Làng nghề tàu hũ ky ở Vĩnh Long đỏ lửa ngày giáp Tết

HOÀNG LỘC |

Những bếp lò ở làng nghề tàu hũ ky Mỹ Hòa (TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) luôn đỏ lửa vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, mỗi ngày bán trên 4 tấn tàu hũ ky thương phẩm.

Tìm đến làng nghề tàu hũ ky Mỹ Hòa những ngày giáp Tết, chúng tôi nghe thấy những âm thanh cười nói rộn ràng, như đang báo hiệu niềm vui của người dân làng nghề trong những ngày nhộn nhịp nhất năm.

Bà Nguyễn Thị Thành cho biết, bà đã tham gia sản xuất tàu hũ ky để bán cách nay hơn 30 năm. Tuy là thế hệ đi sau nhưng công thức sản xuất cũng được học từ gia đình của “cha đẻ” món tàu hũ ky này là gia đình ông Châu Xường.

Theo bà Thành, để làm ra được tàu hũ ky có vị thơm ngon, giòn rụm, đòi hỏi những người thợ phải bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức và sự kiên trì. Trong suốt quá trình nấu, người thợ phải canh lò xuyên suốt để duy trì độ nóng của lò ở một khoảng nhất định.

Cũng theo bà Thành, sau quá trình xay nhuyễn vắt nước cốt đậu nành, tiến hành đun liên tục bằng củi. Đợi đến khi lò giảm dần độ nóng lúc đó mới xuất hiện lớp váng vớt lên làm tàu hũ ky. Trung bình mỗi mẻ nấu kéo dài từ 25 – 26 tiếng.

“Những tháng trước Tết, thường đạt từ 1,6 – 1,8 tấn, còn tháng Tết, số lượng tàu hũ ky thành phẩm tăng từ 2,4 – 2,6 tấn, lò của tôi đỏ lửa liên tục. Người làm thay ca nhau để sản xuất tàu hũ đạt chất lượng”, bà Thanh cho biết thêm.

Lao động tại làng nghề tàu hũ ky có thu nhập trên 500 - 600 ngàn đồng/ngày tăng gấp đôi so với ngày thường. Ảnh: Hoàng Lộc
Lao động tại làng nghề tàu hũ ky Vĩnh Long có thu nhập trên 500 - 600 ngàn đồng/ngày, tăng gấp đôi so với ngày thường. Ảnh: Hoàng Lộc

Cũng có truyền thống làm tàu hũ ky hơn 50 năm, ông Lê Thanh Tâm cho biết: “Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 này, tôi phải tăng lên gần 20 người để thực hiện các công đoạn lựa, xay nhuyễn đậu, đun bánh, sắp bánh…”.

Bà Nguyễn Kim Mai, một là lao động tại làng nghề, cho biết: “Hàng năm cứ mỗi độ Tết đến là những người lao động như chúng tôi có thu nhập từ 500 - 600 ngàn đồng/ngày, tăng gấp đôi so với ngày thường, do có tăng ca để sản xuất đủ tàu hũ ky giao đến khách hàng”.

Ông Đinh Công Hoàng, Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất tàu hũ ky xã Mỹ Hòa cho biết, làng nghề được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia vào tháng 4.2023, đây là niềm vinh dự, tự hào của những người làm nghề nơi đây.

Theo ông Hoàng, qua việc công nhận làng nghề sẽ được nhiều người biết đến, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng thị trường… Hiện tại, làng nghề tàu hũ ky Mỹ Hòa còn khoảng gần 33 hộ, giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động tại địa phương.

Cũng theo ông Hoàng, trung bình mỗi ngày nơi đây sản xuất khoảng 2 tấn tàu hũ ky, riêng dịp Tết mỗi ngày làng nghề cho ra khoảng 4 tấn tàu hũ ky thành phẩm. Sản phẩm tàu hũ ky hiện nay được nhiều khách hàng tại ĐBSCL và nhiều khu vực trong cả nước ưa chuộng.

“Qua hơn trăm năm hình thành và phát triển, làng nghề tàu hũ ky Mỹ Hòa đã trải qua nhiều bước thăng trầm. Tin rằng, trong tương lai, làng nghề tàu hũ ky Mỹ Hòa sẽ ngày càng phát triển và trở thành một điểm đến hấp dẫn thu hút khách du lịch, qua đó góp phần cải thiện, nâng cao đời sống người dân và kinh tế địa phương”, ông Hoàng cho biết thêm.

Theo Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Long, làng nghề tàu hũ ky Mỹ Hòa khởi đầu vào khoảng năm 1912, do gia đình ông Châu Xường lập nghiệp bằng nghề làm tàu hũ ky gia truyền. Ban đầu, nghề này chỉ được truyền trong dòng họ, sau đó người dân trong vùng cảm thấy yêu thích món ăn này nên đến xin được truyền nghề. Lâu dần, số người làm tàu hũ ky tăng lên rồi hình thành nên một làng nghề khá đông đúc.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Long khai mạc đường gốm và hoa kỷ lục Việt Nam mừng xuân Giáp Thìn

HOÀNG LỘC |

Sáng 2.2, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc “Đường gốm và hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024” chi phí đầu tư hơn 6,8 tỉ đồng và đón nhận kỷ lục “Đường gốm đỏ và hoa dài nhất Việt Nam".

Vĩnh Long chăm lo cho trên 84.600 đoàn viên, người lao động dịp Tết

HOÀNG LỘC |

Ngày 31.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024, trao 290 phần quà đến công nhân, lao động khó khăn trên địa bàn.

Vĩnh Long trao 254 phần quà Tết đến đoàn viên ngành Giáo dục

HOÀNG LỘC |

Ngày 28.1, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024 và trao 254 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Kỳ vọng tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc khi Luật Đất đai được thông qua

Nhóm PV |

Luật Đất đai đã chính thức được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường. Báo Lao động có cuộc trao đổi với bà Đoàn Thị Thanh Mỹ (Vụ trưởng Vụ Đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường) để hiểu hơn về những điểm mới nổi bật của đạo luật quan trọng này.

Đoan Trang: Đêm giao thừa, gia đình tôi thường quây quần ăn cháo gà mẹ nấu

Nhóm PV |

Ca sĩ Đoan Trang định cư tại Singapore đã nhiều năm nay nhưng luôn về Long Khánh, Đồng Nai ăn Tết cùng gia đình.

Cầu thủ Việt Nam đón Tết Nguyên đán ra sao?

MINH PHONG |

Các cầu thủ Việt Nam dành thời gian bên gia đình trong những ngày Tết, trước khi đội bóng hội quân trở lại vào mùng 3 Tết.

Cháy lớn, nhiều tiếng nổ to tại bãi phế liệu trong khu dân cư ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Đến hơn 16h15 giờ ngày 10.2 (Mùng 1 Tết), Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn đang khẩn trương dập tắt đám cháy lớn tại một bãi phế liệu trên đường số 6, phường 15, quận Gò Vấp. Không có thương vong về người.

Vĩnh Long khai mạc đường gốm và hoa kỷ lục Việt Nam mừng xuân Giáp Thìn

HOÀNG LỘC |

Sáng 2.2, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc “Đường gốm và hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024” chi phí đầu tư hơn 6,8 tỉ đồng và đón nhận kỷ lục “Đường gốm đỏ và hoa dài nhất Việt Nam".

Vĩnh Long chăm lo cho trên 84.600 đoàn viên, người lao động dịp Tết

HOÀNG LỘC |

Ngày 31.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024, trao 290 phần quà đến công nhân, lao động khó khăn trên địa bàn.

Vĩnh Long trao 254 phần quà Tết đến đoàn viên ngành Giáo dục

HOÀNG LỘC |

Ngày 28.1, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024 và trao 254 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.