Công nghệ nâng tầm cá tra thành cá tỉ đô

Lục Tùng - Tạ Quang |

Đồng Tháp – Theo Bộ NNPTNT, công nghệ đã góp phần quan trọng vào việc nâng tầm cá tra thành cá tỉ đô.

Sáng 17.12, trong chuỗi sự kiện Lễ hội cá tra tại TP. Hồng Ngự, Bộ NNPTNT đã phối hợp cùng UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo Ứng dụng khoa học công nghệ nhằm gia tăng giá trị sản phẩm, thúc đẩy chuỗi giá trị cá tra vùng ĐBSCL.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn đồng chủ trì hội thảo.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Tạ Quang
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tạ Quang

Hội thảo được tổ chức theo mô hình mới. Bên cạnh việc được các diễn giả trình bày các tham luận chuyên sâu từng lĩnh vực… các đại biểu còn được bố trí thành bàn tròn và trực tiếp toạ đàm các nội dung, lĩnh vực cùng quan tâm.

Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định, với nhiều lợi thế về dinh dưỡng, chế biến, … cá tra được người tiêu dùng trên thế giới ưa chuộng với kim ngạch xuất khẩu mỗi năm đạt hàng tỉ đô. Vì thế, cá tra được xem là loài thuỷ sản thành công về mặt thương mại của Việt Nam.

Hội thảo được bố trí theo hình thức bàn tròn. Ảnh: Tạ Quang
Hội thảo được bố trí theo hình thức bàn tròn. Ảnh: Tạ Quang

Bên cạnh lợi thế tự nhiên…, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, viện, trường đại học, doanh nghiệp, ngư dân đã không ngừng đầu tư, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ để các cơ sở chăn nuôi, chế biến ứng dụng vào ngành hàng cá tra...

Tại hội thảo, qua trình bày của các đơn vị cho thấy, việc ứng dụng khoa học đã bao trùm các khâu quan trọng của ngành hàng từ khâu con giống cho đến khâu thức ăn, chăn nuôi, môi trường, chế biến…

Qua đó đã góp phần giảm giá thành, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh; Tạ Quang
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tạ Quang

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, hoạt động khoa học công nghệ của ngành cá tra đã từng bước khẳng định được vai trò quan trọng là đòn bẩy, là động lực thúc đẩy, là chìa khoá giúp ngành hàng cá tra vững bước phát triển và vươn xa trong thời gian qua.

Cụ thể là góp phần tích cực vào 3 lĩnh vực như tăng năng suất, quản lý hiệu quả dịch và giảm thiểu ô nhiễm môi trường; ổn định việc nuôi trồng, chế biến, cung cấp nguồn thực phẩm có chất lượng cao cho người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (Đồng Tháp) đi đầu trong chế biến phụ phẩm thành sản phẩm giá trị gia tăng, như: Collagen và Gelatin từ da cá; dầu ăn từ mỡ cá tra, hay Công ty IDI tinh luyện mỡ cá thành sản phẩm sản phẩm công nghiệp mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng… 

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cho rằng, việc ứng dụng công nghệ đã góp phần tích cực đến sự phát triển của ngành cá tra.

Kem Collagen được chế biến từ cá tra. Ảnh: Lục Tùng
Kem Collagen được chế biến từ cá tra. Ảnh: Lục Tùng

Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh trong thời gian tới, công tác nghiên cứu cần được tăng cường đầu tư, hiện đại hoá trong thiết bị, công nghệ từ nuôi trồng cho đến chế biến xuất khẩu…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá cao những thành tựu nghiên cứu công nghệ ứng dụng vào ngành hàng cá tra thời gian qua. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị, viện trưởng, doanh nghiệp cần phải thực tiễn hoá các đề tài để phát huy đồng bộ và hiệu quả hơn.

Lục Tùng - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Kim ngạch xuất khẩu cá tra năm 2022 đạt kỷ lục

Lục Tùng - Tạ Quang |

Đồng Tháp – Năm 2022 kim ngạch xuất khẩu cá tra lập kỷ lục khi dự kiến đạt 2,4 tỉ USD.

"Hành trình cá tra" - từ sinh sản nhân tạo đến lễ hội

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Nhân Lễ hội cá tra đầu tiên Việt Nam, xin nhắc lại hành trình cho cá tra sinh sản nhân tạo để tri ân tiền nhân.

Lễ hội cá tra đầu tiên Việt Nam có gì mà dư luận đặc biệt quan tâm?

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Chưa đến ngày khai mạc, nhưng dư luận lại đặc biệt quan tâm về Lễ hội cá tra đầu tiên Việt Nam.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Kim ngạch xuất khẩu cá tra năm 2022 đạt kỷ lục

Lục Tùng - Tạ Quang |

Đồng Tháp – Năm 2022 kim ngạch xuất khẩu cá tra lập kỷ lục khi dự kiến đạt 2,4 tỉ USD.

"Hành trình cá tra" - từ sinh sản nhân tạo đến lễ hội

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Nhân Lễ hội cá tra đầu tiên Việt Nam, xin nhắc lại hành trình cho cá tra sinh sản nhân tạo để tri ân tiền nhân.

Lễ hội cá tra đầu tiên Việt Nam có gì mà dư luận đặc biệt quan tâm?

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Chưa đến ngày khai mạc, nhưng dư luận lại đặc biệt quan tâm về Lễ hội cá tra đầu tiên Việt Nam.