Gói thầu thuộc Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch: Các nhà thầu tố cáo nguy cơ “thông thầu”?

LÊ PHI LONG |

Những ngày gần đây nhiều doanh nghiệp đã phản ánh có nhiều điểm “bất thường” trong hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu số 03 (XL01-CSHT+QT1) thuộc dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Gói thầu trên gồm san lấp mặt bằng nhà máy chính, tuyến băng tải than, hệ thống nước làm mát từ cảng than vào Nhà máy chính Nhiệt điện Quảng Trạch 1.

Nhiều doanh nghiệp bức xúc cho rằng, bên mời thầu đã “cắt xén” nhiều nội dung quan trọng trong HSMT, sai lệch so với Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6.5.2015 của Bộ KHĐT. Như về công trình kinh nghiệm, HSMT đã cắt bỏ đi phần “nhà thầu phụ hoặc nhà thầu quản lý”; HSMT không quy định giá trị của hợp đồng tương tự…

Cũng theo phản ánh, gói thầu số 03 (XL01-CSHT+QT1) đang mời thầu bao gồm nhiều hạng mục nhưng bên mời thầu không mời giá trị hợp đồng tương tự mà chỉ mời một hạng mục, khối lượng hạng mục này ít hơn 50% khối lượng đất đắp của gói thầu.

Liên quan đến các vấn đề trên, có nhiều doanh nghiệp đã phản ánh nhưng bên mời thầu trả lời không rõ ràng nên làm cho việc chuẩn bị hồ sơ đấu thầu của các nhà thầu gặp nhiều khó khăn.

Trao đổi với PV báo Lao Động, nhiều nhà thầu có kinh nghiệm về lĩnh vực này khẳng định, gói thầu số 03(XL01-CSHT+QT1) san gạt mặt bằng: Nhà máy chính, tuyến băng tải than, hệ thống nước làm mát từ cảng than vào nhà máy chính Nhiệt điện Quảng Trạch là công trình có kỹ thuật đơn giản, rất nhiều nhà thầu có khả năng làm được nhưng việc HSMT đưa ra các điều kiện ngặt nghèo, không phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước trong đấu thầu đã làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

Trong khi tại khoản 5, điều 3 của thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6.5.2015 của Bộ KHĐT đã nêu rõ: “... không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Không được chỉnh sửa các quy định nêu trong mẫu hồ sơ mời thầu về chỉ dẫn nhà thầu và điều kiện chung của hợp đồng...”.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Thành – GĐ BQL Dự án Nhiệt điện 2 Quảng Trạch - từ chối trả lời và cho rằng gói thầu trên đang trong thời gian chuẩn bị đấu thầu nên phải bí mật, không thể cung cấp thông tin, nhiều doanh nghiệp thắc mắc và phản ánh, ông sẽ trả lời bằng văn bản (?!).

Dây và cáp điện Trần Phú - Độ bền thách thức thời gian
LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.