Chương trình được thảo luận theo 3 phiên tọa đàm chuyên sâu các vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua, đề xuất giải pháp để Việt Nam thành công trong giai đoạn tới.
Tham dự và chỉ đạo diễn đàn có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập kinh tế quốc tế và đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, Bộ trưởng Bộ Công Thương, cùng một số đại diện bộ, ban, ngành khác. Diễn đàn năm nay có sự tham dự của hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế.
Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhận định: Trong quá trình hội nhập, nhiều Nghị quyết của Đảng đã được ban hành làm kim chỉ nam, hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, làm tăng sức tổng hợp quốc gia; tạo điều kiện để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào thành tựu tăng trưởng, phát triển kinh tế và nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương còn một số bất cập, phần nào giảm hiệu quả của những chủ trương, chính sách, chương trình hành động về hội nhập kinh tế quốc tế.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đánh giá: Dù mức tăng trưởng trung bình chỉ đạt 6,04%/năm trong giai đoạn 2007-2017 (thấp hơn so với 7,51%/năm trong năm 2000-2006) song chất lượng và đà phục hồi tăng trưởng kinh tế ngày một vững chắc hơn. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, phát huy vai trò của khu vực công nghiệp-xây dựng và dịch vụ.
Chuyên gia thương mại cao cấp của World Bank - Marcus Bartley Johns đánh giá sự hội nhập thương mại đã diễn ra với mức độ chưa từng có và mang lại những hiệu quả tích cực, thực sự và mạnh mẽ. Các quốc gia đang phát triển đã hội nhập nhanh chóng vào nền kinh tế toàn cầu, đóng góp đáng kể vào việc giảm đói nghèo. Tuy nhiên, bất chấp những xu hướng nêu trên, sự hội nhập cũng đối mặt với các rủi ro.
Từ đó, chuyên gia Marcus Bartley Johns khuyến nghị hai cách thức ứng phó để Việt Nam cân nhắc áp dụng: Củng cố năng lực để đối phó với những thay đổi trong một nền kinh tế mở và hỗ trợ hội nhập thương mại sâu rộng hơn nữa.