Dù không kháng cáo, toà vẫn triệu tập Nguyễn Phương Hằng đến phiên phúc thẩm

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 22.2, TAND Cấp cao tại TPHCM thông tin vào ngày 11.3 tới đây sẽ diễn ra phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của một số bị cáo trong vụ án Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, tỉnh Bình Dương) và các đồng phạm về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” .

Phiên tòa được tổ chức do có kháng cáo của bị cáo Đặng Anh Quân (nguyên giảng viên Trường đại học Luật TPHCM), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam), Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bị cáo Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty CP Đại Nam) và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Đặng Thị Hàn Ni và bà Đinh Thị Lan.

Các bị cáo cho rằng, bản án sơ thẩm TAND TPHCM tuyên mức án đối với họ trước đó là quá nặng nên kháng cáo để xin giảm nhẹ hình phạt.

Riêng đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, tòa cũng triệu tập Nguyễn Phương Hằng tới tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Theo đó, Nguyễn Phương Hằng hiện vẫn đang thi hành án 3 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, vì xúc phạm danh dự, uy tín 10 cá nhân, trong đó có Đặng Thị Hàn Ni và nhiều nghệ sĩ.

Trước đó, ngày 21.9.2023, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù; bị cáo Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù; 3 đồng phạm Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân cùng 1 năm 6 tháng tù.

Cáo trạng thể hiện, bị cáo Phương Hằng đã sử dụng 12 kênh mạng xã hội xâm phạm đến danh dự 9 người gồm: nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, bà Ðặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên và chồng là Lê Công Vinh, bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, ông Nguyễn Đức Hiển.

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng khai rằng, những thông tin bị cáo nói trên livestream do nằm mơ, đọc trên mạng, chưa được kiểm chứng. Các buổi livestream của bị cáo Nguyễn Phương Hằng tại TPHCM nhiều nhất có đến 610.355 lượt xem, 14.000 lượt thích và 5.021 lượt bình luận.

Tại Bình Dương, các buổi livestream của bị cáo Nguyễn Phương Hằng xúc phạm người khác, có người xem nhiều nhất lên đến 926.000 lượt xem, 41.000 lượt thích và 32.000 lượt bình luận.

Trong vụ án này, bị cáo Đặng Anh Quân đã trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream cùng bị cáo Nguyễn Phương Hằng. Trong đó, Quân nhiều lần phát ngôn, bình luận, cùng tương tác với Nguyễn Phương Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân.

Ngoài ra, 3 bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân đã thực hiện hành vi tạo lập, quản lí các trang mạng xã hội, kết nối các tài khoản mạng xã hội vào Internet; thông báo thời gian, chủ đề livestream, chuẩn bị nội dung, sân khấu để bị cáo Nguyễn Phương Hằng livestream và đăng tải các bài viết lên các trang mạng xã hội, theo chỉ đạo của Nguyễn Phương Hằng.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo

ANH TÚ |

TPHCM - Ngày 8.10, hết 15 ngày kháng cáo bản án sơ thẩm, TAND TPHCM vẫn không nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đại Nam).

4 bị cáo trong vụ án của Nguyễn Phương Hằng nộp đơn kháng cáo

ANH TÚ |

TPHCM - Ngày 3.10, TAND TPHCM đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đặng Anh Quân (45 tuổi, tiến sĩ luật) cùng 3 bị cáo khác là nhân viên của bị cáo Nguyễn Phương Hằng gồm: Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi và Huỳnh Công Tân.

Nhìn lại toàn cảnh phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm

Nhóm PV |

TPHCM - Phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm vào ngày 21.9 nhận được sự quan tâm từ công chúng. Tối 21.9, HĐXX đã tuyên bị cáo Hằng 3 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Dưới đây là toàn cảnh phiên xét xử ngày 21.9.

Công an Hà Nội thắng trận thứ hai liên tiếp cùng huấn luyện viên Kiatisak

Nhóm PV |

Huấn luyện viên Kiatisak đã phá dớp 4 trận không thắng tại sân Vinh khi cùng Công an Hà Nội vượt qua Sông Lam Nghệ An với tỉ số 1-0 tại vòng 10 Night Wolf V.League 2023-2024.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 23.2: Ồ ạt giảm tới 350.000 đồng/lượng

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng chốt phiên 23.2: Tính đến 20h00, giá vàng trong nước niêm yết quanh ngưỡng 76,25 - 78,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.028,7 USD/ounce.

Công an tỉnh Hoà Bình tiếp tục điều động 9 vị trí cán bộ chủ chốt

Minh Nguyễn |

Ngày 23.2, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Nỗ lực hồi sinh dự án đường ống dẫn khí đình trệ hàng thập kỷ ở vùng Balkan

Thanh Hà |

Đường ống dẫn khí mới tới Bosnia được Mỹ và châu Âu ủng hộ nhằm cắt nguồn cung từ Nga. Tuy nhiên, dự án bị đình trệ do xung đột giữa các nhóm sắc tộc.

Tin 20h: Bức xúc vì trâu, bò giống hỗ trợ hộ nghèo “lạc” vào nhà cán bộ

Nhóm PV |

Tin 20h: Ngày không khí lạnh tác động mạnh nhất; Hình ảnh tại bến phà hơn 2 thập kỷ ở Hải Phòng trước khi dừng hoạt động; Trâu, bò giống hỗ trợ hộ nghèo "chui thẳng" vào nhà bí thư, trưởng thôn...

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo

ANH TÚ |

TPHCM - Ngày 8.10, hết 15 ngày kháng cáo bản án sơ thẩm, TAND TPHCM vẫn không nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đại Nam).

4 bị cáo trong vụ án của Nguyễn Phương Hằng nộp đơn kháng cáo

ANH TÚ |

TPHCM - Ngày 3.10, TAND TPHCM đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đặng Anh Quân (45 tuổi, tiến sĩ luật) cùng 3 bị cáo khác là nhân viên của bị cáo Nguyễn Phương Hằng gồm: Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi và Huỳnh Công Tân.

Nhìn lại toàn cảnh phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm

Nhóm PV |

TPHCM - Phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm vào ngày 21.9 nhận được sự quan tâm từ công chúng. Tối 21.9, HĐXX đã tuyên bị cáo Hằng 3 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Dưới đây là toàn cảnh phiên xét xử ngày 21.9.