Doanh nghiệp tạm dừng nhập khẩu bò qua cửa khẩu ở tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Cùng thời điểm cơ quan chức năng yêu cầu ngăn chặn, xử lý việc buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò qua biên giới, thì doanh nghiệp duy nhất nhập khẩu bò sống ở tỉnh Quảng Trị tạm ngừng nhập khẩu.

Ngày 29.12, ông Nguyễn Xuân Thủy - Trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, thuộc Chi cục Thú y vùng 3 (Cục Thú y) cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, số lượng bò sống được làm thủ tục nhập khẩu qua cửa khẩu này là 31.500 con. Toàn bộ số bò nhập khẩu nói trên của duy nhất 1 doanh nghiệp là Công ty TNHH 79 Thịnh Phát nhập về.

Được biết, theo quy định, sau khi bò nhập khẩu làm các thủ tục thông quan và kiểm dịch ở cửa khẩu, bò được đưa về khu cách để cách ly, sau đó được lấy mẫu kiểm tra, kết quả ổn định sẽ được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch.

Khu cách ly bò nhập khẩu của Công ty TNHH 79 Thịnh Phát. Ảnh: Hưng Thơ.
Khu cách ly bò nhập khẩu của Công ty TNHH 79 Thịnh Phát. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Nguyễn Xuân Thủy thông tin, quá trình đơn vị này kiểm tra và giám sát ở khu cách ly, 31.500 con bò nhập khẩu không có dấu hiệu bị bệnh, nên đã được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch để vận chuyển đi tiêu thụ. “Chúng tôi kiểm soát chặt từ lúc bò về cửa khẩu cho đến khu cách ly, bảo đảm không có sai sót” – ông Nguyễn Xuân Thủy, khẳng định.

Tìm hiểu được biết, khoảng 10 ngày trở lại, Công ty TNHH 79 Thịnh Phát bất ngờ tạm dừng nhập khẩu bò. Ông Nguyễn Xuân Thủy nói không rõ lý do tạm dừng việc nhập khẩu, và việc nhập hay dừng nhập là do doanh nghiệp quyết định.

Có mặt tại khu cách ly bò nhập khẩu của Công ty TNHH 79 Thịnh Phát ở xã Tân Thành (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), ghi nhận cho thấy khu cách ly tạm ngừng hoạt động, bên trong không có bò.

Trước đó, vào ngày 19.12, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản gửi các lực lượng biên phòng, công an, hải quan, quản lý thị trường… về việc ngăn chặn, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò qua biên giới.

Ông Lê Đức Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho hay, thông tin từ Bộ NNPTNT, hiện tượng buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò qua biên giới ở các tỉnh giáp với Lào và Campuchia diễn ra phổ biến. Việc này làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh nguy hiểm ở động vật và mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến nền chăn nuôi trong nước, vì vậy cần triển khai các biện pháp ngăn chặn.

Bên ngoài khu cách ly bò nhập khẩu. Ảnh: Hưng Thơ.
Bên ngoài khu cách ly bò nhập khẩu. Ảnh: Hưng Thơ.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở NNPTNT chỉ đạo Chi cục Thú y và các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch, kịp thời phát hiện các trường hợp tiếp tay cho các thương lái, chủ trang trại hợp thức hóa chứng từ trâu, bò thẩm lậu, không rõ nguồn gốc thành trâu, bò chăn nuôi tại địa phương; phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ NNPTNT giám sát dịch bệnh động vật, sử dụng chất cấm trên trâu, bò nhập khẩu và nghi nhập lậu trái phép.

Năm 2021, số lượng bò sống nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo là 33.300 bò. Số lượng bò này do 2 doanh nghiệp nhập khẩu từ nước ngoài về, trong đó chủ yếu là của Công ty TNHH 79 Thịnh Phát.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh không nhập khẩu, tiêu thụ bò tồn dư chất cấm

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Hà Tĩnh diễn ra chiều 15 và sáng 16.12, đại biểu đã đặt câu hỏi về việc có hay không bò vỗ béo, tồn dư chất cấm nhập khẩu vào tiêu thụ ở địa bàn Hà Tĩnh, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng?

Nghệ An khẳng định không mua bò nhập khẩu tồn dư chất cấm

QUANG ĐẠI |

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An khẳng định thị trường Nghệ An không tiêu thụ loại thịt bò có nguồn gốc nhập khẩu tồn dư chấm cấm sử dụng trong chăn nuôi.

Ngăn chặn tình trạng nhập lậu trâu, bò sống vào Việt Nam

Vũ Long |

Một số tỉnh cần tập trung chỉ đạo, tổ chức ngăn chặn việc nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép trâu, bò qua biên giới vào Việt  Nam.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Tĩnh không nhập khẩu, tiêu thụ bò tồn dư chất cấm

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Hà Tĩnh diễn ra chiều 15 và sáng 16.12, đại biểu đã đặt câu hỏi về việc có hay không bò vỗ béo, tồn dư chất cấm nhập khẩu vào tiêu thụ ở địa bàn Hà Tĩnh, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng?

Nghệ An khẳng định không mua bò nhập khẩu tồn dư chất cấm

QUANG ĐẠI |

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An khẳng định thị trường Nghệ An không tiêu thụ loại thịt bò có nguồn gốc nhập khẩu tồn dư chấm cấm sử dụng trong chăn nuôi.

Ngăn chặn tình trạng nhập lậu trâu, bò sống vào Việt Nam

Vũ Long |

Một số tỉnh cần tập trung chỉ đạo, tổ chức ngăn chặn việc nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép trâu, bò qua biên giới vào Việt  Nam.