Giá xăng có thể tăng 750 đồng/lít trong phiên điều chỉnh tới

Anh Tuấn |

Thông tin từ các thương nhân phân phối xăng dầu cho biết, hiện nay, chiết khấu bán lẻ xăng dầu, giá xăng nhập khẩu ước tính cao hơn giá bán trong nước từ 800 đồng/lít. Do vậy, trong kỳ điều chỉnh tới đây, ngày 21.8, giá xăng dầu có thể tăng tương ứng, dao động từ 600-750 đồng/lít.

Ngày 19.8, giá xăng dầu đóng phiên cuối tuần tăng nhẹ. Cụ thể, giá dầu WTI của Mỹ đã tăng 86 cent, tương đương 1,1%, lên mức 81,25 USD/thùng; giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 68 cent, tương đương 0,8%, lên mức 84,8 USD/thùng. Tuy nhiên, dù tăng 2 phiên liên tiếp tại 2 phiên giao dịch cuối cùng của tuần, nhưng vẫn chưa đủ để bù đắp cho sự giảm giá liên tiếp ở 3 phiên trước đó.

Đối với thị trường xăng dầu trong nước, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo công ty đầu mối xăng dầu ở Hà Nội cho hay, tuy giá dầu thế giới có tuần giảm nhẹ, nhưng số phiên tăng giá trong tuần nhiều hơn phiên giảm.

Tính chung, giá nhập khẩu ước tính vẫn cao hơn giá bán hiện nay tại thị trường trong nước. Mức chênh lệch đối với các mặt hàng xăng dầu thành phẩm nhập khẩu tính đến phiên giao dịch cuối cùng trong tuần vẫn khá cao. Giá bán trong nước hiện thấp hơn giá nhập khẩu khoảng 500 - 800 đồng/lít.

“Hiện giá xăng RON 95 âm từ 700 – 750 đồng/lít; xăng E5 âm từ 650 – 700 đồng/lít, dầu DO dương 30 đồng/lít. Do vậy, trong phiên điều chỉnh giá xăng dầu ngày 21.8, giá xăng sẽ tăng tương ứng mức lỗ, còn dầu giảm tương ứng mức lãi”, vị giám đốc nói và cho biết, mức tăng giảm này chưa tính quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại thuế phí khác có thay đổi, nếu có.

Hiện giá xăng dầu ngày đang được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 11.8 của liên Bộ Tài chính - Công Thương. Theo đó, giá xăng RON95 ở mức 23.990 đồng/lít (tăng 30 đồng/lít); xăng E5 RON92 là 22.820 đồng/lít (tăng 30 đồng/lít); giá dầu diesel là 22.420 đồng/lít (tăng 1.810 đồng/lít); giá dầu hỏa là 21.880 đồng/lít (tăng 1.610 đồng/lít).

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 21 lần điều chỉnh, trong đó có 12 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Tin 20h: Dự báo giá xăng dầu tăng mạnh trong kỳ điều chỉnh 21.8

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Giá xăng dầu dự báo tiếp tục tăng mạnh trong kỳ điều chỉnh tới; Nhận lương hưu theo mức mới, nhiều người lo vật giá leo thang; Kiểm điểm 9 cá nhân vụ hàng chục cán bộ xã vắng mặt trong giờ làm việc...

Giá xăng dầu dự báo tiếp tục tăng mạnh trong kỳ điều chỉnh tới

Anh Tuấn |

Ngày 16.8, thông tin từ các thương nhân phân phối, chiết khấu bán lẻ xăng dầu, giá xăng nhập khẩu ước tính cao hơn giá bán trong nước từ 800 đồng/lít, giá dầu nhập khẩu cũng tăng nhẹ, nhưng mức chênh lệch thấp hơn. Do vậy, trong kỳ điều chỉnh tới đây, ngày 21.8, giá xăng dầu có thể tăng tương ứng, dao động từ 600-800 đồng/lít.

Giá xăng dầu và thực phẩm tăng có thể đẩy lạm phát tại Mỹ lên cao

Tuyết Lan (Theo WSJ) |

Theo WSJ, lạm phát tiếp tục giảm xuống trong tháng 7. Các nhà kinh tế cho biết sẽ chuẩn bị kế hoạch nếu trong các tháng tới giá năng lượng và lương thực tăng cao làm gián đoạn quá trình giảm lạm phát.

Tin 20h: Tuổi nghỉ hưu tác động như thế nào đến lựa chọn rút BHXH 1 lần?

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 20.8: Lý do năm 2023 không có ngành học điểm chuẩn trên 30; Cục Phòng chống HIV/AIDS vào cuộc vụ nhóm Bông hồng đen tự ý lấy máu học sinh xét nghiệm; Với nhiều người lao động, tuổi nghỉ hưu là yếu tố quyết định việc rút bảo hiểm 1 lần...

Giờ thứ 9: Nuôi chim tu hú - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trong mái ấm gia đình, đôi vợ chồng trong câu chuyện của chúng ta đang sống hạnh phúc. Bỗng một ngày, ông chồng phát hiện cô con gái đầu lòng không phải là huyết thống của mình. Gia đình này sẽ ra sao?

Mánh giấu 27 tỉ đồng nhận hối lộ từ Việt Á của cựu Giám đốc CDC Hải Dương

Việt Dũng |

Bị cáo Phạm Duy Tuyến được Công ty Việt Á chi 27 tỉ đồng tiền ngoài hợp đồng các đơn hàng test xét nghiệm, vật tư y tế chuyển vào tài khoản ngân hàng của bảo vệ, thông gia do bị can đưa cho Phan Quốc Việt .

Đăng cai năm Du lịch quốc gia 2024 có ý nghĩa rất quan trọng với Điện Biên

Văn Thành Chương |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đang trình Chính phủ xem xét đồng ý để tỉnh Điện Biên đăng cai năm Du lịch quốc gia 2024.

Cuối ngày Tây Bắc: Giải cứu thiếu nữ 16 tuổi bị lừa làm nhân viên massage

PV TÂY BẮC BỘ |

Giải cứu thiếu nữ 16 tuổi bị lừa làm nhân viên massage; Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún ở nhiều tỉnh vùng cao; Xót lòng 2 người phụ nữ sắp sinh vượt biên để… bán con là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 20.8.

Tin 20h: Dự báo giá xăng dầu tăng mạnh trong kỳ điều chỉnh 21.8

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Giá xăng dầu dự báo tiếp tục tăng mạnh trong kỳ điều chỉnh tới; Nhận lương hưu theo mức mới, nhiều người lo vật giá leo thang; Kiểm điểm 9 cá nhân vụ hàng chục cán bộ xã vắng mặt trong giờ làm việc...

Giá xăng dầu dự báo tiếp tục tăng mạnh trong kỳ điều chỉnh tới

Anh Tuấn |

Ngày 16.8, thông tin từ các thương nhân phân phối, chiết khấu bán lẻ xăng dầu, giá xăng nhập khẩu ước tính cao hơn giá bán trong nước từ 800 đồng/lít, giá dầu nhập khẩu cũng tăng nhẹ, nhưng mức chênh lệch thấp hơn. Do vậy, trong kỳ điều chỉnh tới đây, ngày 21.8, giá xăng dầu có thể tăng tương ứng, dao động từ 600-800 đồng/lít.

Giá xăng dầu và thực phẩm tăng có thể đẩy lạm phát tại Mỹ lên cao

Tuyết Lan (Theo WSJ) |

Theo WSJ, lạm phát tiếp tục giảm xuống trong tháng 7. Các nhà kinh tế cho biết sẽ chuẩn bị kế hoạch nếu trong các tháng tới giá năng lượng và lương thực tăng cao làm gián đoạn quá trình giảm lạm phát.