Ngày càng mở rộng quy mô
Mới đây, vào cuối tháng 3, gần 2.500 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa đồng loạt ra quân tổng kiểm tra 735 cơ sở cầm đồ, kinh doanh dịch vụ tài chính. Mục đích của đợt ra quân kiểm tra nhằm phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tội phạm "tín dụng đen" núp bóng các cơ sở kinh doanh cầm đồ và dịch vụ tài chính để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước đó, loạt trụ sở của một chuỗi cầm đồ lớn cũng bị cơ quan chức năng khám xét ở nhiều địa phương.
Hàng loạt động thái cho thấy ngành kinh doanh cầm đồ đang đối mặt với nhiều biến động mạnh. Trên thực tế, thị trường hấp dẫn này nhiều năm qua đã chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt thương hiệu, từ Vietmoney, Hệ thống cầm đồ T99 Group đến Happymoney, Người Bạn Vàng...
Trong đó, chuỗi cầm đồ Vietmoney cũng từng hút được vốn ngoại khi hoàn thành vòng gọi vốn Series A từ Quỹ đầu tư Probus Opportunities (Probus) và Digi Ventures. Vietmoney đã mở được 35 cửa hàng ở miền Nam tính đến đầu năm 2022 và đặt kế hoạch mở mới lên 100 địa điểm.
Trong khi đó, được thành lập từ năm 2017 và chỉ sau 4 năm xây dựng hệ thống, chuỗi cầm đồ Người Bạn Vàng của Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng đã bắt đầu ghi nhận lợi nhuận kể từ năm 2021.
Cụ thể, năm đầu tiên thành lập (năm 2017), Người Bạn Vàng chưa ghi nhận doanh thu, nhưng tăng lên gần 4 tỉ đồng năm 2018, 8 tỉ đồng năm 2019, 12 tỉ đồng năm 2020 và vọt lên 32 tỉ đồng năm 2021.
Người Bạn Vàng báo lỗ trong những năm đầu tiên phát triển quy mô, lần lượt lỗ gần 50 triệu đồng năm 2017, hơn 1 tỉ đồng năm 2018, 2 tỉ đồng 2019, 5 tỉ đồng năm 2020. Tuy nhiên, bước sang năm 2020, Người Bạn Vàng có số lãi sau thuế hơn 2 tỉ đồng.
Thông tin trên website của Người Bạn Vàng cho thấy, tính đến hiện tại, chuỗi cầm đồ này đã phát triển được 69 cửa hàng trên toàn quốc, trong đó tập trung chủ yếu tại khu vực phía Nam, với hàng trăm khách hàng phục vụ mỗi ngày. Do vậy, không quá bất ngờ khi cả quy mô và lợi nhuận Người Bạn Vàng tăng trưởng mạnh trong thời gian tới đây.
Nhưng không phải ai cũng thuận lợi
“Sinh sau đẻ muộn” nhất trong danh sách những chuỗi cầm đồ nói trên, Cầm đồ T99 của T99 Group cũng đã có những màn marketing ấn tượng trong năm 2021 khi từng định hướng trở thành "hệ thống cầm đồ số 1 Việt Nam".
Thông tin từ công ty này cho biết, ngay trong ngày đầu tiên ra mắt (1.1.2021), T99 Group đã nhanh chóng sở hữu 100 phòng giao dịch trên 15 tỉnh thành. Mỗi tháng, T99 Group phục vụ hơn 18.000 lượt khách hàng và tiếp nhận gần 30.000 hồ sơ tín dụng có nhu cầu cho vay, cầm cố tài sản.
Bên cạnh đó, T99 Group cũng không giấu tham vọng khi đặt mục tiêu đạt 500 phòng giao dịch trên toàn quốc trong 3 năm tiếp theo.
Ngoài ra, T99 Group cũng gây được ấn tượng mạnh với dư luận khi thu hút sự tham gia của nhiều người nổi tiếng góp vốn.
Thế nhưng, theo tìm hiểu PV Lao Động, sau 1 năm bắt đầu hoạt động, T99 Group lại ghi nhận kết quả kinh doanh kém khả quan. Theo đó, kết thúc năm 2021, T99 Group đưa về hơn 33 tỉ đồng doanh thu. Tuy nhiên, doanh nghiệp này cũng báo lỗ hơn 59 tỉ đồng.
Đồng thời, khác với thông tin về số lượng 100 phòng giao dịch trên 15 tỉnh thành ngày đầu ra mắt, sau 2 năm, trên website của T99 Group chỉ còn cập nhật 12 phòng giao dịch.
Do vậy, mục tiêu 500 phòng giao dịch trên toàn quốc trong 3 năm và định vị là “Hệ thống cầm đồ số 1 Việt Nam” của T99 Group có vẻ là một đích đến gian nan, thiếu khả thi, cho thấy sự khắc nghiệt của ngành dịch vụ cầm đồ tại Việt Nam.
Đáng chú ý, trong nhiều ngày gần đây, nhiều người dân phản ánh không thể truy cập vào website chính thức của cầm đồ T99.