Sáng 27.11, tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn Đại biểu quốc hội TP. Đà Nẵng, nhiều cử tri Đà Nẵng không hài lòng về việc thành phố đáng sống nhưng lại để xảy ra tình trạng mất nước, thiếu nước sinh hoạt.
Trả lời vấn đề này, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng thông tin, một trong những nội dung Đà Nẵng sẽ thực hiện để xây dựng thành phố môi trường và thành phố đáng sống là việc cấp nước sạch cho người dân phải được đảm bảo.
Dự án nhà máy nước Hoà Liên được dư luận quan tâm đã có chủ trương từ năm 2012 nhưng đến thời điểm này gần như bắt đầu lại từ đầu.
“Thường vụ đã họp và thông qua chủ trương, yêu cầu UBND và HĐND kết hợp để thông qua tại HĐND kỳ tới. Để trong năm 2019, chúng ta phải khởi công nhà máy nước Hoà Liên.
Bên cạnh đó, đây là dự án theo chủ trương của nhà nước là xã hội hoá, kêu gọi đầu tư nhưng với nhà máy nước Hoà Liên với công suất 120.000m3/ngày đêm thì thành phố quyết định đầu tư công” – ông Nghĩa cho hay.
Với quyết định này, mặc dù thừa nhận việc để nhà nước quản lý không còn phù hợp với hiện nay nhưng ông Nghĩa cho rằng, đó là cách để Đà Nẵng tập trung giải quyết khẩn trương việc cấp nước sạch cho người dân.
Ông Nghĩa cũng cho biết thêm, riêng đối với nhà máy Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco), mặc dù từ khi cổ phần hoá đến nay tăng trưởng tốt nhưng việc đáp ứng được nhu cầu nước của người dân thì dường như quá sức. Bởi, những ngày qua, việc để người dân thiếu nước sinh hoạt có một phần lỗi chủ quan, bên cạnh đó là trách nhiệm điều hành của uỷ ban khi sau cổ phần hoá.
“Tới đây, chúng ta sẽ tiếp tục đối diện với hạn mặn, bên cạnh việc xây dựng nhà máy nước Hoà Liên, những thành viên đại diện vốn nhà nước ở Dawaco phải báo cáo về việc để xảy ra việc thiếu nước, Dawaco cũng phải có kế hoạch đầu tư thêm tại nhà máy nước Cầu Đỏ, An Trạch, chấn chỉnh tình trạng vừa qua” – ông Nghĩa thông tin.