Khẩn trương mang nguồn vốn chính sách tiếp sức người dân Đắk Nông vượt khó

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Những ngày qua, các cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Đắk Nông đang hết sức khẩn trương, trách nhiệm, tận tình giải ngân nguồn vốn ưu đãi của Nghị quyết số 11/NQ-CP đến tận tay người dân trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã có hơn 61 tỉ đồng nguồn vốn ưu đãi được người dân sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả trong cuộc sống.

Người dân được tiếp sức kịp thời

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đăk Nông đã được Trung ương phân bổ 100 tỉ đồng.

Theo đó, các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông sẽ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi 3 chương trình tín dụng bao gồm: Chương trình cho vay cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở; Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Chương trình cho vay đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. 

Gia đình anh Vũ Hồng Vinh ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong rất phấn khởi khi được giải ngân, cho vay 50 triệu đồng nguồn vốn ưu đãi từ chương trình Giải quyết việc làm.

Chia sẻ về việc này anh Vinh cho biết: "Hai năm qua, dịch bệnh kéo dài khiến cho giá cả các loại nông sản xuống thấp, kinh tế của gia đình rơi vào cảnh bấp bênh. Lúc này, gia đình tôi như rơi vào cơn "bĩ cực" do không còn nguồn vốn để đầu tư cho cây vườn cây trồng. Việc đầu tư, chăm sóc "nghèo nàn" nên cây cà phê cho sản lượng thấp, kinh tế gia đình đã vất vả nay lại càng khó khăn, trị trệ hơn". 

Theo anh Vinh, sau khi được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn ưu đãi, gia đình anh đã sử dụng số tiền này để mua phân bón, cải tạo lại vườn cà phê đem lại năng suất cao hơn, từng bước khôi phục kinh tế gia đình.

Tương tự, gia đình anh Trịnh Duy Thanh ở xã Quảng Sơn cũng được Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân 50 triệu đồng từ nguồn vốn cho vay chương trình Giải quyết việc làm. Với số tiền này gia đình anh Thanh đã đầu tư cải tạo vườn cà phê và mua thêm giống cây ăn trái để trồng xen canh trong vườn.

"Từ nguồn vốn ưu đãi này gia đình tự tin sẽ cải tạo tốt vườn cây, nâng cao hiệu quả kinh tế, thu nhập" - anh Thanh khẳng định.

Hơn 61 tỉ đồng đã đến tay người dân khó khăn

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông, tính đến ngày 26.5.2022, chi nhánh đã giải ngân cho vay được 4/5 chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, với tổng số tiền là 61,3 tỉ đồng. Trong đó, có 3.028 hộ vay, 2.241 học sinh được mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Cụ thể, cho vay hỗ trợ việc làm duy trì mở rộng việc làm 36,7 tỷ đồng với 785 hộ vay, giải quyết cho 785 lao động; cho vay nhà ở xã hội 1,5 tỉ đồng, 6 hộ vay; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị học tập phục vụ học trực tuyến với số tiền 22,4 tỉ đồng, với 2.231 hộ vay, giải quyết cho 2.241 học sinh có thiết bị học tập trực tuyến; cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập 0,7 tỉ đồng, với 6 cơ sở nhà trẻ, trường mầm non.

Chia sẻ về hoạt động này, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đăk Nông, Nguyễn Tiến Hà cho biết, ngay sau khi được phân bổ nguồn vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông đã nhanh chóng phối hợp với các ngành chức năng rà soát danh sách, phân bổ nguồn vốn làm sao giải ngân đến tay người dân một cách nhanh nhất.

"Việc này nhằm mục đích cho chương trình ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ phát huy hiệu quả cao nhất. Qua đó, kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cho người dân nhanh chóng khôi phục kinh tế, phát triển sản xuất, học tập thuận lợi..." - ông Hà khẳng định. 

Đặc biệt, sau khi giải ngân nguồn vốn, các cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông còn tiếp tục phối hợp với các tổ chức Chính trị - xã hội, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát và tư vấn, hướng dẫn để khách hàng sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Qua theo dõi thực tế cho thấy,  nguồn vốn đã thực sự là "phao cứu sinh" giúp các gia đình đang gặp khó vươn lên trong cuộc sống.

Theo ông Hà, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tận tâm, tận lực, triển khai hiệu quả chương trình vay vốn theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ nói riêng và các nguồn vốn ưu đãi khác nói chung để giúp đỡ người dân vượt lên hoàn cảnh. Qua đó, từng bước góp phần vào mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

CEP thành lập thêm điểm cho công nhân, người lao động nghèo vay vốn ưu đãi

Nam Dương |

TPHCM - Tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) tiền thân là Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm, được LĐLĐ TPHCM sáng lập năm 1991, đang phục vụ gần 365.000 khách hàng công nhân lao động nghèo và người có thu nhập thấp.

Người nghèo ở Đắk Nông được tiếp sức bằng vốn ưu đãi

Bảo Lâm |

Đắk Nông - 5 năm qua, hàng chục ngàn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã được tiếp sức kịp thời thông qua nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội. Qua đó, các hộ gia đình đã từng bước khôi phục lại hoạt động sản xuất, cải thiện cuộc sống, từng bước vượt qua khó khăn.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

CEP thành lập thêm điểm cho công nhân, người lao động nghèo vay vốn ưu đãi

Nam Dương |

TPHCM - Tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) tiền thân là Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm, được LĐLĐ TPHCM sáng lập năm 1991, đang phục vụ gần 365.000 khách hàng công nhân lao động nghèo và người có thu nhập thấp.

Người nghèo ở Đắk Nông được tiếp sức bằng vốn ưu đãi

Bảo Lâm |

Đắk Nông - 5 năm qua, hàng chục ngàn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã được tiếp sức kịp thời thông qua nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội. Qua đó, các hộ gia đình đã từng bước khôi phục lại hoạt động sản xuất, cải thiện cuộc sống, từng bước vượt qua khó khăn.