Giá lợn hơi chạm mức 35 nghìn đồng/kg: Có phải tăng “ảo”?

Khánh Vũ |

Theo Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT), trong mấy ngày gần đây giá lợn hơi đã tăng. Tùy chất lượng và từng địa phương, giá lợn hơi dao động ở mức từ 29 - 32 nghìn đồng/kg.

Tại Đồng Nai - thủ phủ chăn nuôi của cả nước, lợn hơi cũng tăng 4 giá so với trước đây. Điều đáng quan tâm là, liệu giá lợn hơi tăng do thị trường chăn nuôi lợn đã thoát tình trạng khủng hoảng thừa, hay chỉ là sự thổi giá tạm thời của các đầu nậu?

Giá lợn hơi tăng “nóng” từng ngày

Theo ông Nguyễn Kim Đoán - Phó Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, từ ngày 10.7 đến nay, giá lợn hơi tại Đồng Nai đã tăng lên mức 29 nghìn đồng/kg, số lượng lợn tiêu thụ hàng ngày cũng cao hơn so với trước đây. Tại các tỉnh phía Bắc, giá lợn hơi cũng đã tăng 3 - 4 giá. Đến ngày 12.7, giá lợn hơi loại 1 ở Ninh Bình đã tăng lên mức 33 - 35 nghìn đồng/kg tùy loại và tùy nguồn hàng xuất đi.

Theo ông Đỗ Văn Ước - một hộ chăn nuôi tại xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình): Mấy ngày nay cửa khẩu Trung Quốc lại mở nên lợn hơi đã xuất được sang thị trường này tuy chưa nhiều.

“Giá lợn hơi từ đầu tuần đến giờ tăng “nóng” từng ngày. 10 ngày trước chỉ ở mức 22 nghìn đồng/kg thì đến ngày 12.7 đã tăng lên 33 nghìn đồng/kg. Lợn hơi xuất sang Trung Quốc được giá hơn, ở mức 35 nghìn đồng/kg. Còn nếu bán tại thị trường nội địa, giá khoảng 33 nghìn đồng/kg” - ông Ước cho biết.

Ông Đinh Văn Quang - một thương lái tại Mê Linh (Hà Nội) thông tin: Hơn 1 tuần nay ông phải bắt lợn với giá “tăng từng ngày”, với những con có trọng lượng 70 - 90kg, đẹp mã, giá lên tới 35 - 36 nghìn đồng/kg. Tuy nhiên, lợn có trọng lượng trên 100kg, nhiều mỡ vẫn có giá thấp và khó bán.

Tăng “ảo” bởi thao túng của các “ông lớn” ngành chăn nuôi?

Ông Nguyễn Kim Đoán cho biết: Mấy ngày gần đây tại một số cửa khẩu, lợn hơi bắt đầu xuất được sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. Đến thời điểm này số lợn tồn trong dân không còn, qua 8 tháng giá lợn hơi phá “thủng đáy”, chăn nuôi bị thua lỗ, các nông hộ chăn nuôi đã kiệt quệ, không còn khả năng (và không dám) tái đàn, chỉ còn các DN lớn chăn nuôi gần như làm chủ “sân chơi”, đã đến lúc lập lại mặt bằng giá cả, nên các DN đã đẩy giá lên để cắt lỗ.

Ông Nguyễn Kim Đoán cho rằng, giá lợn hơi trên thị trường gần như bị chi phối bởi một số DN lớn có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có Cty C.P. Khi C.P đẩy giá lên, trên thị trường lập tức tăng giá. Ngược lại, khi C.P giảm giá, giá thị trường cũng giảm theo.

“Từ trước đến nay, giá thị trường tăng giảm gần như phụ thuộc vào DN này (C.P - PV). Hiện tại, theo thống kê, số lượng heo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã giảm, nhiều DN chăn nuôi lớn cũng đã tăng giá, chắc chắn từ nay đến cuối năm giá lợn hơi sẽ tăng” - ông Đoán khẳng định.

Ngày 12.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Vũ Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Cty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam, cho rằng: Những ý kiến cho rằng C.P có thể “điều tiết” được thị trường là chưa đẩy đủ. Bởi số lượng chăn nuôi nái của Cty C.P đều công khai và cơ quan quản lý đều biết. Hiện tại C.P nuôi chưa đến 250 ngàn con, tính ra thị trường chưa chiếm nổi 5%. C.P cũng muốn bán giá cao, vì đến nay CP đang bị tồn và đang bị lỗ nặng. Hiện nay, trên thị trường, một số nơi đã bán được giá 34 nghìn đồng. Riêng C.P vẫn đang bán với giá 30 - 31 nghìn đồng/kg.

Ông Nguyễn Xuân Dương - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) cũng cho rằng: “Giá lợn hơi tăng là do nhu cầu của thị trường, bởi hiện tại số lượng lợn tồn trong chuồng đã giảm. Mặt khác, thông thường dịp cuối năm nhu cầu sử dụng thịt cũng tăng lên” - ông Dương nêu ý kiến.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

“Vỡ trận” giải cứu lợn

PHONG NGUYỄN |

Sau 2 tháng kể từ khi Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường kêu gọi các cấp, các ngành chung tay hỗ trợ nông dân bằng cách tăng cường tiêu thụ thịt lợn, đến thời điểm này, việc “giải cứu” lợn đã cho thấy: Giải pháp tạm thời này đã không thể vãn hồi những hậu quả do cách quản lý lỏng lẻo, đầy bất cập của ngành chăn nuôi.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Duy trì bay đêm đảm bảo nhu cầu đi lại của khách dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cảng hàng không duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không.

“Vỡ trận” giải cứu lợn

PHONG NGUYỄN |

Sau 2 tháng kể từ khi Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường kêu gọi các cấp, các ngành chung tay hỗ trợ nông dân bằng cách tăng cường tiêu thụ thịt lợn, đến thời điểm này, việc “giải cứu” lợn đã cho thấy: Giải pháp tạm thời này đã không thể vãn hồi những hậu quả do cách quản lý lỏng lẻo, đầy bất cập của ngành chăn nuôi.