Kết nối giao thương xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam - Trung Quốc

Đoàn Hưng |

Chiều 30.11, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường phối hợp UBND TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Chính quyền TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức “Diễn đàn kết nối giao thương xuất nhập khẩu (XNK) nông, lâm, thủy sản Việt Nam - Trung Quốc”.

Thông qua Diễn đàn, các nhà quản lý, hoạch định chính sách, các doanh nghiệp, thương nhân, các hiệp hội ngành hàng cả hai nước trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối hợp tác doanh nghiệp, đồng thời đề xuất các giải pháp bền vững nhằm thúc đẩy quảng bá, tăng cường tiêu thụ hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc và ngược lại.

Ông Lê Thanh Hòa – Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường. Ảnh: Đoàn Hưng
Ông Lê Thanh Hòa - Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường - phát biểu khai mạc. Ảnh: Đoàn Hưng

Trung Quốc là một trong những thị trường lớn và truyền thống nhập khẩu nông sản Việt Nam. Với dân số gần 1,4 tỉ dân, tập quán cũng như thị hiếu tiêu dùng khá tương đồng với Việt Nam và vị trí địa lý thuận tiện - có đường biên giới đất liền Việt - Trung dài hơn 1.450 km đi qua 7 tỉnh của Việt Nam nên nhu cầu nhập khẩu nông lâm thủy sản từ Việt Nam để phục vụ sản xuất và tiêu dùng của Trung Quốc là rất lớn và liên tục gia tăng mạnh.

Trong năm 2022, thương mại nông, lâm, thủy sản giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 14,2 tỉ USD, tăng 12,7% so với năm 2021. Trong đó xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản sang Trung Quốc đạt giá trị 10,4 tỉ USD, tăng 10,4% so với năm 2021. Trong 11 tháng đầu năm 2023, thương mại nông, lâm, thủy sản giữa 2 nước ước đạt 14,1 tỉ USD, tăng 11% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu ước đạt 11,1 tỉ USD, tăng 20,6% so với cùng kỳ.

Các sản phẩm nông lâm thủy sản Việt Nam xuất khẩu chính sang Trung Quốc bao gồm: rau quả, cao su, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ, lúa gạo, sắn và sản phẩm từ sắn, điều, cà phê, chè…

Thành phố Móng Cái nằm trong vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ, là điểm kết nối quan trọng trong hợp tác “Hai hành lang, một vành đai” giữa hai nước Việt - Trung. Đây là khu kinh tế cửa khẩu có quy mô lớn nhất Việt Nam, với hệ thống kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ, thuận lợi và đang ngày càng hoàn thiện.

Diễn đàn đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, tham gia, trao đổi của các đại biểu. Ảnh: Đoàn Hưng
Diễn đàn đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, tham gia, trao đổi của các đại biểu. Ảnh: Đoàn Hưng

Tổng giá trị hàng hóa XNK qua cửa khẩu Móng Cái trong giai đoạn 2010-2023 đạt trên 45 tỉ USD, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 22,5%/năm (giai đoạn 2018-2023, kim ngạch XNK đạt 21,33 tỉ USD). 9 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch XNK hàng hóa đạt trên 2,6 tỉ USD, tăng 5% so với cùng kỳ 2022.

Diễn đàn đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, tham gia, trao đổi của các đại biểu về những cơ hội, thách thức, các giải pháp cụ thể, thực tiễn nhằm kết nối mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo bước đột phá trong xây dựng môi trường kinh doanh XNK hàng nông, lâm, thủy sản lành mạnh, phát triển bền vững. Từ đó, Móng Cái cùng với các địa phương khác trong cả nước sẽ tiếp tục góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động xuất khẩu nông, lâm, thủy sản nói riêng và các mặt hàng tiềm năng nói chung qua các cặp cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Hội chợ Thương mại, du lịch quốc tế Việt - Trung tại Móng Cái

Đoàn Hưng |

Với chủ đề “Hợp tác hữu nghị, liên kết phát triển”, ngày 30.11, Hội chợ Thương mại, du lịch quốc tế Việt - Trung lần thứ 15 năm 2023 đã khai mạc tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Chính thức xuất nhập cảnh hành khách qua cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 Móng Cái

Đoàn Hưng |

Sáng 29.11, TP Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) và TP Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) chính thức tổ chức Lễ khởi động công năng xuất, nhập cảnh hành khách qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Khu vực cầu Bắc Luân 2) thuộc cặp cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng.

Phê duyệt phương án thí điểm xe du lịch tự lái qua biên giới Móng Cái

Trần Ngọc Duy |

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt Phương án thí điểm quản lý quản lý xe du lịch tự lái Trung Quốc vào TP.Móng Cái, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và phối hợp quản lý xe du lịch tự lái Việt Nam sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Số phận người phụ nữ thoát ly ruộng đất để trở thành công nhân nông trường

Chí Long |

Tiểu thuyết "Gái nông trường" của tác giả Phạm Đức Long vừa xuất sắc đạt giải Ba Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn.

Trào lưu trà chanh giã tay sớm nở tối tàn

Tuyết Lan - Đền Phú |

Có chung "số phận" như bánh đồng xu, sau khi phủ sóng khắp các trang mạng xã hội và nhiều quán nước, trà tranh giã tay đã dần mất sức hút. Cộng thêm việc trời bắt đầu trở lạnh khiến nhiều quán bán trà chanh giã tay ế ẩm, không có khách.

Lý do Bến Tre đề xuất xin phép xây dựng nhà ở xã hội

Nhật Huy |

Ông Nguyễn Phúc Linh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bến Tre đề xuất, Tổng LĐLĐVN xem xét chọn Bến Tre làm điểm triển khai xây dựng Thiết chế Công đoàn, đặc biệt là xây dựng nhà ở xã hội để người lao động, nhất là lao động nữ có con nhỏ được thuê nhà ở xã hội, tạo sự gắn kết giữa công nhân, người lao động với doanh nghiệp và công đoàn cơ sở.

Nhiều vấn đề nóng của công nhân, công đoàn được thảo luận sôi nổi

Văn Thắng - Vũ Linh |

Sau phiên họp lần thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Trong buổi chiều ngày 1.12, các đại biểu tiếp tục thạm gia các phiên thảo luận nhóm được chia làm 10 tổ thảo luận. Tại các tổ thảo luận các đại biểu đã tích cực tập trung góp ý cho Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Rút BHXH một lần tăng cao, Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai thấy đau lòng

PHẠM ĐÔNG |

Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai bày tỏ rằng, cảm thấy rất đau lòng khi tình trạng người lao động rút BHXH một lần tăng cao. Ngành đã truyền thông rất mạnh nhưng thực tế là ăn chưa no làm sao lo đến ngày mai.

Khai mạc Hội chợ Thương mại, du lịch quốc tế Việt - Trung tại Móng Cái

Đoàn Hưng |

Với chủ đề “Hợp tác hữu nghị, liên kết phát triển”, ngày 30.11, Hội chợ Thương mại, du lịch quốc tế Việt - Trung lần thứ 15 năm 2023 đã khai mạc tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Chính thức xuất nhập cảnh hành khách qua cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 Móng Cái

Đoàn Hưng |

Sáng 29.11, TP Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) và TP Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) chính thức tổ chức Lễ khởi động công năng xuất, nhập cảnh hành khách qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Khu vực cầu Bắc Luân 2) thuộc cặp cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng.

Phê duyệt phương án thí điểm xe du lịch tự lái qua biên giới Móng Cái

Trần Ngọc Duy |

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt Phương án thí điểm quản lý quản lý xe du lịch tự lái Trung Quốc vào TP.Móng Cái, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và phối hợp quản lý xe du lịch tự lái Việt Nam sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.