Chứng khoán: Thị trường đang thể hiện xu hướng giảm điểm

Gia Miêu |

Nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng sẽ khiến chỉ số VN-Index nằm dưới đường trung bình động MA20 thì rủi ro ngắn hạn trên thị trường chứng khoán sẽ tăng cao.

Điều gì đã khiến thị trường không khởi sắc là câu hỏi nhiều nhà đầu tư đặt ra trong bối cảnh tin tức cũng không có tầm ảnh hưởng. Thị trường chứng khoán hôm qua đã qua một phiên giao dịch thể hiện rõ tâm lý bất ổn của nhà đầu tư. Thay vì tâm lý cầm chừng như ở phiên sáng, áp lực bán đã tăng mạnh và trên diện rộng ngay khi bước phiên chiều, đẩy chỉ số VN-Index lùi sâu về mức thấp nhất phiên.

Đặc biệt, áp lực bán bắt đầu tăng, tập trung tại nhóm cổ phiếu bluechips, khiến VN-Index bị đẩy xuống sâu hơn trong phiên chiều. Lực bán xả hàng từ nhóm bluechip đã lan rộng ra khắp bảng điện tử, khiến VN-Index bị đẩy mạnh xuống phía dưới, kết phiên ở mức thấp nhất ngày với mức giảm hơn 23 điểm và xuyên thủng phòng tuyến MA20 một cách dễ dàng. Việc nhiều nhóm cổ phiếu bị đẩy bán mạnh về mức giá thấp đã kích thích cầu bắt đáy hoạt động mạnh, qua đó giúp thanh khoản cải thiện hơn so với 3 phiên trước, song chưa bằng mức trung bình của tuần trước.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng giao dịch kém tích cực trong phiên thị trường giảm sâu ngày 7.2 khi quay ra bán ròng 3,7 triệu đơn vị và về giá trị mua ròng chưa tới 40 tỉ đồng, giảm hơn 90% so với phiên trước. Thực tế, với việc giảm điểm xuyên thủng mốc cân bằng ngắn hạn được thiết lập trong tuần trước, xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang dần xác nhận bước vào đà giảm điểm.

Tâm lý nhà đầu tư đang xao động. Ảnh: Gia Miêu
Tâm lý nhà đầu tư đang xao động. Ảnh: Gia Miêu

Theo đánh giá của CTCK SHS, VN-Index giảm mạnh trong phiên hôm qua với thanh khoản vượt qua mức trung bình của 20 phiên gần nhất. Điều này cho thấy áp lực bán thực sự mạnh đã hoàn toàn áp đảo được bên mua để khiến các chỉ số giảm điểm.

Với phiên điều chỉnh mạnh này thì bức tranh kỹ thuật của VN-Index đã trở nên xấu đi đôi chút khi chỉ số này đánh ngưỡng 1.075 điểm (MA20). Tuy vậy, việc chỉ số vẫn kết phiên trên vùng 1.044-1.055 điểm (MA50-100) nên lực cầu bắt đáy có thể xuất hiện trong các phiên tiếp theo để giúp cho VN-Index sớm kết thúc đợt điều chỉnh để bước vào nhịp tăng mới để hướng đến các ngưỡng cao hơn.

CTCK Vietcombank (VCBS) đưa ra nhận định, dưới góc nhìn kỹ thuật, VN-Index tiếp tục rung lắc, giằng co quanh khu vực 1080, cũng là vùng giao cắt với đường bình động MA20. Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD và RSI đã tạo đáy đầu tiên và sẽ có xác suất xuất hiện phân kỳ dương báo hiệu cho nhịp phục hồi ngắn của VN-Index. Nếu kịch bản này xảy ra, thì nhà đầu tư ngắn hạn có thể cân nhắc mở vị thế để giao dịch T+.

Ngược lại, nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng khiến chỉ số nằm dưới đường trung bình động MA20 thì rủi ro ngắn hạn sẽ tăng cao và khuyến nghị các nhà đầu tư nên quan sát thị trường thêm một số phiên nữa, hạn chế mở vị thế mua mới sớm và duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp để hạn chế tối đa rủi ro trong xu hướng điều chỉnh giảm của thị trường, CTCK VCSB nhận định.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán 7.2: VN-Index lao dốc 24 điểm, thủng đường MA20

Nhóm PV |

Thị trường chứng khoán liên tục tìm đáy mới trong phiên chiều nay với VN-Index giảm gần 24 điểm xuống mức 1.065 điểm. Như vậy, chỉ số chính đã đánh thủng đường M20. Rủi ro điều chỉnh giảm đang lăm le quay lại với vùng hỗ trợ gần là 1.050 điểm và xa hơn là nền giá 1.000 điểm.

Chứng khoán tháng 2 dự báo đi ngang, mua bán thế nào để có lãi tối đa?

Đức Mạnh |

Chuyên gia dự báo thị trường chứng khoán trong tháng 2 sẽ giằng co tích lũy. Cung chốt lời khả năng sẽ gia tăng trong bối cảnh đây là tháng trống thông tin.

Chứng khoán 6.2: Cổ phiếu ngân hàng kéo thị trường lội ngược dòng

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán hôm nay ngày 6.2: Vùng hỗ trợ 1.060 - 1.070 điểm đã được giữ vững. Lực cầu gia tăng ở nhóm cổ phiếu bluechip và cổ phiếu ngân hàng đã giúp thị trường bật ngược đi lên, chỉ số VN-Index đã bật tăng lên gần chạm mốc 1.090 điểm.

Phớt lờ xử phạt, Công ty Sông Hồng - Lào Cai ngang nhiên khai thác cao lanh

An Trịnh |

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cùng UBND tỉnh "tuýt còi" xử phạt nhưng Công ty Sông Hồng Lào Cai vẫn ngang nhiên đào bới khai thác cao lanh mà không có giấy phép.

Làm rõ việc hiệu trưởng đánh hiệu phó nhập viện ở Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 8.4, UBND huyện Lệ Thuỷ cho biết, đã chỉ đạo làm rõ vụ việc một hiệu trưởng đánh hiệu phó phải nhập viện xảy ra tại xã Ngư Thủy Bắc.

Điều tra vụ thầy giáo tử vong bất thường khi nhậu với nhóm bạn

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Công an điều tra làm rõ nguyên nhân nam thầy giáo được phát hiện tử vong sau khi nhậu chung với nhóm bạn ở chòi rẫy.

Quảng Ninh: Lò mổ chui dừng hoạt động, hàng trăm tiểu thương lo lắng

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh – Hàng trăm tiểu thương bán thịt lợn trên địa bàn TP.Hạ Long đang lo lắng bởi không tìm được cơ sở giết mổ thay thế sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động, trong khi chính quyền thành phố hiện vẫn chưa có câu trả lời chính thức.

Liên tiếp các vụ việc học sinh nhập viện cấp cứu vì thuốc lá điện tử

KHÁNH AN |

Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ việc học sinh phải nhập viện cấp cứu sau khi sử dụng thuốc lá điện tử tại Hà Nội.

Chứng khoán 7.2: VN-Index lao dốc 24 điểm, thủng đường MA20

Nhóm PV |

Thị trường chứng khoán liên tục tìm đáy mới trong phiên chiều nay với VN-Index giảm gần 24 điểm xuống mức 1.065 điểm. Như vậy, chỉ số chính đã đánh thủng đường M20. Rủi ro điều chỉnh giảm đang lăm le quay lại với vùng hỗ trợ gần là 1.050 điểm và xa hơn là nền giá 1.000 điểm.

Chứng khoán tháng 2 dự báo đi ngang, mua bán thế nào để có lãi tối đa?

Đức Mạnh |

Chuyên gia dự báo thị trường chứng khoán trong tháng 2 sẽ giằng co tích lũy. Cung chốt lời khả năng sẽ gia tăng trong bối cảnh đây là tháng trống thông tin.

Chứng khoán 6.2: Cổ phiếu ngân hàng kéo thị trường lội ngược dòng

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán hôm nay ngày 6.2: Vùng hỗ trợ 1.060 - 1.070 điểm đã được giữ vững. Lực cầu gia tăng ở nhóm cổ phiếu bluechip và cổ phiếu ngân hàng đã giúp thị trường bật ngược đi lên, chỉ số VN-Index đã bật tăng lên gần chạm mốc 1.090 điểm.