Long An muốn doanh nghiệp Singapore đầu tư chuyển đổi số, năng lượng xanh

An Long |

Chiều 29.11, UBND tỉnh Long An tổ chức tọa đàm thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Singapore. Tham dự tọa đàm có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Huỳnh Văn Sơn; ông Roy Kho - Tổng lãnh sự Singapore tại TPHCM; ông Cao Xuân Thắng - Tham tán thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Singapore.

Thời gian qua, tỉnh Long An chủ động triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp Singapore nhằm mời gọi đầu tư vào tỉnh. Kết quả đến nay, Singapore là quốc gia đứng đầu về số vốn đầu tư FDI với hơn 4 tỉ USD, chiếm 37% trong tổng số vốn FDI từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư tại tỉnh Long An.

Theo ông Huỳnh Văn Sơn, Long An có vị trí chiến lược hết sức quan trọng, là cửa ngõ kết nối khu vực ĐBSCL với TPHCM và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, giao thương với Campuchia thông qua Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, có tiềm năng lớn về vận tải đường biển với Cảng Quốc tế Long An. Đây là những thế mạnh để Long An bứt phá phát triển.

Dựa vào những lợi thế đó, định hướng của Long An trong giai đoạn tới là thu hút đầu tư có chọn lọc, hướng đến phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng gắn liền với bảo vệ môi trường nhằm hướng đến sự tăng trưởng bền vững.

Đại diện các doanh nghiệp tham dự hội nghị. Ảnh: An Long
Đại diện các doanh nghiệp tham dự hội nghị. Ảnh: An Long

Trên cơ sở những kết quả và kinh nghiệm đã có, Long An mong muốn doanh nghiệp Singapore tiếp tục nghiên cứu đầu tư, phát huy hiệu quả mô hình các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore theo hướng bền vững, tiến tới hình thành các hệ sinh thái công nghiệp - đổi mới sáng tạo - đô thị - dịch vụ - công nghệ cao tại Long An.

Long An hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore mở rộng đầu tư tại Long An, nhất là trên các lĩnh vực ưu tiên và là thế mạnh của doanh nghiệp Singapore như đổi mới công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, chuyển đổi số; chuyển đổi năng lượng xanh; hạ tầng công nghiệp, hạ tầng đô thị; y tế; công nghiệp chế biến, chế tạo, vật liệu, điện tử; phát triển thị trường tài chính; đào tạo nguồn nhân lực; thúc đẩy khởi nghiệp.

Tỉnh Long An cam kết luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, hỗ trợ các dự án đầu tư được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi theo quy định khi triển khai dự án tại Long An.

Ông Roy Kho - Tổng lãnh sự Singapore tại TPHCM - cho rằng, Singapore là một trong những nhà đầu tư lớn ở Việt Nam, với hơn 3.000 dự án với tổng số vốn đầu tư hơn 70 tỉ đô la Mỹ tính đến tháng 8.2023. Tại Long An, các doanh nghiệp Singapore đã và đang tích cực góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội và môi trường đầu tư bền vững của tỉnh.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An Trần Văn Tươi giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh cũng như những ngành nghề mà Long An đang thu hút đầu tư.

Dịp này, cộng đồng doanh nghiệp Singapore cũng chia sẻ góc nhìn về môi trường đầu tư tại Long An. Theo đó, doanh nghiệp Singapore đánh giá cao sự quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh trong điều hành phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống xã hội, bảo vệ môi trường.

Long An đã áp dụng nhiều chính sách và dự án để cải thiện cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư, nâng cao tính cạnh tranh, và khuyến khích đổi mới sáng tạo.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường hợp tác trong chuyển đổi số giữa Việt Nam - Singapore

Bảo Nguyên |

Cổng thông tin Bộ Công an đưa tin, ngày 17.11.2023, tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - đã có buổi làm việc với Bộ trưởng cao cấp kiêm Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền.

Long An đặt mục tiêu hoàn thành hơn 71.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2030

AN LONG |

Ngày 11.10, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội thảo thực trạng, nhu cầu, mục tiêu, định hướng, giải pháp đầu tư phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp Singapore muốn đầu tư 6.100 tỉ đồng sản xuất thủy tinh ở Hải Dương

Hoàng Khôi |

Nhà đầu tư Singapore cho biết, nếu được chấp thuận, sẽ đưa nhà máy có số vốn đầu tư rất lớn này vào hoạt động trong quý 2 năm 2025 tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Cuộc đời đơm hoa khi Công đoàn hết lòng vì người lao động

Ý Yên (thực hiện) |

Nguyễn Thị Thu Huyền, cây bút tự do sáng tác truyện ngắn “Kim chỉ và hoa”, đem đến làn gió mới vào “Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn.

Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng xin thôi việc

Hoàng Khôi |

UBND TP Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ tại Sở Tư pháp.

TP Thủ Đức kẹt xe triền miên nhưng 4 dự án cầu đường làm mãi chưa xong

MINH QUÂN |

TPHCM – Mở rộng đường Lương Định Của, nút giao thông Mỹ Thủy, cầu ông Nhiêu, Vành đai 2 (từ cầu Gò Dưa đến Phạm Văn Đồng) là 4 dự án cầu, đường trọng điểm trên địa bàn TP Thủ Đức khởi công cách đây nhiều năm nhưng dang dở, chưa hẹn ngày về đích.

Thị trường ôtô Việt thu hút lượng lớn xe điện hóa hạng sang đổ bộ

LÂM ANH |

Mặc dù thị trường xe trong năm 2023 không có sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh số, thế nhưng số lượng các mẫu xe mới vẫn liên tục tăng lên. Nhiều hãng xe sang và siêu xe đã đồng loạt giới thiệu các mẫu xe điện hóa tới người tiêu dùng Việt trong thời gian gần đây, gồm cả hybrid và thuần điện.

Nhân viên thư viện trường học mong lương tăng phù hợp với công sức đóng góp

Bích Hà |

Nhiều nhân viên thư viện trường học đang cảm thấy hạnh phúc khi họ thuộc diện được rà soát trong quá trình thực hiện cải cách tiền lương. Nhưng họ vẫn còn những tâm tư mong được các cấp ghi nhận công sức đóng góp.

Tăng cường hợp tác trong chuyển đổi số giữa Việt Nam - Singapore

Bảo Nguyên |

Cổng thông tin Bộ Công an đưa tin, ngày 17.11.2023, tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - đã có buổi làm việc với Bộ trưởng cao cấp kiêm Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền.

Long An đặt mục tiêu hoàn thành hơn 71.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2030

AN LONG |

Ngày 11.10, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội thảo thực trạng, nhu cầu, mục tiêu, định hướng, giải pháp đầu tư phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp Singapore muốn đầu tư 6.100 tỉ đồng sản xuất thủy tinh ở Hải Dương

Hoàng Khôi |

Nhà đầu tư Singapore cho biết, nếu được chấp thuận, sẽ đưa nhà máy có số vốn đầu tư rất lớn này vào hoạt động trong quý 2 năm 2025 tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.