Đội mưa hái nhãn, lao động kiếm vài trăm nghìn mỗi ngày

MỸ LY |

Cần Thơ - Mặc thời tiết mưa gió, nhiều lao động tự do tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ vẫn cần mẫn thu hoạch thanh nhãn để có thu nhập trang trải cuộc sống.

Đội mưa thu hoạch từng trái thanh nhãn

Những ngày này, các vườn thanh nhãn cho trái sớm ở xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) đang bước vào vụ thu hoạch. Dù thời tiết mưa gió nhưng để kịp giao hàng cho công ty liên kết xuất khẩu, các nhà vườn và nhân công vẫn miệt mài làm việc.

Trong chiếc áo mưa với đôi tay thoăn thoắt, chị Trần Thị Thùy Trang (xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) cho biết, dù mưa hay nắng, các lao động đều phải tranh thủ cắt để đủ số lượng giao cho công ty. Đặc biệt, do là hàng xuất khẩu nên việc thu hoạch phải rất cẩn thận, cắt từng trái một.

“Chúng tôi phải lựa những trái đẹp, tròn, đủ độ to, đạt tiêu chuẩn mới cắt. Khi cắt, cuốn không dài cũng không quá sát phần trái. Nếu không, khi vận chuyển, phần cuốn của trái thanh nhãn sẽ đâm vào nhau khiến lô hàng bị hư hỏng, không xuất khẩu được”, chị Trang nói.

Người lao động mặc áo mưa thu hoạch thanh nhãn. Ảnh: Mỹ Ly
Các lao động tất bật thu hoạch thanh nhãn mặc trời mưa. Ảnh: Mỹ Ly

Đang cần mẫn lựa từng trái thanh nhãn đạt chuẩn để thu hoạch, bà Phan Thị Bé Năm (xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) dường như đã quên đi cái lạnh của mưa. Bà Năm chia sẻ, thường thời điểm thu hoạch thanh nhãn sẽ rơi vào mùa mưa nên hầu hết các nhân công đều đã quen.

“Khi tới đợt hàng đi, mưa nắng gì cũng phải cắt. Thu hoạch trời mưa tuy cực nhưng người lao động chúng tôi phần vì đã quen, phần vì để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình nên cố gắng làm việc. Dù trời mưa nhưng việc thu hoạch không hề qua loa, mỗi trái nhãn đều được lựa kỹ càng, đạt chất lượng và được cắt từng trái một cho vào giỏ”, bà Năm chia sẻ.

Việc làm ổn định quanh năm

Thu hoạch nhãn từ 6 giờ sáng đến 14 giờ chiều, chị Trang được trả 200.000 đồng tiền công. Tuy nhiên, vào những ngày cần thu hoạch số lượng nhiều, phải tăng ca đến 16 giờ hay 17 giờ chiều, chị Trang sẽ được chủ vườn trả thêm tiền công là 30.000 đồng/giờ.

“Đến mùa thu hoạch, ai kêu thì đi cắt. Những hôm cắt nhiều có thể kiếm được 300.000 đồng. Còn ngày thường thu nhập trung bình của tôi là 200.000 đồng/ngày, tính từ 6 giờ sáng đến 14 giờ chiều từ thu hoạch nhãn, làm cỏ vườn, buộc cành nhãn,…Công việc này phù hợp với tôi hơn đi làm công ty vì giờ giấc thoải mái, làm ngày nào nhận lương ngày đó. Nếu gói ghém, tôi vừa đủ trang trải cuộc sống gia đình”, chị Trang bày tỏ.

Ảnh: Mỹ Ly
Thanh nhãn được lựa kỹ càng, đủ tiêu chuẩn và cắt từng trái một. Ảnh: Mỹ Ly

Cũng có việc làm ổn định quanh năm từ vườn nhãn, bà Năm chia sẻ: “Tôi đã lớn tuổi, xin làm công ty rất khó. Còn ở vườn nhãn này, tôi có việc làm mỗi ngày, thu nhập ổn định, trung bình 200.000 đồng/ngày từ 6 giờ sáng đến 14 giờ chiều. Riêng vào thời điểm thu hoạch nhãn, số tiền này có thể cao hơn do tăng ca để thu hoạch đủ số lượng giao hàng. Vì vậy, còn sức khỏe thì tôi vẫn sẽ gắn bó với công việc này để kiếm tiền lo cho gia đình”.

Ông Trần Phước Sơn - Tổ trưởng Tổ hợp tác cây ăn trái Trạng tí garden (xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) – cho biết, trồng thanh nhãn cần chăm sóc quanh năm. Các chủ vườn phải thuê nhân công xử lý cỏ, chăm gốc, bón phân, cắt tỉa cành không cần thiết,…mà trong đó vất vả nhất là công việc thu hoạch. Từ đó, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

“Sắp tới, với góc độ của Tổ hợp tác, chúng tôi sẽ bàn bạc về việc thành lập một đội nhân công chuyên thu hái nhãn. Theo đó, nếu làm việc trong điều kiện mưa gió, các chủ nhà vườn sẽ có chế độ hỗ trợ để nhân công tái tạo sức lao động. Điều này vừa giải quyết việc làm vừa tạo động lực cho những nhân công tiếp tục gắn bó với chủ vườn”, ông Sơn thông tin.

MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Người lao động trầm mình dưới sông múc bùn non để có thu nhập

PHƯƠNG ANH |

Sóc Trăng - Vào mùa gieo cấy mạ, tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên có đến hàng trăm lao động tham gia vào công việc lặn múc bùn non, trộn bùn, gieo hạt,.. Công việc tuy vất vả nhưng đổi lại có thu nhập để chi tiêu. Vì vậy có người đã gắn bó với nghề hơn chục năm qua.

Chấp nhận rủi ro, lao động tự do trầm mình bắt ốc thu nhập đều đặn mỗi ngày

Phương Anh |

Hiện nay, trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên và thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) nghề cào ốc đinh thu hút đông đảo lao động tự do tham gia. Chấp nhập rủi ro, vất vả bà con trầm mình bắt ốc, nhờ đó có thêm thu nhập từ vài trăm đến cả triệu đồng mỗi này để trang trải cuộc sống.

Trầm mình bắt con vật bé tí, lao động tự do kiếm vài trăm ngàn đến cả triệu mỗi ngày

Phương Anh |

Nghề không cần nhiều vốn, chỉ cần bỏ công làm lời đã giúp nhiều lao động tự do trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên và thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) có nguồn thu nhập ổn định từ vài trăm ngàn đến cả triệu đồng mỗi ngày.

Mưa bão gây sạt lở, ngập úng nhiều tỉnh miền núi phía Bắc

Nhóm PV Tây Bắc |

Mưa bão đã gây ngập úng, sạt lở, đá lăn, tắc đường trên tuyến Quốc lộ 6 và nhiều tuyến đường huyết mạch ở khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Cựu Chủ tịch FLC được vợ nộp thêm 25,1 tỉ đồng

Việt Dũng |

Diễn biến mới nhất liên quan đến khắc phục hậu quả của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết là ông này được vợ tiếp tục nộp thêm 25,1 tỉ đồng.

MC Thành Trung: Tôi bằng Xuân Bắc cộng Tự Long chia đôi

Thùy Trang |

Tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", MC Thành Trung hội ngộ NSND Tự Long và kể về cơ duyên đặc biệt.

Quốc Cường Gia Lai có khối tài sản lớn ở phố núi Gia Lai

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ngoài sở hữu bất động sản với số lượng lớn, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai còn đầu tư vào thủy điện, cao su với giá trị hàng trăm tỉ đồng.

Sẽ nhập huyện Mỹ Lộc vào thành phố Nam Định

CAO NGUYÊN |

Tỉnh Nam Định đang xây dựng các phương án nhập huyện Mỹ Lộc vào thành phố Nam Định để hình thành thành phố mới.

Người lao động trầm mình dưới sông múc bùn non để có thu nhập

PHƯƠNG ANH |

Sóc Trăng - Vào mùa gieo cấy mạ, tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên có đến hàng trăm lao động tham gia vào công việc lặn múc bùn non, trộn bùn, gieo hạt,.. Công việc tuy vất vả nhưng đổi lại có thu nhập để chi tiêu. Vì vậy có người đã gắn bó với nghề hơn chục năm qua.

Chấp nhận rủi ro, lao động tự do trầm mình bắt ốc thu nhập đều đặn mỗi ngày

Phương Anh |

Hiện nay, trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên và thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) nghề cào ốc đinh thu hút đông đảo lao động tự do tham gia. Chấp nhập rủi ro, vất vả bà con trầm mình bắt ốc, nhờ đó có thêm thu nhập từ vài trăm đến cả triệu đồng mỗi này để trang trải cuộc sống.

Trầm mình bắt con vật bé tí, lao động tự do kiếm vài trăm ngàn đến cả triệu mỗi ngày

Phương Anh |

Nghề không cần nhiều vốn, chỉ cần bỏ công làm lời đã giúp nhiều lao động tự do trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên và thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) có nguồn thu nhập ổn định từ vài trăm ngàn đến cả triệu đồng mỗi ngày.