Chứng khoán: Thị trường đang tạo đáy và sẽ phục hồi từ quý III

Đức Mạnh |

Theo các chuyên gia, hiện nay chứng khoán đang tạo đáy và xây nền tảng để có thể phục hồi trở lại trong quý III và quý IV. Còn trước mắt trong bối cảnh thị trường khó đoán định, nhà đầu tư nên học cách quản trị vốn và danh mục một cách hiệu quả.

Về dài hạn thị trường chứng khoán được kỳ vọng vẫn có sự tăng trưởng tốt. Nhưng trong ngắn hạn, sau khi có những tín hiệu khởi sắc thì VN-Index lại quay đầu giảm điểm, rồi lại tăng nhẹ rồi lại giảm.

Một vòng luẩn quẩn khiến cho nhiều nhà đầu tư không tránh những lo lắng, hoài nghi về thị trường trong dài hạn. Dòng tiền vì thế cũng do dự lựa chọn đứng ngoài.

 
Các chuyên gia vẫn giữ góc nhìn lạc quan về triển vọng của thị trường chứng khoán trong dài hạn.

Chia sẻ trong chương trình Talkshow Phố tài chính (VTV8), ông Lê Đức Khánh - Giám đốc Phân tích CTCP Chứng khoán VPS vẫn giữ cái nhìn lạc quan về thị trường.

"Hiện nay tăng trưởng GDP của chúng ta rất tốt ở mức 7,71%, tức vượt qua kỳ vọng từ đầu năm. Tăng trưởng từ hoạt động xuất nhập khẩu, hiệp định thương mại đã bắt đầu phát huy. Vì vậy nên lạm phát đã được kiểm soát rất tốt dưới 4%. Thông thường khi kinh tế khởi sắc thì thị trường chứng khoán sẽ có đà hồi phục", ông cho biết.

Còn theo ông Lê Long Giang - Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA), van tín dụng của các tổ chức tín dụng hiện đã chạm trần. Khi Ngân hàng Nhà nước xử lý được vấn đề này thì doanh nghiệp có thể thoả sức phát triển đúng theo nhu cầu. Chỉ số thị trường vì thế cũng chắc chắn thay đổi. Bên cạnh đó, việc chủ động lương thực và sản phẩm nông nghiệp sẽ giúp Việt Nam chống chọi với lạm phát rất tốt. 

Ông Giang nhận định hết tháng 8, có thể là hết quý III, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp đã ổn định thì thị trường sẽ có sự bùng nổ và khởi sắc.

"Nhóm cổ phiếu phòng thủ sẽ được nhà đầu tư lựa chọn. Nhóm liên quan đến lương thực, thực phẩm và nhiên liệu có thể được xem xét trong bối cảnh hồi phục trong thời gian tới", Chủ tịch VFCA dự báo.

Bàn luận thêm, ông Khánh chỉ ra thống kê rằng không chỉ chứng khoán Việt Nam mà cả chứng khoán Mỹ và trên thế giới giai đoạn từ tháng 5 - 8 đều trầm lắng hơn sau hai giai đoạn tháng 1 - 4 và 9 - 12. Do đó, VN-Index đang tạo đáy xung quanh vùng 1.100 - 1.150 điểm và gây nền tảng để phục hồi trở lại vào quý III và quý IV.

"Tiền sẽ trú ẩn vào những nhóm tiện ích, điện nước, xăng dầu, khí đốt hoặc những nhóm bảo hiểm, dược phẩm, ngân hàng, bán lẻ".

Theo các chuyên gia, hiện nay đã có rất nhiều công cụ để nhà đầu tư có thêm kiến thức, chủ động trong đầu tư và phòng vệ rủi ro cho danh mục của mình. Có thể kể ra như tư vấn trực tiếp từ ứng dụng của công ty chứng khoán hay chứng khoán phái sinh. Đồng thời hệ thống KRX sắp đi vào hoạt động cũng sẽ giúp chứng sĩ đa dạng hơn trong giao dịch.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nghiêm, kịp thời tình trạng thao túng, làm giá thị trường chứng khoán

Vương Trần |

Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu tăng cường các biện pháp chế tài, xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường chứng khoán để bảo vệ nhà đầu tư, khôi phục niềm tin của thị trường. Đặc biệt xử lý nghiêm, kịp thời tình trạng thao túng, làm giá, đảm bảo sự phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững.

Chứng khoán: Thị trường điều chỉnh là cơ hội mua hàng giá rẻ

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index trước khi bước vào phiên ATC giảm tới hơn 21 điểm. Tuy nhiên, phiên ATC với sự đảo chiều từ 2 cổ phiếu chủ lực trong nhóm VN30 là VIC và VHM (thuộc Vingroup), đã giúp kéo chỉ số kết phiên giảm chỉ còn hơn 16 điểm.

Chứng khoán: Cổ phiếu họ Vin quay cuồng giữa bão tin đồn, ngân hàng đỏ lửa

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán phản ứng tiêu cực bất chấp những tin đồn thổi đã được phủ nhận. Áp lực gia tăng ở nhóm ngân hàng, chứng khoán, cổ phiếu "họ nhà Vin"...

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản các cựu lãnh đạo Bình Thuận

PHAN THÀNH |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng vừa ký công văn khẩn yêu cầu giám đốc một số sở, ngành cung cấp thông tin về tài sản của một số cán bộ và cựu lãnh đạo tỉnh cho Bộ Công an phục vụ yêu cầu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Lào Cai thông tin về vụ việc 200 học sinh bị ho, sốt, mệt mỏi

Trọng Lộc |

Chỉ trong một tuần qua, 237 học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên phải nghỉ học do bị ho, sốt, mệt mỏi.

Tài chính thông minh: Tránh tiền mất tật oan vì 3 hiểu nhầm về trái phiếu

Nhóm PV |

Sau hàng loạt vi phạm liên quan đến trái phiếu dẫn đến nhiều tổn thất cho nhà đầu tư cá nhân trong thời gian qua, ông Ngô Thành Huấn - Giám đốc khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chỉ ra 3 nhầm lẫn cơ bản về sản phẩm này trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Trung Quốc nghi vấn hành vi bất thường về Nord Stream của phương Tây

Song Minh |

Trung Quốc ghi nhận hành vi bất thường của truyền thông phương Tây về vụ nổ Nord Stream.

Vụ nhái nhãn hiệu bia Sabeco: Phạt cá nhân và pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên bản án về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến nhãn hàng "Bia Sài Gòn" của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Qua đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt cá nhân, pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng.

Xử lý nghiêm, kịp thời tình trạng thao túng, làm giá thị trường chứng khoán

Vương Trần |

Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu tăng cường các biện pháp chế tài, xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường chứng khoán để bảo vệ nhà đầu tư, khôi phục niềm tin của thị trường. Đặc biệt xử lý nghiêm, kịp thời tình trạng thao túng, làm giá, đảm bảo sự phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững.

Chứng khoán: Thị trường điều chỉnh là cơ hội mua hàng giá rẻ

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index trước khi bước vào phiên ATC giảm tới hơn 21 điểm. Tuy nhiên, phiên ATC với sự đảo chiều từ 2 cổ phiếu chủ lực trong nhóm VN30 là VIC và VHM (thuộc Vingroup), đã giúp kéo chỉ số kết phiên giảm chỉ còn hơn 16 điểm.

Chứng khoán: Cổ phiếu họ Vin quay cuồng giữa bão tin đồn, ngân hàng đỏ lửa

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán phản ứng tiêu cực bất chấp những tin đồn thổi đã được phủ nhận. Áp lực gia tăng ở nhóm ngân hàng, chứng khoán, cổ phiếu "họ nhà Vin"...