Lễ hội cá tra đầu tiên Việt Nam có gì mà dư luận đặc biệt quan tâm?

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Chưa đến ngày khai mạc, nhưng dư luận lại đặc biệt quan tâm về Lễ hội cá tra đầu tiên Việt Nam.

Trong 2 ngày 16 - 17.12, Lễ hội cá tra đầu tiên Việt Nam do Bộ NNPTNT phối hợp UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức sẽ chính thức diễn ra tại TP. Hồng Ngự.

Tuy nhiên, từ nhiều ngày qua, sự kiện này lại thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo ông Huỳnh Tú Linh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồng Ngự, Thường trực Ban tổ chức Lễ hội, có 2 nguyên nhân chính khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Chương trình Lễ hội cá tra. Ảnh: Lục Tùng
Chương trình Lễ hội cá tra. Ảnh: Lục Tùng

Theo ông Linh, trước hết, đây là sự kiện đầu tiên chính thức tri ân, ghi nhận sự đóng góp tích cực của ngành hàng cá tra trong nền kinh tế của địa phương và cả nước, qua đó khẳng định giá trị, nguồn gốc xuất xứ và thương hiệu cá tra Đồng Tháp nói riêng, Việt Nam nói chung.

Thứ hai, là sự hấp dẫn của chuỗi hoạt động tại lễ hội. Bên cạnh các hoạt động mang tính “phần cứng”, như: Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước gặp gỡ, chia sẻ, trao đổi thông tin thị trường xuất khẩu, kết nối những thành tựu khoa học và ứng dụng công nghệ trong chuỗi ngành hàng và các hoạt động ký kết tiêu thụ… tại lễ hội lần này, Ban tổ chức còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực đến việc nâng tầm vị thế và quảng bá ngành hàng cá tra.

Học sinh trên địa bàn TP. Hồng Ngự tham gia vẽ tranh cá tra hưởng ứng Lễ hội cá tra. Ảnh: Lục Tùng
Học sinh trên địa bàn TP. Hồng Ngự tham gia vẽ tranh cá tra hưởng ứng Lễ hội. Ảnh: Lục Tùng

Theo đó, thông qua các sự kiện được đầu tư công phu, như: Trưng bày, triển lãm, văn hóa, ẩm thực, các sản phẩm từ cá tra và đặc sản OCOP của địa phương để giới thiệu, quảng bá thương hiệu cá tra Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước.

Ông Linh cũng cho biết, các hoạt động này được dàn dựng rất công phu cả về ý tưởng cho đến sản phẩm cụ thể nên trước giờ khai mạc đã tạo được ấn tượng tốt đẹp trong dư luận.

Cụ thể với chủ đề Lễ hội cá tra - vươn ra biển lớn, lễ hội chính thức khai mạc vào lúc 19h30' ngày 16.12 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp tại trung tâm TP. Hồng Ngự.

Món cá tra xẻ bướm nướng, hứa hẹn hấp dẫn du khách. Ảnh: Lục Tùng
Món cá tra xẻ bướm nướng, hứa hẹn hấp dẫn du khách. Ảnh: Lục Tùng

Chương trình được truyền trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp cùng một số đài phát thanh và truyền hình trong khu vực, sẽ mang đến cho mọi người cái nhìn đầy đủ về hành trình phát triển của ngành hàng cá tra từ “ao làng” ra “biển lớn” bằng ngôn ngữ của sân khấu hoá.

Kèm theo đó là loạt các hoạt động tham quan các hoạt động nuôi trồng, sản xuất, chế biến cá tra kết hợp tham quan các điểm du lịch trong vùng thông qua các tour Famtrip, Presstrip và Businesstrip tại các vùng nuôi, trại giống, nhà máy chế biến trên một số địa bàn huyện, thành phố trong tỉnh.

Món da cá tra giòn ăn liền. Ảnh: Lục Tùng
Món da cá tra giòn ăn liền. Ảnh: Lục Tùng

Tuy nhiên, điều khiến cho dư luận háo hức và bàn tán chính là sự kiện Yến tiệc cá tra kết hợp với hoá trang, diễu hành và triển lãm trưng bày sản phẩm ngành hàng cá tra… hứa hẹn nhiều hấp dẫn cho mọi người khi không chỉ thưởng thức món ngon miệng, đẹp mắt được chế biến từ cá tra, mà còn trải nghiệm nhiều điều thú vị về quà lưu niệm chủ yếu từ sản phẩm cá tra…

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Cá tra đầu tiên Việt Nam

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tại Lễ hội Cá tra đầu tiên Việt Nam tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp có nhiều hoạt động hấp dẫn.

Xuất khẩu cá tra có thể đạt mốc kỷ lục 2,6 tỉ USD năm 2022

Xuyên Đông |

Theo nhận định của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), thị trường xuất khẩu cá tra của Việt Nam có thể ghi nhận mốc kỷ lục 2,5 đến 2,6 tỉ USD trong năm 2022.

Cơ hội cho xuất khẩu cá tra tại các thị trường nhỏ vẫn rất lớn

Vũ Long |

Ngoài 2 thị trường lớn là Mỹ và Trung Quốc, xuất khẩu cá tra có nhiều cơ hội tăng trưởng tại các thị trường nhỏ nhưng còn nhiều dư địa.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Cá tra đầu tiên Việt Nam

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tại Lễ hội Cá tra đầu tiên Việt Nam tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp có nhiều hoạt động hấp dẫn.

Xuất khẩu cá tra có thể đạt mốc kỷ lục 2,6 tỉ USD năm 2022

Xuyên Đông |

Theo nhận định của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), thị trường xuất khẩu cá tra của Việt Nam có thể ghi nhận mốc kỷ lục 2,5 đến 2,6 tỉ USD trong năm 2022.

Cơ hội cho xuất khẩu cá tra tại các thị trường nhỏ vẫn rất lớn

Vũ Long |

Ngoài 2 thị trường lớn là Mỹ và Trung Quốc, xuất khẩu cá tra có nhiều cơ hội tăng trưởng tại các thị trường nhỏ nhưng còn nhiều dư địa.