Tuyển nữ Việt Nam chạy bao nhiêu dặm tại tại World Cup nữ 2023?

TAM NGUYÊN |

Tổng quãng đường các cầu thủ đã di chuyển trong 64 trận đấu tại World Cup nữ 2023 lên đến 8.753 dặm.

1 tháng của kì World Cup nữ 2023 khép lại với chức vô địch thuộc về đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Trong một thống kê đáng chú ý, các cầu thủ đến từ 32 đội tuyển đã chạy rất nhiều, để nếu kết hợp lại, khoảng cách họ di chuyển còn dài hơn từ Sydney (Australia) tới Seattle (Mỹ).

Theo báo cáo của FIFA, qua 64 trận đấu, các cầu thủ đã di chuyển tổng cộng 8.753 dặm – gần bằng quãng đường của 334 cuộc thi chạy marathon.

Không ai đóng góp nhiều hơn Jennifer Hermoso, tiền vệ người Tây Ban Nha, trong 7 trận đá chính, đã chạy tổng cộng 48,7 dặm - nhiều hơn khoảng cách từ Seattle đến Tacoma, Wash.

Tuyển nữ Tây Ban Nha có quãng đường di chuyển nhiều nhất tại World Cup nữ 2023. Ảnh: FIFA
Tuyển nữ Tây Ban Nha có quãng đường di chuyển nhiều nhất tại World Cup nữ 2023. Ảnh: FIFA

Tây Ban Nha lần đầu tiên giành chức vô địch World Cup nữ sau trận chung kết đánh bại Anh, và trong thời gian diễn ra World Cup, các cầu thủ của họ cộng lại quãng đường khoảng 507 dặm — nhiều hơn bất kỳ đội nào khác trong giải đấu. Tính ra là bằng quãng đường từ Seattle đến biên giới Oregon-California.

Với việc hành trình của Tây Ban Nha xuôi theo bờ biển Thái Bình Dương, khoảng cách mà 3 đội còn lại vào bán kết ghi được sẽ dài hơn từ biên giới California đến San Diego.

Trong số 4 đội đã chơi 7 trận, á quân Anh chạy quãng đường ít nhất — nhưng vẫn lên đến 480 dặm. Khoảng cách mà 2 đội Anh và Tây Ban Nha di chuyển vừa đủ nối khoảng cách giữa 2 Trung tâm huấn luyện của họ.

Nếu các cầu thủ Tây Ban Nha và Anh cùng xuất phát từ Trung tâm huấn luyện của họ và di chuyển quãng đường mà họ đã chạy ở World Cup nữ 2023, họ chỉ còn cách 44 dặm nữa là sẽ gặp nhau ở giữa nước Pháp. Ảnh: Washington Post
Nếu các cầu thủ Tây Ban Nha và Anh cùng xuất phát từ Trung tâm huấn luyện của họ và di chuyển quãng đường mà họ đã chạy ở World Cup nữ 2023, họ chỉ còn cách 44 dặm nữa là sẽ gặp nhau ở giữa nước Pháp. Ảnh: Washington Post

Không đội nào chạy nhiều hơn trong một trận đấu bằng các cầu thủ Tây Ban Nha, khi họ chạy tổng cộng 93 dặm ở trận đấu trước Hà Lan tại tứ kết và giành chiến thắng sau 2 hiệp phụ.

Teresa Abelleira của Tây Ban Nha là cầu thủ có quãng đường chạy nhiều nhất trong 1 trận đấu - 9,3 dặm. 2 cầu thủ khác, Lieke Martens và Jackie Groenen của Hà Lan, lần lượt xếp tiếp theo với khoảng cách hơn 9 dặm.

Tuyển nữ Việt Nam di chuyển tổng cộng 184,6 dặm, nhưng vẫn ít nhất tại World Cup nữ 2023. Ảnh: Sky Sports
Tuyển nữ Việt Nam di chuyển tổng cộng 184,6 dặm, nhưng vẫn ít nhất tại World Cup nữ 2023. Ảnh: Sky Sports

Vai trò của các cầu thủ cũng có sự khác biệt, khi các tiền vệ đa năng là những người chạy nhiều nhất. Nhưng với nhiều đội khác, quãng đường chạy được trong 90 phút không tương quan với thành công của đội đó trong giải đấu.

Philippines, đội không vượt qua vòng bảng, đã chạy quãng đường xa nhất (72,2 dặm) sau mỗi 90 phút. Tuyển nữ Việt Nam, cũng không vượt qua vòng bảng, có quãng đường chạy ít nhất (61,5 dặm) trong mỗi 90 phút (tổng 3 trận là 184,6 dặm).

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Có gì sau World Cup nữ 2023?

Phạm Đình |

Ngày 20.8, World Cup nữ 2023 đã chính thức khép lại sau trận Chung kết giữa tuyển nữ Anh và Tây Ban Nha. Giải đấu đã tìm ra nhà vô địch mới và nhiều điểm tích cực trong lần đầu tiên quy mô số đội tăng lên con số 32.

Tuyển nữ Tây Ban Nha lần đầu vô địch thế giới

TAM NGUYÊN |

Sau hành trình thuyết phục và trận chung kết xứng đáng, tuyển nữ Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup nữ 2023.

Thông tin cần biết về trận chung kết World Cup nữ 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Trận chung kết World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra giữa tuyển nữ Tây Ban Nha và Anh.

Điểm chuẩn năm 2023 của tất cả trường đại học trên cả nước

Trang Hà |

Từ 14h ngày 22.8, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2023. Báo Lao Động sẽ liên tục cập nhật nhanh nhất danh sách các trường công bố điểm chuẩn để thí sinh tra cứu và tham khảo.

Bí thư Cần Thơ: Không vì hai chữ khó khăn mà phải bỏ dạy, bỏ học

Tạ Quang |

Cần Thơ – Liên quan đến đội ngũ giáo viên và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cho biết, cố gắng để họ không vì hai chữ khó khăn mà bỏ dạy, bỏ học.

U23 Việt Nam giành vé vào bán kết giải U23 Đông Nam Á 2023

NHÓM PV |

Đội tuyển U23 Việt Nam có tấm vé vào bán kết giải vô địch U23 Đông Nam Á với ngôi nhất bảng C sau 2 trận toàn thắng.

Báo Lao Động trao tặng các trang thiết bị phục vụ tác nghiệp cho Báo Heng Ngan - Lào

PHAN ANH - TÔ THẾ |

Ngày 22.8, đại diện Báo Lao Động trao tặng một số trang thiết bị, máy móc phục vụ tác nghiệp cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Heng Ngan - cơ quan ngôn luận của Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào.

Nghịch lý giá dầu thế giới giảm, giá xăng trong nước tăng 5 lần liên tiếp

Anh Tuấn |

Việc giá dầu thế giới giảm trong những ngày gần đây nhưng giá xăng dầu trong nước vừa tiếp tục tăng khiến người tiêu dùng không khỏi thắc mắc.

Có gì sau World Cup nữ 2023?

Phạm Đình |

Ngày 20.8, World Cup nữ 2023 đã chính thức khép lại sau trận Chung kết giữa tuyển nữ Anh và Tây Ban Nha. Giải đấu đã tìm ra nhà vô địch mới và nhiều điểm tích cực trong lần đầu tiên quy mô số đội tăng lên con số 32.

Tuyển nữ Tây Ban Nha lần đầu vô địch thế giới

TAM NGUYÊN |

Sau hành trình thuyết phục và trận chung kết xứng đáng, tuyển nữ Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup nữ 2023.

Thông tin cần biết về trận chung kết World Cup nữ 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Trận chung kết World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra giữa tuyển nữ Tây Ban Nha và Anh.