Giá dầu Brent giảm 4,26 USD, tương đương 5,2%, xuống mức 78,03 USD/thùng; dầu thô WTI của Mỹ giảm 4,09 USD, tương đương 5,3%, xuống mức 72,84 USD/thùng.
Theo dữ liệu của Refinitiv Eikon, giá dầu Brent đã giảm khoảng 9,4% trong tuần này, mức giảm mạnh nhất trong 2 ngày đầu năm kể từ tháng 1.1991.
Trên Reuters, nhà phân tích Robert Yawger của Mizuho cho biết có nhiều lý do khiến nhà đầu tư lo ngại đối với mặt hàng nhiên liệu. Cụ thể, tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc vẫn chưa giảm và những lo ngại suy thoái kinh tế trong tương lai gần đang gây áp lực lên thị trường.
Theo các chuyên gia, năm 2023, phần lớn nền kinh tế toàn cầu sẽ gặp khó khăn khi các nền kinh tế chính đóng góp vào sự tăng trưởng toàn cầu là Hoa Kỳ, Châu Âu và Trung Quốc đều đang trải qua hoạt động suy yếu.
Một cuộc khảo sát từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy cơ hội việc làm giảm ít hơn dự kiến. Điều này làm dấy lên lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sử dụng thị trường lao động thắt chặt như một lý do để giữ lãi suất ở mức cao hơn trong khoảng thời gian dài hơn dự kiến.
Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc đã tăng hạn ngạch xuất khẩu các sản phẩm dầu tinh chế trong đợt đầu tiên cho năm 2023, báo hiệu kỳ vọng về nhu cầu nội địa kém.
Nhà xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu Ả Rập Xê-út có thể giảm giá dầu thô Arab Light hàng đầu của mình xuất sang châu Á trong tháng 2 tới. Hiện giá mặt hàng dầu thô này đang ở mức thấp nhất trong vòng 10 tháng do lo ngại về tình trạng dư cung tiếp tục bao phủ thị trường.
Theo Viện Dầu khí Mỹ (API), dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 3,298 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 30.12.2022.
Dự trữ dầu thô của Mỹ chỉ tăng 13 triệu thùng trong năm 2022, trong khi dầu thô được lưu trữ trong kho dự trữ dầu chiến lược giảm gần 17 lần so với con số đó - 221 triệu thùng.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 5.1 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 21.350 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 22.150 đồng/lít; dầu diesel không quá 22.151 đồng/lít; dầu hỏa không quá 22.760 đồng/lít và dầu mazut không quá 13.633 đồng/kg.