Đề xuất xây dựng Trung tâm tài chính Đà Nẵng quy mô khu vực

An Thượng |

Đà Nẵng - Chiều 4.3, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến Dự thảo nội dung đề án xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành Trung tâm Tài chính quy mô khu vực.

Hội thảo có sự tham dự của Lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia, nhà khoa học, thành viên tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ.

Sẽ lựa chọn quy mô phù hợp

Dự thảo Đề án này nêu rõ Đà Nẵng sở hữu nhiều điều kiện tốt như hạ tầng đô thị, chất lượng môi trường sống và các nhu cầu phát triển cơ bản, mức độ phát triển tài chính. Việc hình thành trung tâm tài chính quốc tế cần có sự phù hợp với điều kiện phát triển của nền kinh tế Việt Nam và xu thế phát triển của quốc tế, cần có sự thận trọng trong lộ trình tự do hóa tài khoản vốn, một phương án khả thi trong giai đoạn ban đầu.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, ông Hồ Kỳ Minh, Đà Nẵng xác định mô hình này tương tự mô hình thành công tại Singapore khi mới thành lập trung tâm tài chính. Việc tìm hướng đi, tìm Trung tâm tài chính Quốc tế của Việt Nam, trong đó có hình thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực tại thành phố Đà Nẵng là hoàn của toàn phù hợp mục tiêu của Đảng và khát vọng phát triển của dân tộc để đến năm 2045 Việt Nam trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao. Đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 43 ngày 24.1.2019 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Theo dự thảo Đề án này, Đà Nẵng đã có quỹ đất sạch khoảng 6,17ha đã được quy hoạch phục vụ cho việc thiết lập khu phức hợp trung tâm tài chính quốc tế, phù hợp để thiết kế chức năng văn phòng đảm bảo đặc thù và yêu cầu quản lý. Thành phố cũng quy hoạch 62ha có thể hình thành trung tâm tài chính đủ tiêu chí về hạ tầng, môi trường. Đà Nẵng hiện cũng có mức độ chuyển đổi số tốt, có đội ngũ nhân lực có trình độ, khả năng ngoại ngữ.

Nếu thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành một trung tâm tài chính được xếp hành trong nhóm 50 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới của chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu vào năm 2030 và trong nhóm 20 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới vào năm 2045 thì Đà Nẵng xác định mục tiêu phát triển vào nhóm các trung tâm tài chính khu vực vào năm 2045. Đà Nẵng hướng đến thúc đẩy phát triển tài chính cho khu vực miền Trung- Tây Nguyên, hỗ trợ hoạt động tài chính, đầu tư cho khu vực hành lang kinh tế Đông –Tây và một số quốc gia khu vực, hỗ trợ cho trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Tài chính ở Đà Nẵng khác TP.HCM

Tiến sĩ Huỳnh Huy Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, các nhóm ngành nghề tại Trung tâm tài chính Đà Nẵng vẫn sẽ có sự đa dạng, khác biệt với hướng hình thành các cụm ngành như định hướng của thành phố Hồ Chí Minh. Đà Nẵng sẽ không dựa vào các trụ cột tài chính quốc gia và phát triển các sở giao dịch hàng hoá để phát triển thị trường hàng hoá, phái sinh, thị trường mua bán và sáp nhập doanh nghiệp… mà sẽ phát triển dịch vụ offshore tài chính, kết nối dịch vụ Fintech và tài trợ các startups trong các lĩnh vực kinh doanh khác về  cung ứng  các dịch vụ hỗ trợ tài chính, tiện ích vui chơi giải trí cao cấp khác.

Về lộ trình phát triển, giai đoạn 2022-2024, Đà Nẵng ưu tiên thu hút lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để tranh thủ các nguồn lực quốc tế khả thi cho việc xây dựng và phát triển; Giai đoạn 2024-2030 tập trung hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng trung tâm tài chính và triển khai các hoạt động trong một offshore. Giai đoạn sau 2030, khi thị trường trong nước đã thích ứng với các hoạt động tài chính mới, trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng sẽ chuyển đổi mô hình hình hoạt động.

Về các cơ chế chính sách, thành phố cũng xây dựng chính sách dành cho các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư thức cấp, chính sách tiền tệ, ngân hàng, chính sách phát triển thị trường vốn cơ chế huy động vốn chính sách ngoại hối.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã góp nhiều ý kiến Dự thảo nội dung đề án xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành Trung tâm Tài chính quy mô khu vực. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp này, thành phố Đà Nẵng tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo đề án xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng ưu tiên phát triển công nghiệp, dịch vụ liên quan đến du thuyền

An Thượng |

Đà Nẵng - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Trần Phước Sơn cho biết, dù dịch bệnh COVID-19 đang gia tăng, nhưng ít tác động đến xã hội như năm trước. Hiện Đà Nẵng quyết tâm phục hồi kinh tế du lịch, hướng đến tổ chức nhiều sự kiện du lịch. Đặc biệt, Đà Nẵng sẽ ưu tiên phát triển công nghiệp du thuyền và các dịch vụ liên quan đến du thuyền...

Vietjet mở lại đường bay Đà Nẵng – Băng Cốc Thái Lan

Thanh Tùng |

Khẳng định vị trí nhà khai thác hàng đầu giữa Việt Nam và Thái Lan, Vietjet Thái Lan sẽ khôi phục đường bay thẳng kết nối thành phố biển Đà Nẵng với thủ đô Băng Cốc của Thái Lan (sân bay Suvarnabhumi) từ ngày 27.3.2022.

Đà Nẵng thay đổi biện pháp phòng chống dịch để mở cửa du lịch

Tường Minh |

Đà Nẵng - Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tham mưu cho lãnh đạo thành phố thay đổi biện pháp phòng chống dịch để mở cửa du lịch.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đà Nẵng ưu tiên phát triển công nghiệp, dịch vụ liên quan đến du thuyền

An Thượng |

Đà Nẵng - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Trần Phước Sơn cho biết, dù dịch bệnh COVID-19 đang gia tăng, nhưng ít tác động đến xã hội như năm trước. Hiện Đà Nẵng quyết tâm phục hồi kinh tế du lịch, hướng đến tổ chức nhiều sự kiện du lịch. Đặc biệt, Đà Nẵng sẽ ưu tiên phát triển công nghiệp du thuyền và các dịch vụ liên quan đến du thuyền...

Vietjet mở lại đường bay Đà Nẵng – Băng Cốc Thái Lan

Thanh Tùng |

Khẳng định vị trí nhà khai thác hàng đầu giữa Việt Nam và Thái Lan, Vietjet Thái Lan sẽ khôi phục đường bay thẳng kết nối thành phố biển Đà Nẵng với thủ đô Băng Cốc của Thái Lan (sân bay Suvarnabhumi) từ ngày 27.3.2022.

Đà Nẵng thay đổi biện pháp phòng chống dịch để mở cửa du lịch

Tường Minh |

Đà Nẵng - Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tham mưu cho lãnh đạo thành phố thay đổi biện pháp phòng chống dịch để mở cửa du lịch.