Dấu ấn tín dụng chính sách xã hội trên vùng đất khó

Thảo Lan |

Tỉnh Sơn La có 12 huyện, thành phố; 204 xã, phường, thị trấn thì có tới 5 huyện nghèo, 112 xã và 1.708 bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đối với vùng đất nhiều gian khó như huyện Quỳnh Nhai thì nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội thực sự là nguồn lực quan trọng giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo, cải thiện đời sống, thậm chí nhiều hộ đã từng bước vươn lên làm giàu.

Quỳnh Nhai nằm ở vị trí xung quanh được bao bọc bởi lòng hồ Sông Đà và các dãy núi với độ cao trung bình 800 - 900m so với mặt nước biển, người dân tộc thiểu số ở huyện chiếm tới hơn 95%.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Mai Cầm Văn Huy cho biết, trước năm 2019, Quỳnh Nhai là một trong 5 huyện nghèo của tỉnh Sơn La, nằm trong 64 huyện nghèo của cả nước được thực hiện theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, đời sống của người dân còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhiều người dân ở huyện Quỳnh Nhai phát triển mô hình nuôi cá lồng nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách.
Nhiều người dân ở huyện Quỳnh Nhai phát triển mô hình nuôi cá lồng nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách.
Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 24,9%. Do đó, huyện luôn xác định giảm nghèo là một nhiệm vụ trọng tâm và việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo là một trong những nguồn lực quan trọng để giải nhanh bài toán giảm nghèo ở địa phương. Chính vì vậy, UBND huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác rà soát và ban hành quyết định phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn… làm cơ sở để ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện rà soát, cho vay kịp thời.

Doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020 là hơn 349,2 tỷ đồng với 11.647 lượt khách hàng được vay vốn. Tổng dư nợ tín dụng chính sách của huyện tính đến cuối năm 2019 là hơn 265 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 2016 khoảng 137 tỷ đồng. Trong gần 5 năm qua, nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp khoảng 940 hộ trên địa bàn huyện thoát nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm gần 10%, chỉ còn 17,9%.

Cũng nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, hơn 300 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, hơn 700 lao động được tạo việc làm mới, gần 50 hộ nghèo được hỗ trợ vốn cải thiện nhà ở; gần 3170 công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng. Huyện cũng phát triển thêm được đàn gia súc gần 100 nghìn con trâu, bò, dê, lợn. Tổng diện tích trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm được mở rộng ra khoảng 2150 ha, diện tích mặt nước nuôi thủy hải sản đạt 275 ha. Hiện huyện Quỳnh Nhai có 46 HTX có hoạt động, sản xuất, kinh doanh thủy hải sản với khoảng 7.000 lồng cá.

Thực tế triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện cho thấy phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy tác dụng trong thực hiện tốt việc công khai hóa, xã hội hóa hoạt động tín dụng chính sách, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của tổ chức hội, đồng thời củng cố hoạt động của tổ chức hội ở cơ sở. Việc bình xét hộ vay vốn công khai, dân chủ bảo đảm đưa vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng vốn đúng mục đích. Mặt khác, việc ủy thác giúp người nghèo có thể tiếp cận dễ dàng, hiệu quả hơn với dịch vụ tài chính, tiết kiệm của NHCSXH.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai Cầm Văn Huy nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo ở Quỳnh Nhai đã huy động được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị với nguồn lực đầu tư tăng lên đáng kể cùng sự phối hợp, lồng ghép đồng bộ các chương trình, chính sách khác nhau với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao, nhất là trong hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất. Cùng với hỗ trợ vốn, hộ nghèo còn được hỗ trợ trực tiếp về cây, con giống, chuồng trại…, được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất.

Các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn được công khai, lấy ý kiến nhân dân ngay từ khâu đầu khi thực hiện qui hoạch để nhân dân góp ý. Chính vì vậy, đa phần các chương trình, dự án được đầu tư trên địa bàn huyện thời gian qua đều phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, mang lại hiệu quả tích cực trong đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhờ đó, đến nay, toàn huyện có 5/11 xã được công nhận xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, năm 2018 Quỳnh Nhai đã được Chính phủ công nhận là huyện thoát nghèo theo Chương trình 30a.

Thảo Lan
TIN LIÊN QUAN

Hội tụ sức mạnh hệ thống thực thi tín dụng chính sách xã hội

Việt Hải |

Tín dụng chính sách xã hội 5 năm qua (2015-2020) tăng trưởng bình quân 10,1% năm. Hơn thế, những đột phá mới về chất trong cung ứng tín dụng từ tạo việc làm đến cải thiện chất lượng sống phủ tới 100% các đối tượng chính sách đã đưa tín dụng chính sách xã hội trở thành một kênh chủ lực góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

6 tháng, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt gần 220.000 tỷ đồng

Việt Hải |

Ngày 4.7.2020, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu tại chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành trên cả nước.

Tiếp ngọn lửa thi đua, thổi bùng sức mạnh tín dụng chính sách xã hội

Việt Hải - Thùy Trang |

“Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua” lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sáng rạng và trường tồn cùng thời gian. Đặc biệt với một đơn vị cung ứng tín dụng đặc thù như Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) dành cho những đối tượng yếu thế nhất của nền kinh tế ở những địa bàn xa xôi và khó khăn nhất, HĐQT, Ban điều hành NHCSXH nhìn nhận phong trào thi đua là một công cụ, động lực đẩy nhanh tiến trình cán đích Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Chính phủ giao phó.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hội tụ sức mạnh hệ thống thực thi tín dụng chính sách xã hội

Việt Hải |

Tín dụng chính sách xã hội 5 năm qua (2015-2020) tăng trưởng bình quân 10,1% năm. Hơn thế, những đột phá mới về chất trong cung ứng tín dụng từ tạo việc làm đến cải thiện chất lượng sống phủ tới 100% các đối tượng chính sách đã đưa tín dụng chính sách xã hội trở thành một kênh chủ lực góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

6 tháng, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt gần 220.000 tỷ đồng

Việt Hải |

Ngày 4.7.2020, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu tại chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành trên cả nước.

Tiếp ngọn lửa thi đua, thổi bùng sức mạnh tín dụng chính sách xã hội

Việt Hải - Thùy Trang |

“Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua” lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sáng rạng và trường tồn cùng thời gian. Đặc biệt với một đơn vị cung ứng tín dụng đặc thù như Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) dành cho những đối tượng yếu thế nhất của nền kinh tế ở những địa bàn xa xôi và khó khăn nhất, HĐQT, Ban điều hành NHCSXH nhìn nhận phong trào thi đua là một công cụ, động lực đẩy nhanh tiến trình cán đích Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Chính phủ giao phó.