Hyundai, Samsung đang phát triển các cơ sở sản xuất tại Ấn Độ

Thanh Vân (theo Nekki) |

Cả Hyundai và Samsung - 2 tập đoàn lớn của Hàn Quốc, đang tiếp tục mở rộng các nhà máy sản xuất tại Ấn Độ, nhằm thúc đẩy việc xuất khẩu sản phẩm sang các nước ở Trung Đông, Châu Phi.

Các tập đoàn Hàn Quốc Hyundai Motor và Samsung Electronics đang đẩy mạnh các hoạt động sản xuất tại Ấn Độ để tăng doanh số bán hàng ở Trung Đông và Châu Phi, qua đó tìm cách khai thác mối quan hệ hợp tác kinh tế ngày càng sâu sắc giữa New Delhi và Seoul.

Cuối tuần qua, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có buổi gặp mặt tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi. Cả hai đã đồng ý tăng cường cung cấp thiết bị quốc phòng cũng như mở rộng hợp tác kỹ thuật về xe điện và chất bán dẫn.

Hai nước cũng nhất trí hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng ổn định, cùng có lợi bằng cách tập trung vào các ngành công nghiệp tiên tiến ở Ấn Độ.

Với lợi thế về dân số, Ấn Độ sẽ mang lại một thị trường lao động hấp dẫn cho Hàn Quốc - nơi xuất khẩu là xương sống kinh tế của đất nước. Ấn Độ cũng là quốc gia đang gấp rút phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, cũng được hưởng lợi khi hợp tác với một quốc gia giàu công nghệ bán dẫn như Hàn Quốc.

Được biết, hoạt động sản xuất của Hàn Quốc ở Ấn Độ bắt đầu từ cuối những năm 1990. Trong giai đoạn mới, khi các công ty Hàn Quốc tăng cường sản xuất ở Ấn Độ, các nhà máy được xây dựng nên cũng bắt đầu hoạt động như cơ sở "bàn đạp" giúp xuất khẩu các sản phẩm sang các nước Trung Đông và Châu Phi.

Các công ty Hàn Quốc cho rằng, các nước Trung Đông và Châu Phi là nơi có khí hậu và mức sống tương đồng với Ấn Độ, vì vậy các sản phẩm mà họ phát triển ở Ấn Độ sẽ phù hợp để bán ở các nước này.

Theo Nikkei, Hyundai Motor Ấn Độ cho biết đang hướng tới công suất sản xuất 1 triệu chiếc mỗi năm, khi tiết lộ kế hoạch mua nhà máy Talegon của General Motors Ấn Độ vào hồi tháng 8.

Với việc bổ sung nhà máy, năng lực sản xuất nhóm hàng năm của Hyundai khi kết hợp với Kia dự kiến ​​sẽ tăng lên 1,4 triệu chiếc mỗi năm từ 1,2 triệu chiếc vào năm 2022. Điều đó sẽ đưa Ấn Độ trở thành cơ sở sản xuất lớn thứ hai của công ty sau Hàn Quốc.

Tập đoàn Hyundai bán khoảng 800.000 chiếc mỗi năm ở Ấn Độ, ước tính khoảng 600.000 chiếc sẽ được xuất khẩu ra nước ngoài.

Khi tập đoàn tổ chức lại hoạt động sản xuất tại Trung Quốc trong bối cảnh doanh số bán hàng chậm chạp, Ấn Độ được dự kiến ​​​​sẽ đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động toàn cầu của tập đoàn Hyundai.

Năm 1998, Hyundai bắt đầu khai thác thị trường Ấn Độ bằng một nhà máy sản xuất ôtô ở phía nam thành phố Chennai, xây dựng bằng vốn tự có. Thông qua sự thành công của mẫu xe riêng được sản xuất dành cho thị trường Ấn Độ, Hyundai dần giành được thị phần từ các đối thủ như Maruti Suzuki.

Kết hợp với Kia, thị phần của Hyundai trên thị trường xe du lịch trong nước đứng ở mức 21%, đứng thứ hai sau Maruti Suzuki với 41%.

Hyundai Mobis - nhà cung cấp chính của công ty, cũng đã xây dựng các nhà máy gần các nhà máy của Hyundai và Kia ở Ấn Độ và đang xem xét xây dựng nhà máy thứ ba. Với việc các nhà cung cấp cũng đang thành lập cửa hàng, chuỗi cung ứng địa phương do các công ty Hàn Quốc xây dựng đang dần hình thành.

Ngoài Hyundai, Samsung Electronics cũng đang tìm cách thúc đẩy hoạt động tại Ấn Độ.

Công ty này đã vào Ấn Độ từ năm 1995. Năng lực sản xuất hàng năm tại nhà máy điện thoại thông minh Samsung ở ngoại ô New Delhi Noida đã được tăng lên thông qua các khoản đầu tư bổ sung được công bố vào năm 2018 lên 120 triệu chiếc, được cho là chiếm khoảng 40% tổng sản lượng trên tổng số lô hàng của công ty.

Samsung tuyên bố vào năm 2019 rằng họ sẽ ngừng sản xuất điện thoại thông minh ở Trung Quốc, thay vào đó chuyển sản xuất sang Việt Nam và Ấn Độ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến quyết định này là do lương công nhân lao động tại Trung Quốc tăng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp liên quan đang tiếp tục xây dựng hoạt động ở Ấn Độ, trong đó Samsung Display đầu tư 700 triệu USD vào xây dựng cơ sở sản xuất, cung cấp bảng điều khiển.

Thanh Vân (theo Nekki)
TIN LIÊN QUAN

Samsung phát triển nhà máy thông minh đầu tiên ở miền Trung tại Đà Nẵng

THÙY TRANG |

Ngày 12.9, Công ty Samsung Việt Nam đã phối hợp cùng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương và Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác triển khai Dự án phát triển nhà máy thông minh cho doanh nghiệp Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Samsung Việt Nam vừa được nhận liên tiếp 3 giải thưởng lớn

QUỲNH CHI |

Samsung Việt Nam vừa được trao tặng liên tiếp ba giải thưởng: Giải thưởng "Doanh nghiệp CSR tiêu biểu của Việt Nam"; "Doanh nghiệp dẫn đầu CSR và ESG" và “Doanh nghiệp tiêu biểu trong việc nâng cao tri thức, thúc đẩy giáo dục” tại Hội nghị thường niên vinh danh cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu toàn cầu trong lĩnh vực CSR & ESG lần thứ 15.

Samsung xác nhận đang thiết kế màn hình không viền cho iPhone

Anh Vũ |

Apple được cho là đã đặt hàng Samsung phát triển một tấm nền màn hình OLED không viền, được cho là dành cho những chiếc iPhone trong tương lai và chính Samsung hiện đã xác nhận tin đồn đó.

Chờ xác minh trốn thuế, ai nuôi công nhân LiOA Đồng Nai?

Quý An |

Trong khi chờ cơ quan điều tra xác minh có hay không việc gian lận hóa đơn, LiOA Đồng Nai - một doanh nghiệp lớn - đang vật lộn với hoàn cảnh kiệt quệ. Gần 2.000 công nhân của LiOA đang gặp khó khăn về việc làm và nguy cơ chậm lương từ tháng 9.2023.

Thoát chết trong vụ cháy chung cư mini nhờ chiếc thang dây mua gần 10 năm trước

Khánh Linh |

Chiếc thang dây "thần kỳ" được bác sĩ Huy mua từ 10 năm trước đã giúp nhiều người dân thoát ra khỏi vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội).

Bằng mọi cách phải kiểm soát đà tăng của giá xăng dầu

Cường Ngô |

Giá xăng dầu hôm nay (15.9) trên thế giới tiếp tục tăng cao do hạn chế nguồn cung, lượng dầu sản xuất giảm 3,3 triệu thùng/ngày. Điều này cũng ảnh hưởng lớn đến giá xăng dầu trong nước, do vậy, các chuyên gia cho rằng, bằng mọi cách phải kiểm soát đà tăng của giá xăng trong nước.

Thẻ tín dụng nội địa - con đường đến xã hội không dùng tiền mặt

Nhóm PV |

Việc đẩy mạnh phát triển thẻ tín dụng nội địa sẽ góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu của đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, đến năm 2025, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 25 lần GDP, thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%…

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ tới các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội

KHÁNH AN |

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội vừa có thông báo số tài khoản ủng hộ các nạn nhân bị thiệt hại trong vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Samsung phát triển nhà máy thông minh đầu tiên ở miền Trung tại Đà Nẵng

THÙY TRANG |

Ngày 12.9, Công ty Samsung Việt Nam đã phối hợp cùng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương và Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác triển khai Dự án phát triển nhà máy thông minh cho doanh nghiệp Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Samsung Việt Nam vừa được nhận liên tiếp 3 giải thưởng lớn

QUỲNH CHI |

Samsung Việt Nam vừa được trao tặng liên tiếp ba giải thưởng: Giải thưởng "Doanh nghiệp CSR tiêu biểu của Việt Nam"; "Doanh nghiệp dẫn đầu CSR và ESG" và “Doanh nghiệp tiêu biểu trong việc nâng cao tri thức, thúc đẩy giáo dục” tại Hội nghị thường niên vinh danh cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu toàn cầu trong lĩnh vực CSR & ESG lần thứ 15.

Samsung xác nhận đang thiết kế màn hình không viền cho iPhone

Anh Vũ |

Apple được cho là đã đặt hàng Samsung phát triển một tấm nền màn hình OLED không viền, được cho là dành cho những chiếc iPhone trong tương lai và chính Samsung hiện đã xác nhận tin đồn đó.