Đề xuất ổn định giá điện, nhiên liệu để giúp doanh nghiệp phục hồi

Vũ Long |

TS Nguyễn Thị Hương - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê chia sẻ với Lao Động về triển vọng tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm 2023 và những giải pháp để giúp doanh nghiệp phục hồi.

Thưa bà, trong 2 quý đầu năm, sản xuất công nghiệp bị giảm sút nhưng từ quý 3 đã tăng trưởng trở lại. Bà nhận định thế nào về triển vọng của khu vực này trong những tháng cuối năm.

- Nhìn lại sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm nay, có thể thấy xu hướng rõ nét, đặc biệt từ tháng 5 đến nay, sản xuất công nghiệp hàng tháng liên tục tăng so với cùng kỳ với mức tăng tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau tích cực hơn quý trước.

Cụ thể, sản xuất công nghiệp quý I và quý II đều giảm nhưng quý III đã có sự khởi sắc hơn, trong đó, ngành chế biến, chế tạo có sự cải thiện rõ rệt với mức tăng khá so với cùng kỳ.

Một số ngành chủ lực của Việt Nam phục vụ xuất khẩu đã có tín hiệu rất tích cực, cụ thể: Sản xuất giường tủ bàn ghế, kim loại, các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, dệt, sản phẩm thuốc lá, sản phẩm hóa chất, sản phẩm từ cao su và plastic… Đặc biệt, các ngành điện tử, may, da giày đã có tín hiệu tốt hơn trong quý 3.2023.

Sản xuất công nghiệp sẽ khởi sắc trong 3 tháng năm 2023. Ảnh: Vũ Long
Sản xuất công nghiệp sẽ khởi sắc, tăng trưởng lạc quan trong 3 tháng năm 2023. Ảnh: Vũ Long

Từ kết quả sản xuất của 9 tháng năm 2023, bà nhận định như thế nào về triển vọng sản xuất công nghiệp các tháng cuối năm?

- Mặc dù sản xuất một số ngành vẫn gặp khó khăn, trong đó có sản xuất xe có động cơ, mô tô xe máy..., nhưng từ đánh giá của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, có thể đưa ra dự báo quý 4.2023 có thể khả quan hơn quý 3.2023 cả về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như khối lượng sản xuất, đơn đặt hàng, đơn đặt hàng xuất khẩu.

Theo bà, để đạt mức tăng trưởng trong sản xuất công nghiệp, cần triển khai các giải pháp nào?

- Trước tình hình sản xuất công nghiệp đang tăng trưởng trở lại, Tổng cục Thống kê đề xuất một số giải pháp chủ yếu, hỗ trợ sản xuất công nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất. Trong đó, thứ nhất, các doanh nghiệp mong muốn bình ổn giá điện, nước, nhiên liệu để hạn chế gia tăng chi phí sản xuất sản phẩm.

Thứ hai, kích cầu thị trường trong nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác tiêu thụ sản phẩm hiệu quả.

Thứ ba, các doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, mong muốn được giảm lãi suất vay vốn và được hỗ trợ quá trình hoàn thiện hồ sơ vay vốn nhanh hơn để doanh nghiệp có nguồn vốn sản xuất kinh doanh kịp thời và hiệu quả hơn.

Cùng với sự tăng trưởng của sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, xuất khẩu, đầu tư... tăng trưởng kinh tế năm 2023 sẽ đạt được mục tiêu.
TS Nguyễn Thị Hương – Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Ảnh: Vũ Long
TS Nguyễn Thị Hương – Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Ảnh: Vũ Long

Tình hình kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn, bất ổn. Việt Nam có nền kinh tế mở sẽ không tránh khỏi bị ảnh hưởng trong bối cảnh hội nhập. Vì sao bà tin tưởng kinh tế Việt Nam sẽ khởi sắc trong 3 tháng cuối năm?

- Mặc dù nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Các hình thái thiên tai nguy hiểm có thể tăng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh; khó khăn do cầu tiêu dùng giảm, đơn hàng và đơn hàng xuất khẩu giảm... Tuy nhiên, tình hình kinh tế các tháng cuối năm dự báo sẽ có nhiều đột phá bởi cùng với sự quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, doanh nghiệp, hoạt động sản xuất công nghiệp các tháng còn lại của năm 2023 chưa thể trở lại đà tăng trưởng cao nhưng vẫn tiếp tục khởi sắc hơn so với 9 tháng đầu năm.

Cần phải thấy rằng, trong thời gian qua, nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp đã được ban hành, đang được tập trung triển khai, đã từng bước phát huy hiệu quả, giúp củng cố tâm lý các nhà đầu tư, ổn định thị trường, doanh nghiệp...

Trong đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, quyết liệt xử lý kiến nghị của doanh nghiệp theo thẩm quyền, nhất là việc tháo gỡ các quy định chưa phù hợp với tinh hình kinh tế, yêu cầu thực tiễn hiện nay; tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay, đẩy mạnh triển khai các gói tín dụng hỗ trợ một số ngành, lĩnh vực; miễn giảm, gia hạn thuế, phí, tiền sử dụng đất...; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư, thúc đẩy liên kết vùng.

Nhiều dự án quy mô lớn, quan trọng, liên vùng được khởi công, tăng tốc thực hiện, giải ngân và đưa vào khai thác, mở ra không gian phát triển mới cho vùng, địa phương và cả nước, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Trong 9 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 259,7 tỉ USD, tuy vẫn giảm 8,2% so với cùng kỳ năm 2022, nhưng tốc độ tăng trưởng xuất khẩu tháng 9 đã có mức tăng dương với mức

Xuất khẩu của một số mặt hàng nông sản mà Việt Nam có lợi thế so sánh vẫn đạt khá như: Rau quả 9 tháng ước đạt 4,2 tỉ USD, tăng 71,8% (riêng tháng 9 tăng 160%); hạt điều: 2,6 tỉ USD, tăng 14,3% (tháng 9 tăng 39,6%); gạo: 3,65 tỉ USD, tăng 40,4% (tháng 9 tăng 80,4%).

Xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực cũng tăng trưởng dương trong tháng 9 như: Điện tử, máy tính và linh kiện: Tăng 1,1%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 3%. Riêng 2 mặt hàng chủ lực này đã chiếm tới 31% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện trong tháng 9 cũng tăng 31,1% so với cùng kỳ (9 tháng ước đạt 63 tỉ USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 2% (9 tháng ước đạt 30,5 tỷ USD). 2 mặt hàng này chiếm đến 39,3% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Ngoài ra, xét theo quý cho thấy tốc độ tăng trưởng của cả xuất khẩu và nhập khẩu đều có xu hướng phục hồi.

Từ những tín hiệu tích cực của xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa như trên, có thể kỳ vọng nhu cầu thế giới đang có dấu hiệu hồi phục, doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu có xu hướng nhập khẩu nhiều hơn, từ đó tạo đà cho xuất khẩu của Việt Nam đạt tăng trưởng khá trong những tháng cuối năm.

- Xin cảm ơn bà!

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu chọn kịch bản tăng trưởng GDP cả năm khoảng 6%

PHẠM ĐÔNG |

Trên cơ sở kết quả 9 tháng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, lựa chọn kịch bản tăng trưởng GDP cả năm khoảng 6% để tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao nhất có thể cho năm 2023.

3 kịch bản tăng trưởng nền kinh tế quý IV và cả năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

Báo cáo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9.2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương (sáng 30.9), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, nền kinh tế dần lấy lại đà tăng trưởng, quý sau tăng nhanh hơn quý trước, tháng sau tích cực hơn tháng trước.

Kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng dẫn đầu ASEAN trong năm nay

Đức Mạnh |

Các tổ chức uy tín trên thế giới dự báo mức tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt Nam có thể đứng đầu so với các nước trong khu vực Đông Nam Á (ASEAN).

Tài xế xe Thành Bưởi đang bị tước bằng lái 3 tháng trước khi gây tai nạn khiến 5 người chết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan vụ tai nạn trên quốc lộ 20, đoạn qua huyện Định Quán khiến 5 người tử vong, ngày 1.10, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, thời điểm gây ra tai nạn, tài xế Hoàng Văn Tính (37 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái 3 tháng về hành vi điều khiển xe ôtô khách chạy quá tốc độ.

Thể thao Việt Nam giành 1 huy chương bạc cờ tướng ASIAD 19 ngày 1.10

NHÓM PV |

Đoàn thể thao Việt Nam chỉ giành thêm 1 tấm huy chương bạc môn cờ tướng nội dung đồng đội hỗn hợp nam nữ của các kì thủ Nguyễn Thành Bảo, Lại Lý Huynh và Nguyễn Hoàng Yến.

Những “chiếc bẫy” nguy hiểm trong mùa triều cường ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Trong khi triều cường tại TP Cần Thơ đã vượt mức báo động 3 thì một số tuyến đường nội ô thành phố vẫn còn đang thi công dang dở, như “giăng bẫy” người đi đường mùa triều cường.

Thiếu giáo viên, cử tri kiến nghị xem xét việc tinh giản biên chế ngành Giáo dục

Vương Trần |

Bộ Nội vụ cho rằng, để bảo đảm nguyên tắc “có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp”, cần thay đổi phương thức cấp phát ngân sách theo số lượng biên chế sang đặt hàng theo quy mô học sinh phù hợp với từng bậc học, từng vùng, miền.

Mưa hơn 30 phút, cây xăng, đường phố ở TPHCM đã ngập sâu

Nguyên Chân |

Sau cơn mưa lớn chiều 1.10, một số tuyến đường, chợ, cây xăng ở TPHCM đã bị ngập trong biển nước.

Thủ tướng yêu cầu chọn kịch bản tăng trưởng GDP cả năm khoảng 6%

PHẠM ĐÔNG |

Trên cơ sở kết quả 9 tháng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, lựa chọn kịch bản tăng trưởng GDP cả năm khoảng 6% để tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao nhất có thể cho năm 2023.

3 kịch bản tăng trưởng nền kinh tế quý IV và cả năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

Báo cáo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9.2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương (sáng 30.9), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, nền kinh tế dần lấy lại đà tăng trưởng, quý sau tăng nhanh hơn quý trước, tháng sau tích cực hơn tháng trước.

Kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng dẫn đầu ASEAN trong năm nay

Đức Mạnh |

Các tổ chức uy tín trên thế giới dự báo mức tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt Nam có thể đứng đầu so với các nước trong khu vực Đông Nam Á (ASEAN).