Kinh tế tăng trưởng vượt mục tiêu và kế hoạch giữ nhịp tăng trưởng

Lục Giang |

Kinh tế Việt Nam năm 2024 đã đi được một nửa chặng đường, trong 6 tháng qua, tăng trưởng kinh tế đạt mức 6,42%, vượt kịch bản tăng trưởng đề ra (5,5 - 6%). Đây là tín hiệu phục hồi mạnh mẽ, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm và các năm tiếp theo.

Tăng trưởng vượt mục tiêu

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kinh tế Việt Nam quý II/2024 tiếp tục khởi sắc sau đà tăng trưởng trong quý I. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II năm 2024 tăng 6,93%. Kết quả tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 6,42%, đây là một dấu hiệu tích cực cho mục tiêu tăng trưởng cả năm 2024. Trong vòng 5 năm trở lại đây, mức tăng GDP 6 tháng đạt 6,42% của năm nay là mức tăng cao thứ 2, chỉ sau mức tăng của 6 tháng đầu năm 2022.

Khu vực công nghiệp và xây dựng phục hồi tích cực, đặc biệt là ngành công nghiệp chủ lực chế biến, chế tạo. Khu vực nông, lâm, thủy sản và dịch vụ vẫn duy trì ổn định. Hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra sôi động cho thấy nhịp phục hồi tích cực của nền kinh tế, với giá trị xuất siêu ước tính 11,63 tỉ USD.

Vốn FDI đầu tư trực tiếp vào Việt Nam cao nhất 5 năm qua

Về thu hút đầu tư, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đạt gần 15,2 tỉ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, có 1.538 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt gần 9,54 tỉ USD, tăng 18,9% về số dự án và tăng 46,9% về số vốn so với cùng kỳ năm trước.

Về vốn thực hiện, 6 tháng đầu năm, vốn giải ngân đạt khoảng 10,84 tỉ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của sáu tháng đầu năm trong 5 năm qua.

Vốn đầu tư tập trung nhiều vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút FDI như Bắc Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM, Đồng Nai, Bắc Giang, Bình Dương, Hưng Yên. Riêng 10 địa phương này đã 79,5% số dự án mới và 77,9% số vốn đầu tư của cả nước trong 5 tháng.

Dự báo về tiềm năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài của thị trường Việt Nam, bà Trang Bùi, Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield nhận định, có một lượng vốn lớn đến từ các nhà đầu tư nước ngoài dự kiến hoàn tất và đổ vào Việt Nam trong giai đoạn 2024 - 2026. “Các nhà đầu tư gốc Á như Singapore, Malaysia... nhiều khả năng sẽ tiếp tục lấn lướt trên thị trường”, CEO Cushman & Wakefield nhận định.

Giải pháp để giữ nhịp tăng trưởng

Theo bà Nguyễn Thị Mai Hạnh - Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia (Tổng cục Thống kê), để đạt mức tăng trưởng cận trên khoảng 6,5%, cần tiếp tục thực hiện những giải pháp quyết liệt nhằm duy trì ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội; bảo đảm các cân đối vĩ mô; kiểm soát tốt lạm phát; phát huy hiệu quả, linh hoạt các chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ.

Bên cạnh đó, cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đã được đề ra trong các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế.

Các ngành, các lĩnh vực cần bám sát tình hình sản xuất, kinh doanh để chủ động ứng phó rủi ro phát sinh, tập trung vào các chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải phóng nguồn lực cho khu vực doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và các ngành dịch vụ thị trường...

Đại diện Tổng cục Thống kê kiến nghị Chính phủ cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; ưu tiên kích cầu đầu tư vào các dự án sắp hoàn thành, nhanh đưa vào sử dụng các dự án có quy mô, có tiềm năng, góp phần trực tiếp duy trì và mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nền kinh tế. Đồng thời phát triển và đa dạng hóa các kênh phân phối hàng hóa, dịch vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu người dân; đẩy mạnh triển khai các hoạt động kích cầu tiêu dùng nội địa tại các địa phương có các sản phẩm đặc thù, lợi thế…

Lục Giang
TIN LIÊN QUAN

Mở rộng cơ hội giao thoa, hội nhập kinh tế Việt Nam với kinh tế thế giới

Thanh Hà |

Việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF Đại Liên 2024) tại TP Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc là dịp để Việt Nam giới thiệu ra thế giới những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật thời gian qua.

Điểm sáng trong hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga

Cường Ngô |

GS.TSKH Võ Đại Lược - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế thế giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, quan hệ kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga không chỉ được phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực mà còn được đi vào chiều sâu, thực chất. Trong đó, năng lượng là lĩnh vực hợp tác truyền thống chiến lược và hiệu quả giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Báo chí nước ngoài nhận định kinh tế Việt Nam là “con rồng trỗi dậy”

KHÁNH AN |

Theo Wealth Briefing Asia, Việt Nam là “con rồng trỗi dậy”, trở thành một trong những quốc gia mới nổi năng động nhất khu vực Đông Á, có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Ráo riết tìm nguyên nhân nước suối đổi màu, cá chết hàng loạt tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Huyện Quỳ Hợp ráo riết truy tìm nguyên nhân con suối Nậm Huống chảy qua xã Châu Thành chuyển màu đỏ đục bất thường, cá chết nhiều làm người dân lo lắng.

Khó khăn bủa vây, thị trường bất động sản chờ tín hiệu tích cực

Nhóm PV |

Với mục tiêu nhìn nhận rõ thực trạng, điểm nghẽn của thị trường, phân tích những khó khăn, thách thức trong phát triển thị trường bất động sản hiện nay, Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Tháo gỡ “điểm nghẽn”, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển".

Nhận định vòng tứ kết EURO 2024 cùng MC Huyền Trang Mù Tạt

Nhóm PV |

Vòng tứ kết EURO 2024 sẽ bắt đầu được diễn ra từ đêm nay (5.7). Góc nhìn thể thao số 170 sẽ cùng MC/BTV Huyền Trang (Mù Tạt) nhận định về các cặp đấu ở giải năm nay.

Trực tiếp Argentina 1-0 Ecuador: Lisandro Martinez mở tỉ số

Nhóm PV |

Trực tiếp trận đấu giữa Argentina và Ecuador ở tứ kết Copa America 2024 diễn ra vào lúc 8h00 ngày 5.7.

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội như "canh bạc"

Anh Đức - Vân Trang |

Nhiều phụ huynh cho rằng, cách thức đặt nguyện vọng xét tuyển trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội như hiện nay không khác gì... "canh bạc".

Mở rộng cơ hội giao thoa, hội nhập kinh tế Việt Nam với kinh tế thế giới

Thanh Hà |

Việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF Đại Liên 2024) tại TP Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc là dịp để Việt Nam giới thiệu ra thế giới những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật thời gian qua.

Điểm sáng trong hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga

Cường Ngô |

GS.TSKH Võ Đại Lược - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế thế giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, quan hệ kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga không chỉ được phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực mà còn được đi vào chiều sâu, thực chất. Trong đó, năng lượng là lĩnh vực hợp tác truyền thống chiến lược và hiệu quả giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Báo chí nước ngoài nhận định kinh tế Việt Nam là “con rồng trỗi dậy”

KHÁNH AN |

Theo Wealth Briefing Asia, Việt Nam là “con rồng trỗi dậy”, trở thành một trong những quốc gia mới nổi năng động nhất khu vực Đông Á, có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.