Tuần này, giá dầu Brent kết thúc tuần ở mức 84,67 USD/thùng và giá dầu WTI của Mỹ ở mức 80,7 USD/thùng.
Yếu tố hỗ trỡ mức tăng của “vàng đen” tuần sau là báo cáo thị trường lao động của Mỹ.
Theo Reuters, tăng trưởng việc làm của Mỹ đang chậm lại nhưng nền kinh tế hàng đầu thế giới này vẫn tạo thêm 236.000 việc làm trong tháng 3 và đạt mức tăng việc làm trung bình là 345.000/tháng trong quý đầu tiên.
Theo báo cáo, tỉ lệ thất nghiệp trong tháng 3 đã giảm xuống 3,5% từ mức 3,6% trong tháng 2 ngay cả khi lực lượng lao động tăng khoảng nửa triệu người và tỉ lệ tham gia lao động tăng nhẹ. Tiền lương trung bình mỗi giờ cũng tăng 0,3%.
Với tỉ lệ thất nghiệp thấp và tiền lương tăng, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 25 điểm tại cuộc họp vào đầu tháng tới do khủng hoảng tài chính “hạ nhiệt” trong khi lo ngại về lạm phát vẫn ở mức cao.
Theo bà Kathy Bostjancic, nhà kinh tế trưởng tại Nationwide, Fed sẽ hài lòng với dữ liệu này và khả năng cao Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 5. Đây có thể sẽ là đợt tăng lãi suất cuối cùng của Fed trước khi tạm dừng việc tăng này trong dài hạn.
Trong tuần, cả hai loại dầu đã tăng hơn 6% khi Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC+) gây bất ngờ cho thị trường với cam kết cắt giảm sản lượng.
Tuy nhiên, theo Stephen Brennock của nhà môi giới dầu mỏ PVM, tiềm năng tăng giá vẫn còn trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 8.4 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 22.082 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 23.125 đồng/lít; dầu diesel không quá 19.430 đồng/lít; dầu hỏa không quá 19.037 đồng/lít; dầu mazut không quá 14.429 đồng/kg.