Kiểm định hoạt chất quý sâm Ngọc Linh với thiết bị 13 tỉ đồng

THANH TUẤN |

Để ngăn chặn tình trạng mua bán sâm giả, sâm nhái Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum đầu tư hệ thống máy móc xét nghiệm hoạt chất quý trong sâm với trị giá 13 tỉ đồng.

Ngày 28.7, UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết, ngành chức năng đã hoàn thành công tác đầu tư, mua sắm thiết bị đối với 2 hệ thống kiểm định chất lượng sâm Ngọc Linh với mức đầu tư 13 tỉ đồng.

Gồm hệ thống thiết bị phục vụ công tác tách chiết, nhân bản, kiểm tra ADN và thiết bị kiểm định thành phần hoạt chất sinh học Saponin sâm Ngọc Linh. Các thiết bị, dụng cụ đã được trang bị đầy đủ, đảm bảo điều kiện để phân tích kiểm định sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác.

Một củ sâm Ngọc Linh nhiều năm tuổi tại phiên chợ sâm. Ảnh: Thanh Tuấn
Một củ sâm Ngọc Linh nhiều năm tuổi tại phiên chợ sâm. Ảnh: Thanh Tuấn

Thời gian qua, tại huyện Tu Mơ Rông “thủ phủ” sâm Ngọc Linh, xảy ra tình trạng “gian thương” tuồn sâm giả, sâm nhái vào thị trường để đánh lừa người tiêu dùng. Các đối tượng gắn mác sâm Ngọc Linh cho các loại củ có vẻ ngoài giống sâm Ngọc Linh như tam thất bắc, sâm Trung Quốc, sâm Lai Châu để bán cho khách hàng.

Một số doanh nghiệp lại làm khống bản xác nhận có liên kết trồng sâm với người dân hay lợi dụng giấy xác nhận vùng trồng, liên kết để mang đi mua bán, kinh doanh hay kêu gọi hợp tác vốn đầu tư.

Để ngăn chặn nạn hàng gian, hàng giả, UBND huyện Tu Mơ Rông đã thành lập tổ kiểm định sâm và lấy các mẫu sâm gửi đi xét nghiệm. Huyện cũng chủ động rà soát, thống kê các tổ chức, cá nhân sở hữu vườn sâm hay tham gia liên kết trồng sâm với người dân và công khai danh sách này để cộng đồng được biết.

Ngoài ra, huyện chỉ đạo lực lượng công an tham mưu lập chuyên án chống mua bán sâm giả, Ban chỉ đạo 389 huyện thành lập tổ chống sâm giả trên địa bàn, thành lập các đoàn đi kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm tại các vườn sâm.

Trước đây khi nghi ngờ sâm giả, ngành chức năng phải lấy mẫu gửi đi xét nghiệm, vừa mất thời gian, lại bị động, tốn chi phí cao. Với việc được quan tâm đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại mới sẽ góp phần ngăn chặn hiệu quả sâm giả đánh tráo sâm thật trên vùng trồng sâm quy mô lớn.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Huyện miền núi Kon Plông không có vùng trồng sâm Ngọc Linh

THANH TUẤN |

Ngày 26.7, UBND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa có công văn trả lời Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội về việc trên địa bàn không có quy hoạch vùng trồng sâm Ngọc Linh.

Đạt gần 14 tỉ đồng từ phiên chợ sâm Ngọc Linh

THANH TUẤN |

Ngày 14.2, UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết, tổng doanh thu bán hàng trực tiếp tại Phiên chợ sâm lần 2 đạt gần 14 tỉ đồng, thu hút trên 7.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm.

Sâm Ngọc Linh, con người, văn hoá Xơ Đăng… đều có tiềm năng du lịch

THANH TUẤN |

Kon Tum – Sáng ngày 7.2, ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo sở ngành, UBND tỉnh Kon Tum. 

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.