Giá dầu Brent giảm 0,65%, xuống mức 85,54 USD/thùng. Tương tự, giá dầu WTI của Mỹ giảm 0,3%, xuống mức 81,07 USD/thùng.
Theo Reuters, ngày 20.3, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô tại Mỹ tiếp tục giảm tuần thứ 2 liên tiếp với mức giảm 2 triệu thùng xuống 445 triệu thùng.
Tồn kho xăng giảm tuần thứ 7 liên tiếp, giảm 3,3 triệu thùng xuống 230,8 triệu thùng. Trong khi đó, sản phẩm xăng được cung cấp - đại diện cho nhu cầu sản phẩm, lại giảm xuống dưới 9 triệu thùng.
Bob Yawger 0 Giám đốc năng lượng tương lai tại Mizuho - nhận xét, sự sụt giảm cho thấy, thị trường xăng dầu có thể đã bị mua quá mức.
Yawger cũng cho biết thêm, giá dầu bị áp lực còn do xác nhận Mỹ đã soạn thảo một nghị quyết của Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn, cho phép thả 40 con tin Israel để đổi lấy hàng trăm người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel.
Kiềm chế đà giảm của giá trong phiên là dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới bất ngờ giảm vào tuần trước. Như vậy, tăng trưởng việc làm tại Mỹ trong tháng 3 vẫn mạnh.
Trong nước, giá bán lẻ xăng dầu chiều qua đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tăng tại kỳ điều hành giá. Theo đó, giá xăng RON 95-III tăng nhiều nhất 741 đồng/lít, tiếp đó là giá xăng E5 RON 92 tăng 729 đồng/lít. Giá dầu cũng đi lên với dầu mazut tăng 667 đồng/kg; dầu hỏa tăng 560 đồng/lít và dầu diesel tăng 465 đồng/lít.
Tại kỳ điều hành này, liên bộ không trích lập và cũng không chi Quỹ bình ổn đối với hầu hết các loại xăng dầu, trừ trích lập với dầu mazut 300 đồng/lít.
Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã có 12 lần điều chỉnh, trong đó 7 lần tăng và 5 lần giảm.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 22.3 như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 23.219 đồng/lít; xăng RON 95-III không quá 24.284 đồng/lít; dầu diesel không quá 21.014 đồng/lít; dầu hỏa không quá 21.266 đồng/lít; dầu mazut không quá 17.099 đồng/kg.