Hà Nội muốn đấu giá thêm 3 mỏ cát, trữ lượng cả chục triệu m3

Lam Duy |

Ngoài 3 mỏ cát đang dính ồn ào về mức giá cao bất thường, TP Hà Nội cũng đang có kế hoạch đấu giá thêm 3 mỏ cát khác.

Người trúng phải nộp luôn 50 tỉ đồng

Như Lao Động đưa tin, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo rà soát ngay toàn bộ quá trình khảo sát, đánh giá trữ lượng mỏ, lập hồ sơ và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở 3 mỏ cát: Liên Mạc, Châu Sơn và Tây Đằng - Minh Châu.

Chỉ đạo của Thủ tướng được đưa ra khi kết quả trúng đấu giá cấp quyền khai thác 3 mỏ cát trên cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm, có yếu tố bất thường.

Vụ việc được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm do có thể tạo ra hiệu ứng đối với phát triển kinh tế - xã hội và thị trường vật liệu xây dựng.

Trong đó, mỏ Châu Sơn (xã Châu Sơn, huyện Ba Vì) có giá đấu trúng là 396,865 tỉ đồng, gấp hơn 137 lần giá khởi điểm; mỏ Liên Mạc (Thượng Cát, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm), có giá đấu trúng 408,29 tỉ đồng, gấp gần 200 lần giá khởi điểm; mỏ Tây Đằng - Minh Châu (thị trấn Tây Đằng, xã Minh Châu, xã Chu Minh, huyện Ba Vì) có giá đấu trúng 883,93 tỉ đồng, gấp gần 46 lần giá khởi điểm.

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 54/2014, sau khi hoàn tất việc đấu giá và với trường hợp số tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản lớn hơn 50 tỉ đồng, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá phải nộp lần đầu tối thiểu 50 tỉ đồng trước khi cấp phép khai thác khoáng sản.

Số tiền còn lại được thu nhiều lần (trước ngày 31.3 của năm nộp tiền). Thời gian thu không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

Với các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá 3 mỏ cát nói trên, trong thời gian tới, cơ quan thuế cũng sẽ ra thông báo đơn vị trúng thầu thực hiện nghĩa vụ thuế.

Hà Nội có kế hoạch đầu giá thêm 3 mỏ cát

Thực tế theo tài liệu mà Lao Động có được ngày 13.11, ngoài 3 mỏ cát nói trên, Hà Nội cũng đang có kế hoạch đấu giá 3 mỏ cát khác gồm mỏ cát Cổ Đô 1, Cổ Đô 2 và mỏ Thanh Chiểu, tại xã Cổ Đô và xã Phú Cường, huyện Ba Vì.

Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) mới đây có thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Mức giá khởi điểm của 3 mỏ cát Hà Nội dự kiến tổ chức đấu giá trong thời gian tới. Ảnh: Chụp màn hình
Mức giá khởi điểm của 3 mỏ cát Hà Nội dự kiến tổ chức đấu giá trong thời gian tới. Ảnh: Chụp màn hình

Trong đó, UBND TP Hà Nội ban hành một quyết định phê duyệt giá khởi điểm của mỏ cát Cổ Đô 1 (xã Cổ Đô, xã Phú Cường, huyện Ba Vì) có trữ lượng hơn 4,145 triệu m3 và có giá đấu khởi điểm là gần 17 tỉ đồng, với bước giá 849 triệu đồng.

Mỏ cát Cổ Đô 2 (xã Cổ Đô, xã Phú Cường, huyện Ba Vì) có trữ lượng hơn 3,625 triệu m3 và có giá đấu khởi điểm là gần 15 tỉ đồng, với bước giá 743 triệu đồng.

Mỏ cát Thanh Chiểu (xã Phú Cường, huyện Ba Vì) có trữ lượng cát là trên 2,49 triệu m3 và có giá đấu khởi điểm là hơn 10,2 tỉ đồng, với bước giá 510 triệu đồng.

Đến cuối tháng 10.2023, UBND TP Hà Nội tiếp tục có quyết định phê duyệt tổng thể vốn đầu tư các dự án khai thác khoáng sản, làm cơ sở đánh giá về tiêu chí vốn chủ sở hữu của đơn vị đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố năm 2023.

Trong đó mỏ cát Cổ Đô 1 có tổng vốn đầu tư dự án là hơn 76,4 tỉ đồng; mỏ cát Cổ Đô 2 có tổng vốn đầu tư là hơn 78,1 tỉ đồng và mỏ Thanh Chiểu có tổng vốn đầu tư dự án hơn 33,2 tỉ đồng.

Tuy nhiên sau khi Hà Nội tổ chức đấu giá 3 mỏ cát Liên Mạc, Châu Sơn và Tây Đằng - Minh Châu nói trên, cho đến nay vẫn chưa có thông tin cụ thể về kế hoạch đấu giá các mỏ cát Cổ Đô 1, Cổ Đô 2 và mỏ Thanh Chiểu.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Biến động tại công ty trúng đấu giá mỏ cát Liên Mạc cao gấp 200 lần giá khởi điểm

Nhóm Phóng viên |

Sau khi trúng quyền khai thác mỏ cát Liên Mạc (Thượng Cát), Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ KSP có sự biến động lớn về cơ cấu cổ đông.

Đấu giá 3 mỏ cát cao bất thường, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội rà soát, xử lý vi phạm

PHẠM ĐÔNG |

Theo công điện của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn Thành phố Hà Nội vừa qua, kết quả trúng đấu giá cấp quyền khai thác 3 mỏ cát Liên Mạc, Châu Sơn và Tây Đằng - Minh Châu cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm, có yếu tố bất thường.

Những con số bất ngờ và bất thường từ một cuộc đấu giá khai thác mỏ cát

Hoàng Văn Minh |

Hà Nội vừa hoàn tất việc đấu giá khai thác 3 mỏ cát trên địa bàn với những con số bất ngờ khi giá gấp 46 - 200 lần so khởi điểm.

Hàng xóm bất ngờ khi công an đến khám xét nhà ông Lưu Bình Nhưỡng ở quê Thái Bình

Trung Du |

Thái Bình - Lãnh đạo xã Hùng Dũng (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) và hàng xóm tỏ ra hết sức ngỡ ngàng, bất ngờ khi ngôi nhà ở quê của ông Lưu Bình Nhưỡng bị công an đến khám xét vào đêm qua (14.11).

Xe cấp cứu chở 6 người tông gãy trụ cổng nhà dân, lật nghiêng, 1 người tử vong

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Xe cấp cứu chở 6 người trên xe, khi qua khúc cua cong thì va vào dải phân cách cứng, lao vô lề, va vào trụ cổng nhà dân và lật nghiêng. Các nạn nhân được người dân cứu ra khỏi xe, đưa đi cấp cứu nhưng có 1 người đã tử vong.

Kỳ lạ chung cư có hệ thống PCCC dùng để treo lồng chim, rò rỉ nước cứu hỏa

Tùng Giang |

Nhiều năm nay, do hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) xuống cấp nên người dân khu tái định cư Thành phố Giao lưu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phải tự dùng dây chun, dây nilon và miếng xốp hay thậm chí là dùng xô để hứng nước bị rò rỉ từ đường ống dẫn nước cứu hỏa dưới hầm tòa nhà.

Hàng trăm công nhân may TP Vinh ngừng việc tập thể đòi quyền lợi

QUANG ĐẠI |

Hàng trăm công nhân Công ty Cổ phần May HALOTEXCO (phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) ngừng việc đòi quyền lợi.

Dự báo mưa xảy ra trong 2 ngày tới tại Nam Bộ

HẠ MÂY |

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 2 ngày tới, Nam Bộ có mưa trái mùa, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối tại khu vực.

Biến động tại công ty trúng đấu giá mỏ cát Liên Mạc cao gấp 200 lần giá khởi điểm

Nhóm Phóng viên |

Sau khi trúng quyền khai thác mỏ cát Liên Mạc (Thượng Cát), Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ KSP có sự biến động lớn về cơ cấu cổ đông.

Đấu giá 3 mỏ cát cao bất thường, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội rà soát, xử lý vi phạm

PHẠM ĐÔNG |

Theo công điện của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn Thành phố Hà Nội vừa qua, kết quả trúng đấu giá cấp quyền khai thác 3 mỏ cát Liên Mạc, Châu Sơn và Tây Đằng - Minh Châu cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm, có yếu tố bất thường.

Những con số bất ngờ và bất thường từ một cuộc đấu giá khai thác mỏ cát

Hoàng Văn Minh |

Hà Nội vừa hoàn tất việc đấu giá khai thác 3 mỏ cát trên địa bàn với những con số bất ngờ khi giá gấp 46 - 200 lần so khởi điểm.