Hà Nội: 100% cửa hàng kinh doanh trái cây sẽ có biển nhận diện

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đặt mục tiêu 100% cửa hàng kinh doanh trái cây trên các tuyến phố được cấp biển nhận diện “Cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn.

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 14-KH/UBND về triển khai Đề án tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn TP.Hà Nội trong năm 2023.

Kế hoạch nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo trái cây lưu thông trên địa bàn được kiểm soát về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm… xóa bỏ các điểm kinh doanh trái cây không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm và trật tự đô thị.

Cụ thể, thành phố đặt mục tiêu 100% cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố có đăng ký kinh doanh theo quy định; 100% người kinh doanh trái cây được đào tạo, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm.

100% cửa hàng kinh doanh trên các tuyến phố được cấp biển nhận diện “Cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn”, có biển hiệu và đầy đủ trang thiết bị, phương tiện bảo quản trái cây, bảo đảm chất lượng lưu giữ trái cây tươi theo quy định khi đến tay người tiêu dùng.

Về giải pháp, thành phố thường xuyên rà soát, cập nhật hệ cơ sở dữ liệu các cửa hàng kinh doanh trái cây thuộc đối tượng của đề án, nắm thực trạng hoạt động kinh doanh của trái cây của các cửa hàng để xây dựng kế hoạch hướng dẫn, hỗ trợ chủ cơ sở, người kinh doanh trái cây bổ sung, hoàn thiện các thủ tục, điều kiện đáp ứng yêu cầu quy định.

Tăng cường công tác giám sát, cảnh báo nguy cơ về chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm trái cây tiêu thụ trên địa bàn TP.Hà Nội. Tập trung kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh trái cây không thực hiện đúng các quy định.

Đặc biệt, thành phố kiên quyết giải tỏa các điểm kinh doanh trái cây lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nơi công cộng; kinh doanh trái cây không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đồng thời, công khai danh sách các cửa hàng đảm bảo an toàn thực phẩm được cấp biển nhận diện; các tổ chức, cá nhân, địa điểm kinh doanh trái cây vi phạm quy định trên các phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng nắm rõ, lựa chọn.

UBND TP.Hà Nội giao Sở Công thương là cơ quan chủ trì tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện đề án năm 2023.

Thường xuyên tổng hợp, nắm bắt các khó khăn, nhiệm vụ phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện đề án, kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo, hướng dẫn, quyết định.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hàng trôi nổi được "hô biến" thành hoa quả ngoại với giá đắt cắt cổ

Nhóm PV |

Không chỉ nhập nhèm về nguồn gốc, giá cả bị thổi phồng, trong quá trình điều tra, phóng viên Báo Lao Động phát hiện sự thật rằng nhiều loại hoa quả chưa hề được cấp phép nhập khẩu vào Việt Nam, nhưng đang được bày bán tràn lan trên thị trường. Bằng các cách khác nhau, những loại hoa quả không rõ nguồn gốc được "hô biến" thành hoa quả ngoại, có mặt tại các chuỗi cửa hàng rồi lên bàn ăn của mỗi gia đình, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận xe chở hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Do lượng xe hàng ùn 1.646 xe, trong đó có 1.390 xe chở hoa quả tươi, Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi đến cửa khẩu để xuất khẩu từ 16.2.2022 cho đến hết ngày 25.2.2022.

Hơn 1.100 xe chở hoa quả tồn ở cửa khẩu Lạng Sơn: Ùn ứ nông sản tiếp diễn

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Với số lượng 1.200 xe còn tồn tại các cửa khẩu trên địa bàn, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục khuyến cáo đến doanh nghiệp, chủ hàng nắm bắt tình hình để đưa hàng lên cửa khẩu với số lượng hợp lý.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hàng trôi nổi được "hô biến" thành hoa quả ngoại với giá đắt cắt cổ

Nhóm PV |

Không chỉ nhập nhèm về nguồn gốc, giá cả bị thổi phồng, trong quá trình điều tra, phóng viên Báo Lao Động phát hiện sự thật rằng nhiều loại hoa quả chưa hề được cấp phép nhập khẩu vào Việt Nam, nhưng đang được bày bán tràn lan trên thị trường. Bằng các cách khác nhau, những loại hoa quả không rõ nguồn gốc được "hô biến" thành hoa quả ngoại, có mặt tại các chuỗi cửa hàng rồi lên bàn ăn của mỗi gia đình, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận xe chở hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Do lượng xe hàng ùn 1.646 xe, trong đó có 1.390 xe chở hoa quả tươi, Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi đến cửa khẩu để xuất khẩu từ 16.2.2022 cho đến hết ngày 25.2.2022.

Hơn 1.100 xe chở hoa quả tồn ở cửa khẩu Lạng Sơn: Ùn ứ nông sản tiếp diễn

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Với số lượng 1.200 xe còn tồn tại các cửa khẩu trên địa bàn, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục khuyến cáo đến doanh nghiệp, chủ hàng nắm bắt tình hình để đưa hàng lên cửa khẩu với số lượng hợp lý.