Kết quả 3 năm thí điểm cho người Việt Nam vào chơi tại casino ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sau 3 năm hoạt động, riêng điểm kinh doanh casino ở Phú Quốc đã giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động, đã nộp cho ngân sách nhà nước trên 1.700 tỉ đồng.

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, Dự án Tổ hợp du lịch sinh thái, dịch vụ vui chơi giải trí tổng hợp, khách sạn, thương mại dịch vụ, vận tải hàng hóa, biệt thự nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị và các hạng mục liên quan (gọi tắt là Dự án) được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương tại quyết định số 1140 ngày 29.10.2018 với tổng vốn tăng lên 50.000 tỉ đồng, đưa vào kinh doanh năm 2021.

Dự án bắt đầu hoạt động vào 1.2019, kể từ khi hoạt động đã tạo bước đột phá cho Phú Quốc phát triển đúng theo định hướng quy hoạch phát triển tổng thể trở thành trung tâm tài chính, trung tâm du lịch sinh thái chất lượng cao mang tầm cỡ khu vực và quốc tế theo định hướng của Chính phủ. Qua đó cũng tạo điều kiện cho Phú Quốc thu hút nhiều khách quốc tế cũng như du khách là người Việt Nam được vào chơi casino tại Phú Quốc. Đây có thể xem là 1 sản phẩm du lịch của Phú Quốc, là 1 trong những dịch vụ thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế thời gian tới.

Dự án tổng thể đã có nhiều tác động tích cực đến kinh tế xã hội của địa phương. Sau 3 năm hoạt động, riêng điểm kinh doanh casino đã giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động Việt Nam, 32 lao động nước ngoài, đã nộp cho ngân sách nhà nước trên 1.700 tỉ đồng, trong đó số tiền thu được từ bán vé cho người Việt Nam vào chơi casino là 141 tỉ đồng, thu hút trên 240.000 lượt khách đến Phú Quốc, tham gia trò chơi tại casino. Từ tháng 1.2022 đến 31.8.2022, tổng số nộp ngân sách nhà nước (bao gồm số tiền thu được từ bán vé cho người Việt Nam vào chơi casino) là hơn 230 tỉ đồng.

Theo UBND tỉnh, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc (gọi tắt là công ty) đã tổ chức quản lý chặt chẽ và hiệu quả đối với người Việt Nam vào chơi casino, kiểm soát được nhu cầu giải trí của người Việt Nam đối với loại hình này, làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền tổng kết, đánh giá, hoạch định chính sách liên quan trong thời gian tới.

Là đơn vị đầu tiên được lựa chọn thí điểm cho phép người Việt Nam vào chơi casino, phía công ty đã nghiêm túc tuân thủ pháp luật, đảm bảo điều kiện kinh doanh. Năm 2020-2021, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 khiến ngành kinh doanh casino bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên công ty đã vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động, vẫn đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, đáp ứng nhu cầu giải trí của 1 bộ phận người dân, góp phần vào sự phát triển du lịch.

Qua số thu từ tiền vé tham gia chơi tại điểm kinh doanh casino, tỉnh đã bố trí lại cho Phú Quốc từ nguồn thu, cụ thể năm 2019 là gần 22 tỉ đồng, năm 2020 là gần 20 tỉ đồng, tương đương 70% đầu tư lại cho Phú Quốc. Riêng nguồn thu năm 2021 là trên 57 tỉ đồng, tỉnh đang xem xét bố trí 35 tỉ đồng để chi đầu tư phát triển cho các mục tiêu phúc lợi xã hội, phục vụ cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong đó có lĩnh vực y tế, giáo dục.

Đối với người Việt Nam được phép chơi tại casino phải đảm bảo các điều kiện như giấy tờ tùy thân chứng minh từ 21 tuổi trở lên, lý lịch tư pháp rõ ràng, chứng minh người chơi có mức thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng và 1 số điều kiện khác theo quy định. UBND tỉnh cũng đang đề nghị Bộ Tài chính xem xét tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện thí điểm đến hết ngày 7.1.2025.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội để nước mắm Phú Quốc thoát khó

Lục Tùng |

Kiên Giang - Sự kiện kết nối giao thương Kiên Giang - TPHCM được kỳ vọng như cơ hội để nước mắm Phú Quốc thoát khó.

Chủ tịch Kiên Giang chỉ đạo mạnh liên quan đến Khu bảo tồn biển Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc xử lý chậm, sai sót phát sinh ở ngành, lĩnh vực nào liên quan Khu Bảo tồn biển Phú Quốc thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Cơ hội hữu hạn sở hữu BĐS biển pháp lý lâu dài tại giao điểm 3 đại lộ xuyên đảo Phú Quốc

AN AN |

Meyhomes Capital Crystal City sở hữu lợi thế vượt trội về vị trí, được đánh giá là một trong những sản phẩm đầu tư ấn tượng bậc nhất trên thị trường bất động sản hiện nay bởi đáp ứng gần như đầy đủ các điều kiện để ở và kinh doanh, tích trữ tài sản.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cơ hội để nước mắm Phú Quốc thoát khó

Lục Tùng |

Kiên Giang - Sự kiện kết nối giao thương Kiên Giang - TPHCM được kỳ vọng như cơ hội để nước mắm Phú Quốc thoát khó.

Chủ tịch Kiên Giang chỉ đạo mạnh liên quan đến Khu bảo tồn biển Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc xử lý chậm, sai sót phát sinh ở ngành, lĩnh vực nào liên quan Khu Bảo tồn biển Phú Quốc thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Cơ hội hữu hạn sở hữu BĐS biển pháp lý lâu dài tại giao điểm 3 đại lộ xuyên đảo Phú Quốc

AN AN |

Meyhomes Capital Crystal City sở hữu lợi thế vượt trội về vị trí, được đánh giá là một trong những sản phẩm đầu tư ấn tượng bậc nhất trên thị trường bất động sản hiện nay bởi đáp ứng gần như đầy đủ các điều kiện để ở và kinh doanh, tích trữ tài sản.