh cần thiết để tích luỹ xung lực cho thị trường cũng như kích hoạt dòng tiền mới tham gia. VN-Index có thể cân bằng lại ở vùng 1.160 - 1.175 điểm và sau đó sẽ đi vào tích luỹ tạo nền giá mới trước khi bước vào sóng hồi phục rõ ràng hơn.

Trong bối cảnh sự chuyển biến về mặt vĩ mô đang tích cực dần trong những tháng cuối năm cũng như sự kỳ vọng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp hồi phục trong các quý tới, chúng tôi kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ tích cực" - ông Bách phân tích.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Áp lực điều chỉnh của VN-Index vẫn còn, nhà đầu tư hạn chế bắt đáy

Gia Miêu |

Mặc dù rủi ro về một phiên tiếp tục giảm điểm vẫn còn hiện hữu, chỉ số VN-Index được kỳ vọng sẽ có hồi phục trở lại với vùng hỗ trợ đáng lưu ý tại mốc 1.200 điểm

VN-Index có thể chạm 1.305 điểm trong tháng này nhờ tiền vào bluechips

Anh Kiệt |

Chuyên gia dự báo nhịp tăng trưởng của chỉ số VN-Index khả năng sẽ tiến tới mục tiêu trung hạn 1.295 - 1.305 điểm trong tháng 8.2023, khi dòng tiền đang ủng hộ cho sự đi lên của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

VN-Index dự báo vẫn còn áp lực giảm điểm

Gia Miêu |

Thị trường đang lùi về khoảng trống giá đã được tạo ra trong phiên đầu tuần. VN-Index được dự báo bước vào một nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Trật tự mới của bóng đá nữ thế giới sau World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

World Cup nữ 2023 đánh dấu sự phát triển, lớn mạnh của các đội tuyển trên khắp thế giới, trong đó có tuyển nữ Tây Ban Nha.

5 lãnh đạo cấp tá công an được bổ nhiệm, chuyển ngành

Quang Việt |

Ngoài bổ nhiệm hai phó giám đốc, trong tuần qua, ngành Công an có việc điều động nhiều nhân sự, trong đó một thượng tá nhận quyết định chuyển ngành làm Chủ tịch huyện.

Háo hức chờ xem biển số VIP 36A-999.99 sẽ về tay đại gia nào

Xuân Hùng |

Chỉ còn 1 ngày nữa, trong khoảng thời gian từ 9h35-10h35 ngày mai (22.8), biển số được nhiều người cho là siêu đẹp 36A-999.99 sẽ được đem ra đấu giá trực tuyến. Nhiều đại gia Thanh Hóa đã đăng ký, nộp tiền cọc tham gia và hy vọng, biển 36 đẹp này sẽ được đăng ký ở chính Thanh Hóa.

Cơn bão 84 năm có một gây lũ quét dữ dội cuốn trôi ôtô, đường sá

Khánh Minh |

Cơn bão 84 năm có một mang tên Hilary gây lũ quét dữ dội ở Los Angeles (California, Mỹ) hôm 20.8 sau khi quét bán đảo Baja California của Mexico với sức mạnh chết người.

Nam thanh niên đi xe máy chặn đầu ôtô, đâm 1 người tử vong

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Rạng sáng 21.8 trên Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, nam thanh niên đi xe máy chặn đầu xe ôtô và xảy ra rượt đuổi, ẩu đả khiến một thanh niên đi trên ôtô bị đâm tử vong.

Áp lực điều chỉnh của VN-Index vẫn còn, nhà đầu tư hạn chế bắt đáy

Gia Miêu |

Mặc dù rủi ro về một phiên tiếp tục giảm điểm vẫn còn hiện hữu, chỉ số VN-Index được kỳ vọng sẽ có hồi phục trở lại với vùng hỗ trợ đáng lưu ý tại mốc 1.200 điểm

VN-Index có thể chạm 1.305 điểm trong tháng này nhờ tiền vào bluechips

Anh Kiệt |

Chuyên gia dự báo nhịp tăng trưởng của chỉ số VN-Index khả năng sẽ tiến tới mục tiêu trung hạn 1.295 - 1.305 điểm trong tháng 8.2023, khi dòng tiền đang ủng hộ cho sự đi lên của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

VN-Index dự báo vẫn còn áp lực giảm điểm

Gia Miêu |

Thị trường đang lùi về khoảng trống giá đã được tạo ra trong phiên đầu tuần. VN-Index được dự báo bước vào một nhịp điều chỉnh ngắn hạn.