Cụ thể, giá dầu Brent giảm 2,20 USD, tương đương 2,44%, xuống mức 87,37 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 2,18 USD, tương đương 2,55%, xuống mức 83,21 USD/thùng.
Ở phiên giao dịch trước, giá dầu đã tăng do lo ngại cuộc xung đột giữa Israel và Hamas có thể kéo theo sự can thiệp của Iran và các đồng minh trong khu vực. Điều này sẽ tác động đến nguồn cung dầu thô toàn cầu.
Tuy nhiên, Oilprice cho biết, cả dầu Brent và WTI đều trượt xuống mức giá thấp nhất trong hai tuần sau khi Israel đồng ý trì hoãn cuộc tấn công trên bộ dự kiến vào Gaza.
Những lo lắng về nền kinh tế toàn cầu rộng lớn hơn cũng đè nặng lên giá dầu. Ngày 26.10, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ quay trở lại mức 5%, kéo cổ phiếu trên toàn thế giới xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng.
Tuy nhiên, dữ liệu cùng ngày cho thấy, nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong gần hai năm trong quý III, làm tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn.
Thêm vào đó, mức tồn kho dầu thô của Mỹ tăng tới hơn 6 lần so với dự đoán của các nhà phân tích cho thấy nhu cầu yếu hơn từ nước này.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần tính đến ngày 20.10 đã tăng 1,4 triệu thùng lên 421,1 triệu thùng.
Bên cạnh đó, đồng USD mạnh lên làm giảm nhu cầu dầu mỏ khiến mặt hàng này trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Đây cũng là nguyên nhân khiến giá dầu giảm.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 27.10 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 22.360 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 23.510 đồng/lít; dầu diesel không quá 22.480 đồng/lít; dầu hỏa không quá 22.750 đồng/lít; dầu mazut không quá 16.610 đồng/kg.