Điều chỉnh hài hòa dòng vốn đầu tư công, tránh thiếu vốn vào cuối năm

Đức Mạnh |

Tốc độ giải ngân từ đầu năm đến nay được đánh giá là tương đối cao nếu so với các năm gần đây. Tuy nhiên, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vấn đề có thể xảy ra là cuối năm một số nơi sẽ thiếu vốn trong khi luôn luôn có tình trạng nơi thiếu và nơi thừa vốn mà không giải ngân được.

Đầu tư công, điểm sáng trong bức tranh kinh tế

Năm 2024, tổng lượng vốn đầu tư công cần giải ngân thấp hơn năm 2023 khoảng gần 100.000 tỉ đồng do Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã kết thúc. Tuy nhiên, điểm tích cực là số tuyệt đối giải ngân đầu tư công 4 tháng đầu năm lại cao hơn cùng kỳ năm trước. Ước tỉ lệ vốn đầu tư công thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 4.2024 là 115.906 tỉ đồng, đạt 16,41% tổng kế hoạch và đạt 17,46% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (663.807 tỉ đồng).

Đánh giá về kết quả này, ông Hoàng Văn Cường - Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội - cho biết, đã thể hiện sự quyết liệt, quyết tâm của các địa phương và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nghiệm. Từ đó sớm đưa các dự án đầu tư công vào phát huy, tăng hiệu quả chứ không trông chờ vào nguồn đầu tư từ cấp trên hay trông chờ vào các nguồn khác.

“Đây là tỉ lệ giải ngân tương đối cao nếu so với các năm gần đây (trung bình giai đoạn 2015 - 2023 đạt 20,19%). Tỉ lệ giải ngân cao cho thấy các dự án giải ngân đầu tư công vẫn đang được thúc đẩy mạnh mẽ” - Khối phân tích từ Chứng khoán Bảo Việt đánh giá.

Mặc dù tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên tất cả các lĩnh vực đều đang có sự khởi sắc, nhưng theo Bộ Tài chính vẫn còn nhiều vướng mắc khiến tiến độ giải ngân chưa đạt như kỳ vọng. Trong đó, một số vướng mắc đã tồn tại trong thời gian dài liên quan đến cơ chế chính sách, công tác giải phóng mặt bằng, biến động giá nguyên vật liệu... là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Nỗi lo thiếu vốn vào cuối năm

Nhìn vào tốc độ giải ngân từ đầu năm đến nay, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nhận thấy một vấn đề có thể xảy ra là cuối năm thiếu vốn. Bởi tình hình nếu cứ tiếp tục tốt như thế này, các bộ, ngành giải ngân tốt thì rất có khả năng đến cuối năm là hết tiền. Đây cũng là tình huống mà vừa qua, Bộ KHĐT đã có báo cáo với Thủ tướng về khả năng dự báo năm nay và 2025 đối với việc lượng vốn thực tế có thể giải ngân được so với tổng hạn mức của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

"Ước tính năm nay chúng ta có thể thiếu hơn 100.000 tỉ đồng. Nếu tình trạng đó xảy ra, giải pháp là điều chỉnh hài hòa kế hoạch đầu tư công bởi luôn luôn có tình trạng có nơi thiếu và có nơi thừa. Rõ ràng nơi thừa phải điều chuyển đến nơi thiếu để làm sao có thể giải ngân hết được nguồn tiền, không được ôm tiền, giữ tiền mà không làm gì cả. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Thủ tướng chủ trương rà soát kế hoạch 2024 ngay từ bây giờ để phát hiện sớm những nơi thấy thừa để chúng tôi ghi nhận tổng hợp lại. Đến khi có nơi nào thiếu thì sẵn sàng khoản vốn dư để điều chuyển đến chỗ đó để giải ngân.

Tôi cho rằng, phần vốn thừa chưa hẳn nhiều, nhưng chủ yếu tập trung vào khoản vốn chưa phân bổ. Có những nơi chưa phân bổ hết thì phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Nếu như không phân bổ được thì phải điều chuyển đến nơi khác" - thứ trưởng nêu rõ.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chủ đầu tư dự án hơn 1.000 tỉ đồng ở Đắk Lắk xin dừng thi công vì thiếu vốn

PHAN TUẤN |

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk vừa kiến nghị UBND tỉnh tạm dừng thi công Dự án Cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 1 với tổng mức đầu tư 1.053 tỉ đồng.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vì sao doanh nghiệp kêu thiếu vốn, nút thắt ở đâu

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu thảo luận làm rõ vì sao doanh nghiệp kêu thiếu vốn, nút thắt ở đâu, nguyên nhân gì để đề xuất, kiến nghị các giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Hết thiếu đất đắp đến thiếu vốn, cầu vượt lũ ở Quảng Trị bao giờ thi công?

HƯNG THƠ |

Dự án các cầu vượt lũ tại tỉnh Quảng Trị chỉ còn 9 tháng để triển khai, nhưng vẫn chưa có nguồn vốn để thực hiện. Trước đó, dự án này còn gặp khó khăn khi hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán không phê duyệt được vì chưa có đất đắp.

Trung ương bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Vương Trần |

Tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII.

Đại tướng Lương Cường làm Thường trực Ban Bí thư

Vương Trần |

Bộ Chính trị đã quyết định phân công Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam - tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư.

Công bố lộ trình xây căn cứ Mặt trăng của Nga - Trung Quốc

Thanh Hà |

Nga và Trung Quốc có thể triển khai căn cứ chung trên Mặt trăng sau năm 2036.

Tương lai của VAR tại Premier League bị đe dọa

TAM NGUYÊN |

Vào tháng 6 tới, các câu lạc bộ tại Premier League sẽ bỏ phiếu để quyết định việc VAR có nên tiếp tục áp dụng hay không.

Hải Phòng chốt mẫu biểu tượng thành phố sau hơn 30 năm lựa chọn

Mai Chi |

Hải Phòng - Thành ủy Hải Phòng vừa thống nhất chọn biểu tượng chính thức của thành phố với các đặc trưng nhất như thành phố hoa phượng, thành phố cảng biển… sau hơn 30 năm lựa chọn với nhiều cuộc thi sáng tác biểu tượng về thành phố.

Chủ đầu tư dự án hơn 1.000 tỉ đồng ở Đắk Lắk xin dừng thi công vì thiếu vốn

PHAN TUẤN |

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk vừa kiến nghị UBND tỉnh tạm dừng thi công Dự án Cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 1 với tổng mức đầu tư 1.053 tỉ đồng.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vì sao doanh nghiệp kêu thiếu vốn, nút thắt ở đâu

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu thảo luận làm rõ vì sao doanh nghiệp kêu thiếu vốn, nút thắt ở đâu, nguyên nhân gì để đề xuất, kiến nghị các giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Hết thiếu đất đắp đến thiếu vốn, cầu vượt lũ ở Quảng Trị bao giờ thi công?

HƯNG THƠ |

Dự án các cầu vượt lũ tại tỉnh Quảng Trị chỉ còn 9 tháng để triển khai, nhưng vẫn chưa có nguồn vốn để thực hiện. Trước đó, dự án này còn gặp khó khăn khi hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán không phê duyệt được vì chưa có đất đắp.