Hỗ trợ người dân kê khai để giảm thất thu thuế bất động sản

Nguyễn Thi |

Dù là trong lĩnh vực bất động sản hay kinh doanh, một trong những biện pháp để giảm thất thu thuế là tạo mọi điều kiện để khuyến khích, động viên người dân kê khai trung thực, tự nguyện, chủ động nộp thuế thay vì hình sự hóa.

Người dân kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn thị trường

Cục Thuế TP Đà Nẵng cho biết, để chống thất thu thuế trên nhiều lĩnh vực bất động sản, ngành Thuế Đà Nẵng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, đồng thời tổ chức thực hiện các giải pháp quản lý thuế theo quy định.

Khi tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng bất động sản các trường hợp kê khai có giá chuyển nhượng thấp so với mặt bằng giá chung của thị trường, đơn vị đã đề nghị người nộp thuế giải trình, kê khai điều chỉnh giá chuyển nhượng phù hợp. Kết quả riêng năm 2023 đã có 992 trường hợp kê khai điều chỉnh giá chuyển nhượng giữa các cá nhân, xác định nghĩa vụ thuế tăng thêm là 18,1 tỉ đồng.

Sau một thời gian triển khai công tác chống thất thu, nhiều trường hợp cá nhân đã tự kê khai giá tính thuế cao hơn giá tính lệ phí trước bạ do UBND thành phố quy định; đơn cử như tại địa bàn quận Thanh Khê và Liên Chiểu có 2.915 trường hợp tự kê khai với số thuế tăng thêm là 30,9 tỉ đồng.

Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, kiểm tra, đơn vị phát hiện 3 doanh nghiệp có sai phạm về thuế trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản, qua đó xử lý truy thu và phạt là 49,6 tỉ đồng.

Khuyến khích, tạo mọi điều kiện cho người dân tự nộp thuế đúng

Ông Nguyễn Kim Trung - Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Nẵng - cho rằng, các cơ quan đơn vị cần hướng đến thu thuế tốt nhất chứ không phải răn đe, xử lý người dân trốn thuế. Bởi, việc kê khai giá bất động sản không đúng thực tế hiện nay rất nhiều.

“Vậy thì trong quá trình phối hợp, chúng tôi có đề nghị Cục Thuế thành phố cần hướng dẫn và tạo điều kiện cho người dân kê khai thuế và tự nguyện nộp thuế theo đúng giá trị chuyển nhượng bất động sản. Chứ người dân nộp thuế mà nghe đến cơ quan điều tra, bị xử lý hình sự thì chẳng ai dám nộp” - ông Trung cho hay.

Trao đổi tại hội nghị chống thất thu ngân sách Nhà nước ngày 7.5 vừa qua, ông Nguyễn văn Quảng - Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng - cũng đồng tình với quan điểm trên. Trong lĩnh vực bất động sản, việc trốn thuế thu nhập cá nhân do kê khai giá chuyển nhượng không đúng giá trị thực rất phổ biến. Vậy nên, nếu bây giờ ai cũng bị đưa xử lý hình sự thì không phù hợp mà cần có cơ chế tạo điều kiện cho người dân, đồng thời các cơ quan liên quan phối hợp với nhau để kiểm soát bằng nhiều cách.

“Khi tạo điều kiện cho người dân kê khai để nộp bổ sung số thuế chênh lệch thì chúng ta vừa thu được thuế, vừa giảm việc xử lý hình sự. Như vậy, sự động viên, khuyến khích người dân tự kê khai sẽ giúp tăng thu ngân sách cho thành phố” - ông Quảng nói.

Không riêng gì lĩnh vực bất động sản, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng cho rằng, việc tạo điều kiện, khuyến khích người dân kê khai thuế cũng cần làm tương tự trong lĩnh vực kinh doanh khác.

Để hộ gia đình, doanh nghiệp không kê khai doanh số ngoài sổ sách, chống thất thu thuế cũng phải kết hợp tuyên truyền vận động, thay đổi thói quen và nhất là nhân rộng phố không dùng tiền mặt đang triển khai tại quận Hải Châu để có thêm kênh giám sát qua tài khoản thanh toán ngân hàng, đồng thời các đơn vị khác vẫn tiếp tục đấu tranh với hành vi mua bán hóa đơn.

Riêng với doanh nghiệp xác định có hành vi, dấu hiệu trốn thuế, khấu trừ thuế bằng thủ đoạn gian dối, Cục Thuế thành phố cần chỉ rõ để cơ quan công an tập trung điều tra, đấu tranh chứ không gửi chung chung, không giải quyết được vấn đề.

Nguyễn Thi
TIN LIÊN QUAN

Luật Thuế bất động sản dự kiến được thông qua vào năm 2025

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Tài chính dự kiến trình Luật Thuế bất động sản để Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10.2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5.2025).

Bộ Tài chính vẫn đang nghiên cứu về đánh thuế bất động sản thứ hai

TRÍ MINH |

Ngày 2.8, Bộ Tài chính cho biết, hiện đang nghiên cứu xây dựng dự án Luật thuế bất động sản (trong đó có nghiên cứu về thuế đối với nhà ở thứ hai, thuế đối với nhà, đất bỏ trống).

Nhiều băn khoăn đánh thuế bất động sản thứ hai

Cao Nguyên |

Trước việc vẫn có ý kiến đề nghị áp thuế luỹ tiến từ nhà thứ hai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, sẽ tiếp thu, kiến nghị Chính phủ, Quốc hội nghiên cứu khi sửa luật về thuế. Tuy nhiên, thực tế nhiều ý kiến còn băn khoăn khi phân tích, đánh giá về vấn đề này.

Bão từ mạnh nhất 20 năm đang nhắm vào Trái đất

Thanh Hà |

Chế độ theo dõi bão từ nghiêm trọng hiếm thấy đã được ban bố lần đầu tiên sau 20 năm trong bối cảnh bão từ bất thường đang hướng về Trái đất.

Vàng ngày càng đắt đỏ, người dân trên thế giới gom mua bằng mọi cách

Linh Đan |

Giá vàng thế giới liên tục tăng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Việc tiếp cận kim loại quý trở nên khó khăn hơn nên các nhà bán lẻ đã có nhiều ý tưởng cung ứng sản phẩm một cách độc đáo.

Cảnh sát cơ động - Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân

Tiến Dũng |

Trải qua các chặng đường phát triển, lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc an ninh Tổ quốc.

“Vận động” bỏ thi lớp 10 công lập và phân luồng sau bậc Trung học Cơ sở

Thu Trang |

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp đóng vai trò quan trọng trong việc phân luồng sau bậc THCS. Thế nhưng, ranh giới giữa việc tư vấn, định hướng với việc có dấu hiệu ép buộc học sinh không tham gia kỳ thi vào lớp 10 công lập rất mong manh.

Những phận người mưu sinh nơi đầu sóng

PHƯƠNG ANH |

Toàn tỉnh Sóc Trăng có khoảng 1.000 tàu khai thác thủy hải sản đã giải quyết việc làm cho trên 300.000 lao động, trong đó có hơn 8.600 lao động khai thác trực tiếp trên biển. Ngày nay dù sản lượng thủy hải sản đã giảm nhiều nhưng bà con ngư dân vẫn lặng lẽ bám nghề như một cách để duy trì và kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Luật Thuế bất động sản dự kiến được thông qua vào năm 2025

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Tài chính dự kiến trình Luật Thuế bất động sản để Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10.2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5.2025).

Bộ Tài chính vẫn đang nghiên cứu về đánh thuế bất động sản thứ hai

TRÍ MINH |

Ngày 2.8, Bộ Tài chính cho biết, hiện đang nghiên cứu xây dựng dự án Luật thuế bất động sản (trong đó có nghiên cứu về thuế đối với nhà ở thứ hai, thuế đối với nhà, đất bỏ trống).

Nhiều băn khoăn đánh thuế bất động sản thứ hai

Cao Nguyên |

Trước việc vẫn có ý kiến đề nghị áp thuế luỹ tiến từ nhà thứ hai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, sẽ tiếp thu, kiến nghị Chính phủ, Quốc hội nghiên cứu khi sửa luật về thuế. Tuy nhiên, thực tế nhiều ý kiến còn băn khoăn khi phân tích, đánh giá về vấn đề này.