Làng nuôi cá chép đỏ cung ứng hàng chục tấn cá mỗi dịp Tết Nguyên đán

Nguyễn Thúy |

Làng Thủy Trầm (xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) được xem là thủ phủ cá chép đỏ lớn của các tỉnh phía Bắc. Hằng năm cứ vào cận ngày 23 tháng Chạp (tức ngày ông Công ông Táo), người dân nơi đây lại tất bật xuống ao quăng chài, thả lưới, bắt cá.

Làng Thủy Trầm có gần 250 hộ nuôi cá chép đỏ với diện tích hơn 30ha. Tết Quý Mão năm nay, cả làng nghề dự kiến cung cấp 40 - 50 tấn cá chép đỏ ra thị trường.

Năm nay, thời tiết thuận lợi nên cá phát triển tốt. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Năm nay, thời tiết thuận lợi nên cá phát triển tốt. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Xung quanh ngôi làng nổi tiếng là những ao hồ được chia nhỏ. Ghi nhận của PV, những ngày này, hầu như lúc nào người dân cũng tất bật xuống kéo lưới vớt cá lên.

Trước khi đem bán, cá được đánh bắt từ ao và nhanh chóng chuyển sang một lưới ở ao bên cạnh để giúp cá không bị ngạt bùn, quen với môi trường mới.

Thời gian này, người nuôi cá chép đỏ Thuỷ Trầm bận rộn hơn trong việc chăm sóc và thu hoạch cá bán phục vụ Tết ông Công, ông Táo. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Thời gian này, người nuôi cá chép đỏ Thuỷ Trầm bận rộn hơn trong việc chăm sóc và thu hoạch cá bán phục vụ Tết ông Công, ông Táo. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Theo ông Nguyễn Huy Luận (57 tuổi, người có kinh nghiệp nuôi cá chép đỏ gần 20 năm), thời tiết năm nay thuận lợi nên cá khoẻ, sản lượng tốt, hy vọng sẽ có một mùa bội thu.

“Dịp 23 tháng Chạp năm nay dự kiến sẽ thu hoạch được khoảng 1 tấn cá. Hiện, cá đã được chốt đơn vận chuyển đi nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Quảng Bình, Đà Nẵng”, ông Luận nói.

Cá chép đỏ Thủy Trầm được thu hoạch khi to khoảng 3 ngón tay, màu đỏ sắc. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Cá chép đỏ Thủy Trầm được thu hoạch có màu đỏ sắc. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Cũng theo ông Luận, để có cá bán đúng ngày 23 âm lịch, từ giữa tháng 6, ông đã phải ép cá bố mẹ đẻ và ấp nở ra cá con vào đầu tháng 7. Cá phải được chăm sóc cẩn thận, sao cho đến khi thu hoạch có kích cỡ khoảng 3 ngón tay là vừa đẹp.

 
Cá được đánh bắt và chuyển sang một lưới ở ao bên cạnh để không bị ngạt bùn, quen với môi trường mới.

Tương tự, bà Hoàng Thị Thắm (59 tuổi) cho biết, các ao cá chép đỏ đã được tiểu thương đặt hàng từ nửa tháng trước nên đến ngày ông Táo là về vận chuyển đi tiêu thụ theo số lượng, kích cỡ.

“Năm ngoái, sản lượng cung không đủ cầu, giá cá chép đỏ lên tới 130.000 – 160.000 đồng/kg tùy loại. Năm nay, nắng ấm thuận lợi nên sản lượng cá nhiều, giá dao động từ khoảng 60.000 – 100.000 đồng/kg”, bà Thắm cho hay.

Dịp 23 tháng Chạp, mỗi hộ thu hoạch được khoảng 1-2 tấn cá. An
Người dân chọn lọc từng loại cá trước khi đưa vào bể chứa trước khi đưa ra thị trường. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Theo bà Thắm, khi xuất bán, cá phải đạt những tiêu chuẩn như khỏe mạnh, đẹp, có màu đỏ như màu cờ và không có đốm, thường sẽ rơi vào khoảng 50-60 con/kg. Tiêu chuẩn này cũng liên quan đến văn hóa tâm linh khi nhiều người quan niệm, cá chép càng đỏ sẽ càng giúp công danh thuận lợi, rực rỡ hơn.

Cá chép đỏ Thủy Trầm có ưu điểm hình thức đẹp, màu đỏ rực rỡ như màu cờ, có đôi mắt xanh đen, khỏe mạnh, không có đốm trên thân. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Cá chép đỏ Thủy Trầm có ưu điểm hình thức đẹp, màu đỏ rực rỡ như màu cờ, có đôi mắt xanh đen, khỏe mạnh, không có đốm trên thân. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Cá chép đỏ phải được nuôi bằng nước sạch, cho ăn đầy đủ dinh dưỡng. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Người dân thường sử dụng các sản phẩm công nghiệp sắn, khoai, ngô và thức ăn tươi như bèo tấm để nuôi cá chép đỏ. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Theo quan niệm dân gian, cá chép là phương tiện ông Táo cưỡi về trời trong ngày 23 tháng Chạp. Trong tâm thức người Việt, “cá chép vượt vũ môn” hay “cá chép hóa rồng” còn là biểu tượng của sự thăng hoa, của tinh thần vượt khó, sự kiên trì, bền chí chinh phục khó khăn để đi tới thành công.

Nguyễn Thúy
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết tượng cá chép hóa rồng 15 tỉ bên bờ sông Maspero tại Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Có đến hai con cá chép hóa rồng đặt hai bên bờ song Maspero, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Sóc Trăng dự kiến chi 15 tỉ làm tượng cá chép hóa rồng bên bờ sông Maspero

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Hai tượng “cá chép hóa rồng” dự kiến đặt trên bờ kè sông Maspero, đoạn qua trung tâm thành phố Sóc Trăng. Thời gian thực hiện 2023 - 2025, bằng nguồn vốn phân cấp ngân sách thành phố.

Thả cá chép sau lễ cúng ông Công ông Táo như thế nào cho đúng?

Hương Lê |

Theo sách “Phong tục thờ cúng của người Việt”, sau khi cúng ông Công ông Táo, các gia đình đều thực hiện nghi thức phóng sinh cá chép.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chi tiết tượng cá chép hóa rồng 15 tỉ bên bờ sông Maspero tại Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Có đến hai con cá chép hóa rồng đặt hai bên bờ song Maspero, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Sóc Trăng dự kiến chi 15 tỉ làm tượng cá chép hóa rồng bên bờ sông Maspero

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Hai tượng “cá chép hóa rồng” dự kiến đặt trên bờ kè sông Maspero, đoạn qua trung tâm thành phố Sóc Trăng. Thời gian thực hiện 2023 - 2025, bằng nguồn vốn phân cấp ngân sách thành phố.

Thả cá chép sau lễ cúng ông Công ông Táo như thế nào cho đúng?

Hương Lê |

Theo sách “Phong tục thờ cúng của người Việt”, sau khi cúng ông Công ông Táo, các gia đình đều thực hiện nghi thức phóng sinh cá chép.