ĐBSCL sẽ có trung tâm nông sản vùng thu hút đầu tư hơn 9.000 tỉ đồng

PHONG LINH |

Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản vùng ĐBSCL tại TP Cần Thơ dự kiến thu hút nguồn đầu tư lớn; khi đưa vào hoạt động sẽ giúp giải quyết những bài toán khó của vùng...

Thúc đẩy kinh tế vùng

Ngày 15.9, UBND TP Cần Thơ tổ chức Diễn đàn Kinh tế thường niên thành phố Cần Thơ năm 2023 với chủ đề: “Vai trò và giải pháp liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Diễn đàn là nơi hiến kế giải pháp khả thi khi TP Cần Thơ thành lập, tổ chức, hoạt động Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL (theo Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ).

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường. Ảnh: Phong Linh
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường. Ảnh: Phong Linh

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: Trung tâm được xây dựng với định hướng chiến lược trở thành hạt nhân của nền kinh tế nông nghiệp hiện đại, với vai trò liên kết nguồn lực sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản của cả vùng ĐBSCL. Việc hình thành Trung tâm tại TP Cần Thơ với mục tiêu “Một điểm đến đa dịch vụ”, có vai trò gắn kết 3 nhà: Nhà nông - Nhà sản xuất - Doanh nghiệp xuất, nhập khẩu.

Trung tâm sẽ tập hợp các nguồn lực có khả năng tham gia giải quyết những bài toán lớn của vùng như: Chuyển đổi cơ cấu kinh tế; Vấn đề logistics hậu cần; Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu;...

a
Hình ảnh khu 2 của Đề án Trung tâm liên kết. Ảnh: Phong Linh

Ông Nguyễn Khánh Tùng, Viện trưởng Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ cho biết, Đề án Trung tâm liên kết dự kiến sẽ có 2 khu. Khu 1 dự kiến 50ha, có phạm vi giới hạn tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy với chức năng là văn phòng, quản lý, dịch vụ, logistic, hội chợ triển lãm, kiểm dịch,...

Đối với khu 2 dự kiến 200ha, có vị trí, phạm vi giới hạn tại xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ. Chức năng của khu này là trung tâm công nghiệp nông nghiệp, khu sản xuất, chế biến...

"Trung tâm sẽ đóng góp vào phát triển kinh tế của ĐBSCL, dự kiến thu hút đầu vào cơ sở hạ tầng của Trung tâm ước khoảng 6.600 tỉ đồng và hơn 9.000 tỉ đồng từ các nhà đầu tư vào khai thác thứ cấp. Đặc biệt là giúp người dân, doanh nghiệp chủ động tổ chức sản xuất, ổn định thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản.

Về mặt xã hội, Trung tâm sẽ góp phần tạo công ăn việc làm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp vùng ĐBSCL" - ông Tùng thông tin.

Giải pháp để Trung tâm đi vào thực tiễn

Diễn đàn tổ chức với 2 phiên thảo luận, tương tác với các nhà khoa học, các chuyên gia nhằm đưa ra thực trạng và vai trò liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL; Giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả, phát huy vai trò của Trung tâm liên kết khi đi vào thực tiễn tại TP Cần Thơ.

Các diễn giả thảo luận tại diễn đàn. Ảnh: Phong Linh
Các diễn giả thảo luận tại diễn đàn. Ảnh: Phong Linh

Cụ thể, theo ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI Cần Thơ, ĐBSCL có lợi thế vị trí chiến lược Trung tâm của Đông Nam Á, là cửa ngõ của các nước tiểu vùng sông Mekong. Tuy nhiên, số liệu báo cáo những năm gần đây cho thấy thực trạng liên kết cụm ngành lúa gạo, thủy sản, trái cây của vùng vẫn nhiều điểm nghẽn.

Do đó, VCCI Cần Thơ cho rằng, Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến đi vào hoạt động phải có chính sách thu hút, hình thức hợp tác, chiến lược tiếp thị và hạng mục/lộ trình cụ thể.

a
Sản xuất lúa gạo tại ĐBSCL. Ảnh: Nguyên Anh.

Bà Trương Thị Lan, Trưởng phòng Chính sách Xúc tiến Thương mại, Cục xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) khuyến nghị Trung tâm cần phối hợp với các Bộ, ngành cơ quan liên quan xây dựng chiến lược xúc tiến thương mại vào từng thị trường một cách cụ thể cho từng mặt hàng chủ đạo của vùng, chú trọng các mặt hàng thế mạnh, có ưu thế cạnh tranh về chất lượng, mẫu mã, bao bì đóng gói đúng quy chuẩn.

"Đặc biệt, đẩy mạnh nghiên cứu các chiến lược phát triển nông nghiệp theo định hướng kinh tế xanh như giảm thiểu phát thải carbon, phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng thân thiện với môi trường..." - bà Lan chia sẻ.

"Tôi đề nghị Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ chủ động phối hợp các đơn vị tổng hợp các ý kiến và khẩn trương xây dựng Báo cáo khuyến nghị để tham mưu UBND TP Cần Thơ. Các giải pháp mang tính khả thi, các biện pháp tổ chức thực hiện Trung tâm khi được phê duyệt cùng với các khuyến nghị về các chương trình đồng bộ có thể triển khai ngay" - ông Trường phát biểu.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm ngành giao thông ĐBSCL

TIẾN NGUYỄN |

UBND các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long  (ĐBSCL) xem xét phương án tận dụng nguồn vật liệu từ các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch, các cù lao, cồn cát giữa sông trên địa bàn để làm vật liệu san lấp phục vụ cho dự án cao tốc.

Giải chạy bộ địa hình quy mô lớn đầu tiên tại ĐBSCL diễn ra vào 12.11.2023

PHONG LINH |

Giải chạy địa hình núi Cấm - Cam Mountain Trail (Núi Cấm Trail) 2023 sẽ diễn ra chính thức vào ngày 12.11.2023 tại Khu du lịch Núi Cấm, xã An Hảo, Thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

ĐBSCL đối diện tình trạng thiếu máu điều trị cho bệnh nhân sau ngày 15.9

PHONG LINH |

Nếu ngày 15.9.2023, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương ngưng cung cấp máu cho Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ thì tình hình thiếu máu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sẽ căng thẳng hơn.

Man United nhận thất bại thứ 3 sau 5 trận

Thanh Vũ |

Dù thi đấu trên sân nhà nhưng Man United vẫn nhận thất bại 1-3 trước Brighton ở vòng 5 giải Ngoại hạng Anh 2023-2024.

Bệnh viện Việt Đức trích xuất camera vụ học viên bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân

Thùy Linh |

Liên quan đến vụ việc nam học viên thực tập tại phòng chụp X-quang Bệnh viện Việt Đức bị người nhà bệnh nhân nữ 16 tuổi tố "sàm sỡ", bệnh viện cho biết đã cử đại diện làm việc với công an phường Hàng Bông (Hoàn Kiếm - Hà Nội) để giải quyết vụ việc.

Tin 20h: Nữ hiệu trưởng lĩnh án tù vì chi tiền học bổng sai

NHÓM PV |

Tin 20h ngày 16.9: Đêm muộn, người dân vẫn tới thắp hương cho những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini; Rực rỡ sắc màu tại ngày hội khinh khí cầu lần đầu xuất hiện tại Hải Phòng; Độc đáo mô hình đèn trung thu con trâu nơi quê hương 5 tấn Thái Bình; ...

Bé trai 10 tuổi thoát nạn trong vụ cháy chung cư mini nhờ kỹ năng học ở trường

Khánh Linh |

Nhờ những kỹ năng thoát hiểm được dạy ở trường học, bé trai Nguyễn Ngô Hiền Minh (10 tuổi) đã thoát khỏi đám cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) dù khi đó chỉ ở nhà một mình.

Chuẩn bị thanh tra 3 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Tài chính cho biết, đã khảo sát, thu thập thông tin và dự kiến tiến hành thanh tra 3 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Dù vậy, cơ quan chức năng chưa cho biết cụ thể những cái tên nào sẽ thuộc diện thanh tra đợt này.

Bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm ngành giao thông ĐBSCL

TIẾN NGUYỄN |

UBND các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long  (ĐBSCL) xem xét phương án tận dụng nguồn vật liệu từ các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch, các cù lao, cồn cát giữa sông trên địa bàn để làm vật liệu san lấp phục vụ cho dự án cao tốc.

Giải chạy bộ địa hình quy mô lớn đầu tiên tại ĐBSCL diễn ra vào 12.11.2023

PHONG LINH |

Giải chạy địa hình núi Cấm - Cam Mountain Trail (Núi Cấm Trail) 2023 sẽ diễn ra chính thức vào ngày 12.11.2023 tại Khu du lịch Núi Cấm, xã An Hảo, Thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

ĐBSCL đối diện tình trạng thiếu máu điều trị cho bệnh nhân sau ngày 15.9

PHONG LINH |

Nếu ngày 15.9.2023, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương ngưng cung cấp máu cho Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ thì tình hình thiếu máu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sẽ căng thẳng hơn.