Là “xương sống” của chuyển đổi xanh nhưng 98% SMEs vẫn lúng túng

Đức Mạnh - Phương Anh |

Trong chuyển đổi xanh, khu vực kinh tế tư nhân là động lực chính. Trong đó doanh nghiệp nhỏ (SME) và vừa là “xương sống”, quyết định sự thành bại của chuyển đổi xanh trong nền kinh tế.

Việt Nam là một trong những quốc gia trong khu vực sớm tiếp cận với các mô hình tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, như nhiều quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam cũng đang gặp phải bài toán nan giải về tính bao trùm của chuyển dịch xanh.

Tại “Diễn đàn quốc gia về phát triển bền vững Việt Nam 2023” diễn ra vào hôm nay (30.11), PGS.TS Trần Trọng Nguyên - Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển - cho biết: "Thực tiễn cho thấy chuyển dịch xanh không đồng đều giữa các quốc gia. Thậm chí trong một quốc gia, chuyển dịch xanh không đồng đều giữa các địa phương, các khối doanh nghiệp và các bộ phận người dân".

Diễn đàn quốc gia về phát triển bền vững Việt Nam 2023” với chủ đề Hội thảo khoa học quốc gia “Thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam”. Ảnh: MPI
Diễn đàn quốc gia về phát triển bền vững Việt Nam 2023” với chủ đề Hội thảo khoa học quốc gia “Thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam”. Ảnh: MPI

Riêng về khối doanh nghiệp, theo ông Trần Trọng Nguyên, các doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh do hạn chế về có kinh nghiệm, vốn và công nghệ. Do vậy, còn nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ bị bỏ lại phía sau trong tiến trình thực hiện mục tiêu về phát triển bền vững.

Cụ thể hơn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho rằng doanh nghiệp vừa và nhỏ bị hạn chế khả năng đầu tư vào công nghệ xanh, nhận thức với các vấn đề về môi trường, tài nguyên chưa cao, khả năng tiếp cận kiến thức và tài chính còn thấp…

Còn theo ông Vũ Tiến Lộc - Đại biểu Quốc Hội - chỉ khoảng 57% doanh nghiệp vừa và nhỏ nhận thức được chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là cần thiết. Ngoài ra, 98% trong số họ gặp khó khăn trong việc chuyển đổi xanh. Nhiều doanh nghiệp nói rằng chuyển đổi xanh dường như là điều xa xỉ. Việc chuyển đổi giống như kêu gọi mang tính chất đạo đức nhiều hơn về vấn đề thương mại, kinh tế.

"Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ nói rằng “cày" trước, rồi mới nói chuyện “xanh" sau. Đây là vấn đề thực tế của rất nhiều doanh nghiệp. Có lẽ cuộc cách mạng nhận thức nên được triển khai ở các doanh nghiệp. Hiện tại, chuyển đổi xanh không phải sự lựa chọn mà là một con đường độc đáo, là sự sống còn của mọi doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ.

Vấn đề chuyển đổi xanh không chỉ dành riêng cho các doanh nghiệp lớn mà còn là vấn đề của doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, các hộ kinh doanh gia đình. Đây là một yêu cầu tất yếu, như một hộ chiếu xanh, một chứng chỉ xanh để chúng ta đi vào thị trường thế giới. Đồng thời, tiếp cận chuỗi cung ứng toàn cầu, tham gia vào mạng sản xuất. Nhận thức của doanh nghiệp vừa và nhỏ cần có nỗ lực nhiều hơn, để hiểu về tầm quan trọng, sự cần thiết của chuyển đổi xanh đối với họ" - ông Vũ Tiến Lộc nói thêm.

Đức Mạnh - Phương Anh
TIN LIÊN QUAN

Đưa Việt Nam thành trung tâm nghiên cứu trong chuyển đổi xanh

Đức Mạnh |

Hydrogen xanh đã và đang nổi lên như một giải pháp trong tiến trình theo đuổi một tương lai xanh. Tuy nhiên, để sản xuất được nguồn năng lượng này cần đầu vào cũng phải xanh, trong đó điện gió ngoài khơi có tiềm năng không hạn chế.

Khoa học công nghệ là vaccine trong hành trình chuyển đổi xanh

Thanh Hà |

Trong khuôn khổ Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE) lần 6 tại Thượng Hải, Trung Quốc, chiều 5.11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn “Phát triển đầu tư và thương mại xanh - Cùng xây dựng văn minh sinh thái toàn cầu”. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, đây là thời điểm lịch sử để thế giới nhanh chóng đổi mới, chuyển đổi kinh tế từ nâu sang xanh và chia sẻ 3 định hướng hợp tác tại diễn đàn.

Áp giá cao để thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi xanh

Trà My |

Từ trước đến nay, các chuyên gia và cơ quan quản lý đặt vấn đề cho rằng chuyển đổi xanh là xu hướng mới trên toàn thế giới mà Việt Nam không thể chậm chân. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của một chuyên gia kinh tế, ông Nguyễn Xuân Thành (Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam) cho rằng “chuyển đổi xanh chính là động lực tăng trưởng mới”.

Rút BHXH một lần tăng cao, Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai thấy đau lòng

PHẠM ĐÔNG |

Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai bày tỏ rằng, cảm thấy rất đau lòng khi tình trạng người lao động rút BHXH một lần tăng cao. Ngành đã truyền thông rất mạnh nhưng thực tế là ăn chưa no làm sao lo đến ngày mai.

Cần quy định rõ về chế độ lương đối với nhà giáo, người lao động

Minh Hạnh |

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị trọng đại của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Theo TS Lương Thị Việt Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo Nữ công, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) ngành Giáo dục mong muốn Ban chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ có thêm nhiều cơ chế chính sách để chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Mong có chính sách đặc thù về nhà ở xã hội cho lao động người dân tộc

Thị Liễu - đoàn viên Công ty TNHH An Giang Samho |

Chúng tôi tha thiết mong Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp ngành hữu quan xây dựng chính sách đặc thù về nhà ở xã hội cho lao động là người dân tộc thiểu số.

Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động

DIỆU ANH |

Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ), đặc biệt là các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tổ chức Công đoàn và tỉnh Ninh Bình được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ và có tác dụng tích cực trong việc giáo dục truyền thống đối với đoàn viên, CNLĐ.

Đề nghị Tổng LĐLĐVN có chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại Cao Bằng

Hà Anh |

Chiều 1.12, tại Trung tâm thảo luận số 7 thuộc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các đại biểu đã tích cực thảo luận các văn kiện trình tại Đại hội, trong đó tập trung góp ý cho Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Tại Trung tâm thảo luận số 7 có 117 đại biểu tham gia.

Đưa Việt Nam thành trung tâm nghiên cứu trong chuyển đổi xanh

Đức Mạnh |

Hydrogen xanh đã và đang nổi lên như một giải pháp trong tiến trình theo đuổi một tương lai xanh. Tuy nhiên, để sản xuất được nguồn năng lượng này cần đầu vào cũng phải xanh, trong đó điện gió ngoài khơi có tiềm năng không hạn chế.

Khoa học công nghệ là vaccine trong hành trình chuyển đổi xanh

Thanh Hà |

Trong khuôn khổ Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE) lần 6 tại Thượng Hải, Trung Quốc, chiều 5.11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn “Phát triển đầu tư và thương mại xanh - Cùng xây dựng văn minh sinh thái toàn cầu”. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, đây là thời điểm lịch sử để thế giới nhanh chóng đổi mới, chuyển đổi kinh tế từ nâu sang xanh và chia sẻ 3 định hướng hợp tác tại diễn đàn.

Áp giá cao để thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi xanh

Trà My |

Từ trước đến nay, các chuyên gia và cơ quan quản lý đặt vấn đề cho rằng chuyển đổi xanh là xu hướng mới trên toàn thế giới mà Việt Nam không thể chậm chân. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của một chuyên gia kinh tế, ông Nguyễn Xuân Thành (Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam) cho rằng “chuyển đổi xanh chính là động lực tăng trưởng mới”.