Cơ sở lưu trú đã sẵn sàng với nhiều chương trình hấp dẫn đón khách du Xuân

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Nhiều cơ sở du lịch, lưu trú trên địa bàn tỉnh cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn để đón tiếp người dân, du khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu nghỉ dưỡng, du xuân trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Dự kiến sẽ đón một lượng khách lớn trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, nhiều khu nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn tất, hoặc đang ráo riết để hoàn thiện việc chuẩn bị, trang trí nhằm phục vụ du khách trong dịp Tết.

Các khách sạn, resort đã đầu tư nhiều không gian, tiểu cảnh và chương trình đón tết cổ truyền như đèn lồng, câu đối, ông đồ viết thư pháp, pháo, hoa mai, hoa đào… nhằm giúp du khách tìm được nhiều niềm vui, khung cảnh mới mẻ, cảm nhận không khí mùa xuân tại nơi lưu trú.

Ông Vũ Đình Thắng - một du khách đang nghỉ dưỡng tại Vietsovpetro Resort khá hào hứng khi tham gia chương trình gói bánh chưng ngày Tết cùng tập thể nhân viên khách sạn. "Tôi nhận thấy hoạt động này khá vui và mang đậm không khí ngày xuân nên cùng tham gia. Đây cũng là lần đầu tôi biết gói bánh chưng, và khá vui khi tự tay có được sản phẩm ưng ý mang ý nghĩa tết cổ truyền" - ông Thắng nhận xét.

Du khách Vũ Đình Thắng hào hứng bên sản phẩm bánh chưng vừa gói cùng nhân viên cơ sở lưu trú. Ảnh: Thành An
Du khách Vũ Đình Thắng hào hứng bên sản phẩm bánh chưng vừa gói cùng nhân viên cơ sở lưu trú. Ảnh: Thành An

Theo ông Nguyễn Đức Trọng - Phó Giám đốc Vietsovpetro Resort cho biết, cơ sở đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để du khách cảm nhận không khí mùa xuân khi lưu trú tại đây. Chẳng hạn các hoạt động ông đồ viết thư pháp, nặn tò he, tiệc với các món truyền thống Tết và đặc trưng 3 miền... để du khách trải nghiệm.

"Chúng tôi cũng lên kế hoạch tổ chức tiệc nhẹ vào đêm giao thừa, mời một số du khách đang lưu trú tham gia để cùng đón thời khắc chuyển giao năm mới trong không khí ấm cúng", ông Trọng nói.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình giải trí được các doanh nghiệp du lịch tổ chức tạo không khí vui tươi đón Tết phục vụ du khách. Chẳng hạn khu nghỉ dưỡng The Maris Vũng Tàu đã tạo lập không gian Phố Ông Đồ để  tái hiện các hình ảnh Tết cổ truyền; tại Seava Hồ Tràm cũng lên kế hoạch nhiều hoạt động như chèo thuyền kayak,  thả hoa đăng, vui chơi ngoài bãi biển, đốt lửa trại, tiệc nướng...

Du khách Thiên Nhi trải nghiệm không gian Tết cổ truyền tại Phố Ông Đồ. Ảnh: Nhật Huy
Du khách Thiên Nhi trải nghiệm không gian Tết cổ truyền tại Phố Ông Đồ. Ảnh: Nhật Huy

Song song đó, các địa phương cấp huyện cũng đã tập trung chỉnh trang đô thị, trang trí nhiều tiểu cảnh, không gian vui chơi đẹp để người dân và du khách ngoạn cảnh, chụp ảnh tương tác, giúp du khách tìm được nhiều niềm vui, mới mẻ trong chuyến du lịch.

Ông Trịnh Hàng - Giám đốc Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, năm nay ngành du lịch địa phương tiếp tục gửi thông điệp chung tay cùng phòng dịch để giữ cho bản thân an toàn, cộng đồng an toàn khi du khách tận hưởng hành trình du xuân. Cũng như lên kế hoạch siết chặt, tăng cường kiểm soát giá cả dịch vụ, không để xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá, đầu cơ kiếm lời bất chính, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch tỉnh. 

Theo ông Trịnh Hàng nhận định, Bà Rịa - Vũng Tàu luôn phấn đấu và khẳng định là điểm đến an toàn hấp dẫn. Nhìn chung đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã được hoàn thành và sẵn sàng cho các hoạt động, phục vụ du khách chu đáo khi du xuân đón Tết cổ truyền tại địa phương

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Tháp Trầm hương Khánh Hòa phủ màu sơn mới khiến du khách tò mò

Hữu Long |

Khánh Hòa - Tháp Trầm hương đã được đại trùng tu và chỉnh trang để tổ chức triển lãm và các chương trình nghệ thuật dịp Tết. Bên ngoài, tháp được thay “áo mới” từ màu hồng nhạt chuyển sang màu trắng trang nhã.

Hoa đào gốc Bắc ở phố núi Gia Lai khoe sắc, hút du khách

THANH TUẤN |

Những ngày cận Tết nguyên đán 2023, nhiều bạn trẻ, du khách tìm đến vườn hoa đào đang chớm nở của vợ chồng bà Nguyễn Thị Thỏa, ông Lê Văn Nghiêm (phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) để chụp hình, vui chơi. Đây là gia đình đầu tiên đưa đào gốc Bắc vào trồng trên đất đỏ bazan.

Du lịch TPHCM chạy nước rút phục vụ du khách dịp Tết Quý Mão 2023

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Nhằm chuẩn bị các chương trình du lịch đặc biệt chào đón Tết Quý Mão 2023, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn TPHCM đã chuẩn bị sẵn sàng các chương trình du lịch phù hợp với nhu cầu của từng du khách.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Trung Quốc công bố phát hiện mới về bí mật của Vạn Lý Trường Thành

Ngọc Vân |

Trung Quốc tiết lộ thêm nhiều bí mật của Vạn Lý Trường Thành - hàng trăm cánh cửa giấu kín.

Huỳnh Như trải lòng khi đón Tết phương xa

Thanh Vũ |

Huỳnh Như đã có những tâm sự với Báo Lao Động trong năm thứ 2 không được đón Tết cùng gia đình.

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định vị thế ở Đông Nam Á

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam từ nguồn cơn thất bại 0-3 cay đắng của đội U23 trước Thái Lan tại SEA Games 2017. Sau 5 năm dẫn dắt một đội bóng Đông Nam Á, tất cả đều phải thừa nhận rằng Việt Nam là số 1.

Biệt đội cứu hộ san hô dưới đáy biển

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các thành viên trong nhóm lặn biển đến từ Nha Trang đã cùng nhau kêu gọi cộng đồng tham gia vào dự án ươm trồng, phát triển san hô, khôi phục hệ sinh thái biển.

Tháp Trầm hương Khánh Hòa phủ màu sơn mới khiến du khách tò mò

Hữu Long |

Khánh Hòa - Tháp Trầm hương đã được đại trùng tu và chỉnh trang để tổ chức triển lãm và các chương trình nghệ thuật dịp Tết. Bên ngoài, tháp được thay “áo mới” từ màu hồng nhạt chuyển sang màu trắng trang nhã.

Hoa đào gốc Bắc ở phố núi Gia Lai khoe sắc, hút du khách

THANH TUẤN |

Những ngày cận Tết nguyên đán 2023, nhiều bạn trẻ, du khách tìm đến vườn hoa đào đang chớm nở của vợ chồng bà Nguyễn Thị Thỏa, ông Lê Văn Nghiêm (phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) để chụp hình, vui chơi. Đây là gia đình đầu tiên đưa đào gốc Bắc vào trồng trên đất đỏ bazan.

Du lịch TPHCM chạy nước rút phục vụ du khách dịp Tết Quý Mão 2023

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Nhằm chuẩn bị các chương trình du lịch đặc biệt chào đón Tết Quý Mão 2023, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn TPHCM đã chuẩn bị sẵn sàng các chương trình du lịch phù hợp với nhu cầu của từng du khách.