Doanh nghiệp đầu mối xăng dầu trục lợi nghìn tỉ, người bán lẻ nhận chiết khấu 0 đồng

Anh Tuấn |

Kết luận thanh tra nêu rõ trong 5 năm, một số thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã mua bán xăng dầu với nhau để hưởng chiết khấu, chênh lệch giá lên tới 9.770 tỉ đồng. Từ đó, chiết khấu của đại lý, cửa hàng bán lẻ bị giảm, thậm chí không còn tiền chiết khấu.

Ảnh hưởng an ninh năng lượng và phát triển kinh tế

Ngày 4.1, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra tồn tại, bất cập trong vấn đề mua bán xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối, khiến hệ thống kinh doanh xăng dầu bị phá vỡ.

Theo kết luận thanh tra, nghĩa vụ, trách nhiệm của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu là thực hiện tổng nguồn cung xăng dầu do Bộ Công Thương phân giao hàng năm và bình ổn thị trường khi cần thiết, nhưng các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lại mua bán xăng dầu của nhau.

Điều này dẫn đến tình trạng thương nhân đầu mối lại trở thành các thương nhân phân phối, mua bán qua trung gian, làm tăng chi phí lưu thông. Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư Nam Phúc đã đứng ra làm trung gian mua bán xăng dầu, để hưởng chênh lệch giá với số tiền lên tới hơn 2 tỉ đồng.

Doanh nghiệp đầu mối gian lận để hưởng lợi nghìn tỉ, trong khi doanh nghiệp bán lẻ hưởng chiết khấu 0 đồng. Ảnh: Phan Anh
Doanh nghiệp đầu mối gian lận để hưởng lợi nghìn tỉ, trong khi doanh nghiệp bán lẻ hưởng chiết khấu 0 đồng. Ảnh: Phan Anh

"Trong 5 năm, một số thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã mua bán xăng dầu với nhau để hưởng chiết khấu, chênh lệch giá lên tới 9.770 tỉ đồng. Từ đó, chiết khấu của đại lý, cửa hàng bán lẻ bị giảm, thậm chí không còn tiền chiết khấu.

Điều này là một trong những nguyên nhân khiến đại lý, cửa hàng bán lẻ bị lỗ, dừng bán, gây gián đoạn nguồn cung cho thị trưởng, ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng, an ninh năng lượng và phát triển kinh tế", kết luận thanh tra nêu.

Điều hành không công bằng, hiệu quả

Nêu trách nhiệm về việc nhập khẩu xăng dầu không đầy đủ, Thanh tra Chính phủ cho biết, Bộ Công Thương là cơ quan điều phối khối lượng xăng dầu nhập khẩu và tổng nguồn xăng dầu để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước.

Tuy nhiên, bộ này không hướng dẫn, quản lý các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu nhập khẩu theo quý, dẫn đến không có kế hoạch, tiến độ chung để quản lý.

Nhiều thương nhân không nhập khẩu xăng dầu, không nêu rõ lý do hoặc lý do không phù hợp, thời gian gửi báo cáo chậm hơn theo quy định nhưng đều được Bộ Công Thương chấp thuận.

Đáng chú ý, kết luận thanh tra cũng xác định các thương nhân đầu mối có vai trò như nhau nhưng do cách quản lý, điều hành thiếu khách quan, công bằng của Bộ Công Thương dẫn đến một số thương nhân đầu mối phải thực hiện nhiệm vụ của một số thương nhân đầu mối còn lại. Do đó, nhiều thương nhân không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ khi cần thiết. Chẳng hạn việc giao 10 đầu mối phải nhập khẩu sản lượng tăng thêm, trong khi có tất cả 32 thương nhân đầu mối nhập khẩu.

“Qua đó cho thấy trong trường hợp nguồn cung xăng dầu đòi hỏi cấp thiết, việc điều hành xuất, nhập khẩu xăng dầu của Bộ Công Thương không hiệu quả. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến gián đoạn nguồn cung xăng dầu”, kết luận thanh tra chỉ rõ.

Thanh tra Chính phủ nhận định, Bộ Công thương quản lý lỏng lẻo, thiếu kiểm tra, giám sát, xử lý không nghiêm, chấn chỉnh không kịp thời, dẫn đến hoạt động kinh doanh xăng dầu diễn biến phức tạp, nhiều hành vi mua bán trái quy định, phá vỡ các nguyên tắc đã được quy định trong Nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Chỉ mặt loạt bất cập, vi phạm liên quan tới Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Cường Ngô |

Ngoài vi phạm cấp giấy phép, việc quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng tồn tại nhiều bất cập. Điều này được Thanh tra Chính phủ nêu rõ tại kết luận thanh tra trong lĩnh vực xăng dầu vừa công bố chiều nay (4.1).

Chuyển Bộ Công an điều tra sai phạm xăng dầu

Cường Ngô |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin, tài liệu sang Cơ quan điều tra Bộ Công an xem xét, xử lý đối với một số hành vi liên quan đến những vi phạm về điều hành, quản lý mặt hàng xăng dầu trong thời gian qua.

Công bố kết luận thanh tra xăng dầu: Bộ Công Thương có nhiều vi phạm

Cường Ngô |

Theo nguồn tin của Lao Động, Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu của một số thương nhân đầu mối. Kết luận đã chỉ rõ loạt vi phạm của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời gian qua.

Nợ thuế nghìn tỉ, nghịch lý doanh thu càng tăng càng lỗ lớn

Cường Ngô - Quang Dân |

Những sai phạm của Công ty Xuyên Việt Oil và một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu khác đã cho thấy rõ vấn đề quản lý mà ngành kinh doanh xăng dầu gặp phải, trong đó yếu tố minh bạch khiến nhiều người hoài nghi. Nếu những vi phạm không có chế tài xử lý nghiêm, sẽ khó để lành mạnh thị trường xăng dầu.

Nhức mắt xe cồng kềnh ngang nhiên tung hoành trên đường phố Hà Nội

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Cuối năm, nhu cầu đi lại, vận chuyển của người dân tăng cao. Chính vì thế mà những chiếc xe chở hàng hóa quá khổ nghênh ngang lưu thông trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Lãnh đạo tỉnh giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp ngay tại bàn ăn

PHƯƠNG ANH |

Nhiều ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp được lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng giải đáp ngay tại bàn ăn sáng.

Phong tục lì xì thời công nghệ khiến nhiều người "sợ" Tết

NHÓM PV |

Với người Việt thì lì xì trong dịp Tết là một phong tục lâu đời. Nhưng hiện nay, việc lì xì trong thời đại công nghệ khiến nhiều người cho rằng, nét đẹp truyền thống này đang dần bị mai một, biến tướng và thậm chí là sai lệch về ý nghĩa...

Người dùng, giới buôn xe cũ chóng mặt với giá bán ôtô dịp cận Tết

LÂM ANH |

Mặc dù hết chính sách miễn 50% phí trước bạ ôtô, nhưng để tiếp tục kích cầu, các hãng, đại lý tung ra nhiều chính sách, ưu đãi, thậm chí giảm trực tiếp giá bán xe để thu hút khách hàng. Điều này đã ảnh hưởng khá nhiều đến việc định giá ở thị trường xe cũ cuối năm.

Chỉ mặt loạt bất cập, vi phạm liên quan tới Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Cường Ngô |

Ngoài vi phạm cấp giấy phép, việc quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng tồn tại nhiều bất cập. Điều này được Thanh tra Chính phủ nêu rõ tại kết luận thanh tra trong lĩnh vực xăng dầu vừa công bố chiều nay (4.1).

Chuyển Bộ Công an điều tra sai phạm xăng dầu

Cường Ngô |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin, tài liệu sang Cơ quan điều tra Bộ Công an xem xét, xử lý đối với một số hành vi liên quan đến những vi phạm về điều hành, quản lý mặt hàng xăng dầu trong thời gian qua.

Công bố kết luận thanh tra xăng dầu: Bộ Công Thương có nhiều vi phạm

Cường Ngô |

Theo nguồn tin của Lao Động, Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu của một số thương nhân đầu mối. Kết luận đã chỉ rõ loạt vi phạm của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời gian qua.

Nợ thuế nghìn tỉ, nghịch lý doanh thu càng tăng càng lỗ lớn

Cường Ngô - Quang Dân |

Những sai phạm của Công ty Xuyên Việt Oil và một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu khác đã cho thấy rõ vấn đề quản lý mà ngành kinh doanh xăng dầu gặp phải, trong đó yếu tố minh bạch khiến nhiều người hoài nghi. Nếu những vi phạm không có chế tài xử lý nghiêm, sẽ khó để lành mạnh thị trường xăng dầu.