Đã có thể chuyển tiền giữa Mobile Money và tài khoản ngân hàng

ĐÌNH TRƯỜNG |

Việc chuyển tiền giữa tài khoản Mobile Money và tài khoản thanh toán tại ngân hàng đã được liên thông. Điều này tạo sự thuận lợi lớn cho khách hàng và được kỳ vọng là cú hích thúc đẩy Mobile Money thời gian tới.

Cụ thể, ngày 6.10, lễ ra mắt dịch vụ chuyển tiền giữa tài khoản Mobile Money và tài khoản thanh toán tại ngân hàng được tổ chức.

Dịch vụ này cho phép khách hàng có tài khoản Mobile Money có thể thực hiện giao dịch chuyển tiền trực tiếp với tài khoản thanh toán mở tại các ngân hàng và ngược lại.

Trước đây, để nạp, rút tiền vào tài khoản Mobile Money, chủ tài khoản phải thực hiện tại các điểm giao dịch, đại lý ủy quyền của nhà mạng. Tuy nhiên, giờ đây, người dùng đã có thể chuyển tiền trực tiếp giữa Mobile Money và tài khoản ngân hàng.

Mobile Money đang trong giai đoạn thí điểm. Ảnh: VNPT.
Mobile Money đang trong giai đoạn thí điểm. Ảnh: VNPT.

Đây được coi là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai thí điểm Mobile Money. Vào cuối năm 2021, 3 đơn vị đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép triển khai thí điểm dịch vụ này trong 2 năm bao gồm VNPT, Mobifone và Viettel.

Hiện tại, trên các ứng dụng giao dịch của ngân hàng, khách hàng có thể lựa chọn phương thức chuyển khoản liên ngân hàng cho Viettel Money hoặc VNPT Money.

Đồng thời, trên ứng dụng Mobile Money, khách hàng có thể chọn đối tượng nhận tiền là tài khoản thanh toán tại ngân hàng.

Bên cạnh đó, việc chuyển, nhận tiền còn được triển khai với phương thức quét mã VietQR – tiêu chuẩn thống nhất về QR thanh toán của Ngân hàng Nhà nước, giúp giao dịch nhanh chóng, an toàn, chính xác mà không cần nhập thông tin tài khoản người nhận một cách thủ công.

Theo ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Mobile Money đến tháng 8 năm nay đã có khoảng 2,2 triệu tài khoản người dùng Mobile Money.

Trong 2,2 triệu tài khoản đó có khoảng 68% người dùng là ở khu vực nông thôn. Điều này cho thấy đang đi đúng mục tiêu và định hướng của Đề án thí điểm triển khai Mobile Money cho thanh toán hàng hóa nhỏ, đáp ứng nhu cầu thanh toán ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Qua báo cáo, hiện nay có khoảng hơn 14.000 đơn vị chấp nhận thanh toán, hơn 50% điểm kinh doanh nằm ở khu vực nông thôn.

Như vậy, có nhiều điểm tiếp cận để người dùng chuyển tiền vào tài khoản Mobile Money, và kênh ngày hôm nay thêm kênh chuyển tiền từ tài khoản Ngân hàng vào tài khoản Mobile Money, qua đó tạo thành hệ sinh thái chung cho phép người sử dụng nhận tiền mặt hoặc nhận tiền qua tài khoản Ngân hàng hoặc tài khoản Mobile Money và giúp hệ sinh thái mobile sẽ ngày càng hoàn thiện.

Tuy nhiên, Phó Thống đốc cũng lưu ý, với 2,2 triệu người dùng Mobile Money đến thời điểm hiện nay là con số đáng ghi nhận, nhưng so với số lượng thuê bao điện thoại thì còn rất nhỏ bé, từ đây phải có giải pháp để thúc đẩy phát triển hơn.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Liên thông tài khoản thanh toán, thúc đẩy Mobile Money

ĐÌNH TRƯỜNG |

Gần 660.000 khách hàng ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đã đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile Money. Con số mới chỉ là bước đầu trong giai đoạn thí điểm của một dịch vụ “sinh sau đẻ muộn”. Các nhà mạng cho rằng, cần thêm những giải pháp quyết liệt để thúc đẩy thói quen sử dụng dịch vụ này. 

Hội thảo: Đẩy mạnh phát triển Mobile Money ở Việt Nam

BÁO LAO ĐỘNG |

Thực hiện theo Quyết định 316/QĐ-TTg ngày 09/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ, các nhà mạng viễn thông như VinaPhone - VNPT, Viettel, MobiFone được thực hiện thí điểm cung ứng dịch vụ Mobile Money. Sau thời gian đầu thực hiện thí điểm, rõ ràng còn rất nhiều việc phải làm và phá bỏ các rào cản hạn chế để Mobile Money có thể dễ dàng tiếp cận được với người dân. Đó là lý do báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo: Đẩy mạnh phát triển Mobile Money ở Việt Nam.

Mobile Money - cú hích tới tăng trưởng thanh toán điện tử và chuyển đổi số

Nhóm PV |

Sáng ngày 11.5.2022, tại Hà Nội, Báo Lao Động phối hợp với Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) và Cục Viễn thông của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo “Đẩy mạnh phát triển Mobile Money tại Việt Nam”.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Liên thông tài khoản thanh toán, thúc đẩy Mobile Money

ĐÌNH TRƯỜNG |

Gần 660.000 khách hàng ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đã đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile Money. Con số mới chỉ là bước đầu trong giai đoạn thí điểm của một dịch vụ “sinh sau đẻ muộn”. Các nhà mạng cho rằng, cần thêm những giải pháp quyết liệt để thúc đẩy thói quen sử dụng dịch vụ này. 

Hội thảo: Đẩy mạnh phát triển Mobile Money ở Việt Nam

BÁO LAO ĐỘNG |

Thực hiện theo Quyết định 316/QĐ-TTg ngày 09/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ, các nhà mạng viễn thông như VinaPhone - VNPT, Viettel, MobiFone được thực hiện thí điểm cung ứng dịch vụ Mobile Money. Sau thời gian đầu thực hiện thí điểm, rõ ràng còn rất nhiều việc phải làm và phá bỏ các rào cản hạn chế để Mobile Money có thể dễ dàng tiếp cận được với người dân. Đó là lý do báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo: Đẩy mạnh phát triển Mobile Money ở Việt Nam.

Mobile Money - cú hích tới tăng trưởng thanh toán điện tử và chuyển đổi số

Nhóm PV |

Sáng ngày 11.5.2022, tại Hà Nội, Báo Lao Động phối hợp với Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) và Cục Viễn thông của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo “Đẩy mạnh phát triển Mobile Money tại Việt Nam”.