Cụ thể, giá dầu Brent giao dịch ở mức 84,67 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ tăng 0,11%, lên mức 80,7 USD/thùng.
Nhân tố hạn chế mức tăng của dầu hôm nay chính là dữ liệu thị trường lao động của Mỹ.
Reuters đưa tin, cơ hội việc làm tháng 2 của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất trong tháng 3 của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất gần 3 năm. Điều đó cho thấy sự suy yếu của nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Trong khi đó, dữ liệu từ Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 3,7 triệu thùng trong tuần trước, dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất cũng giảm sâu hơn dự kiến với mức giảm lần lượt 4,1 triệu thùng và 3,6 triệu thùng.
Lo lắng cân bằng dầu thô toàn cầu trở nên eo hẹp hơn trong những tháng mùa hè. Robert Yawger - Giám đốc phụ trách hợp đồng năng lượng tương lai tại Mizuho Securities - nhận xét, sự phá hủy nhu cầu diễn ra do nguy cơ suy thoái kinh tế lớn hơn mức cắt giảm sản lượng của OPEC+.
Tương tự, Stephen Brennock của nhà môi giới dầu mỏ PVM cho biết, đà tăng giá của thị trường dầu mỏ có thể đã tạm dừng, nhưng tiềm năng tăng giá vẫn còn trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt.
Bên cạnh đó, chỉ số đồng USD phục hồi từ mức thấp nhất trong hai tháng gần đây khiến giá dầu thô trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền khác. Điều này phản ánh tâm lý e ngại rủi ro của các nhà đầu tư.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 7.4 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 22.082 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 23.125 đồng/lít; dầu diesel không quá 19.430 đồng/lít; dầu hỏa không quá 19.037 đồng/lít; dầu mazut không quá 14.429 đồng/kg.