Chỉ số VN-Index đối mặt với nguy cơ rủi ro ngắn hạn dần tăng lên

Gia Miêu |

Nhịp vận động của VN-Index đang trong xu hướng khó xác định và vùng cản quanh mức 1.060 điểm vẫn sẽ là kháng cự mà chỉ số cần vượt qua để hướng đến mức 1.100 điểm.

Nỗ lực chinh phục hoàn toàn kênh giá giảm bắt đầu từ tháng 1.2023 của VN-Index chưa thể thành công khi chỉ số nhanh chóng điều chỉnh trở lại ngay khi test cận trên của kênh giá này trong phiên giao dịch ngày 16.3 vừa qua. Diễn biến này cho thấy áp lực bán vẫn đang hiện diện tại kháng cự trên.

Thị trường sau phiên hưng phấn với thông tin NHNN giảm lãi suất điều hành đã điều chỉnh do trạng thái của chứng khoán toàn cầu đang trở nên xấu đi khi chịu tác động của việc phá sản tại một số ngân hàng Mỹ và khó khăn của ngân hàng Credit Suisse là ngân hàng lâu năm ở Thụy Sĩ.

Với điểm số hiện tại VN-Index vẫn duy trì được vận động trong kênh tăng ngắn hạn và trên đường MA20. Hiện tại, vùng cản quanh mức 1.060 điểm (cận trên của kênh giá giảm) vẫn sẽ là kháng cự mà chỉ số cần vượt qua để hướng đến mức 1.100 điểm. Tuy nhiên, nếu thị trường tiếp tục rung lắc, đường SMA 100 ngày (quanh mức 1.030 điểm) được kỳ vọng sẽ một lần nữa nâng đỡ cho chỉ số chung.

Về thanh khoản, mặc dù khối lượng giao dịch có sự sụt giảm so với phiên trước đó nhưng mức giảm này tương đối không đáng kể do vẫn bám sát trung bình 10 phiên gần nhất, qua đó phản ánh thị trường vẫn đang diễn biến sôi động với sự dẫn dắt của khối ngoại.

Thị trường liên tục biến động theo hướng khó dự báo. Ảnh: Gia Miêu
Thị trường liên tục biến động theo hướng khó dự báo. Ảnh: nguồn CTCK HSC

Theo phân tích của các chuyên gia Công ty Chứng khoán (CTCK) TVSI, VN-Index kết phiên với mẫu nến đảo chiều với giá đóng cửa vi phạm mức giá thấp nhất trong phiên bùng nổ ngày hôm trước đó nên xu hướng tăng giá ngắn hạn coi như không được hình thành. Tuy vậy, trong phiên hôm qua vẫn có những điểm tích cực khi chỉ số vẫn duy trì ở quanh mức bình quân 20 phiên đi kèm với thanh khoản giảm điểm không cao, cho thấy chưa có tín hiệu bán tháo.

Xu hướng ngắn hạn của chỉ số vẫn là đi ngang với vùng biên độ rộng từ 1.015-1.065 điểm kéo dài trong thời gian qua và xu hướng trung hạn kể từ đầu năm cũng đã chuyển biến từ giảm điểm sang đi ngang khi đã 10 tuần chỉ số không xuyên thủng vùng giá thấp nhất đầu tháng 1.

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, chỉ số dự báo sẽ hồi phục một phần do tác động của phái sinh gần sát ATC, nhưng khó vượt qua được mốc 1.065 điểm để hình thành đà tăng giá, các chuyên gia của TVSI nhận định.

CTCK Kiến Thiết Việt Nam (CSI) nhận định, tâm lý đã tác động mạnh khiến dòng cổ phiếu ngân hàng giảm sâu hôm qua, cộng với một số cổ phiếu vốn hóa lớn bị đạp mạnh trong ngày đáo hạn phái sinh khiến VN-Index chịu tổn thương giảm điểm sâu sắc. Tuy nhiên khối lượng khớp lệnh ở mức sụt giảm so với phiên hôm qua, cộng với ngưỡng hỗ trợ 1.030-1.040 điểm chưa bị xâm phạm nên tín hiệu tiêu cực chưa mạnh.

Các chuyên gia của CSI vẫn giữ kỳ vọng VN-Index sẽ hồi phục lên ngưỡng kháng cự 1.070-1.080 điểm. Trong chiều hướng bi quan hơn nếu mốc hỗ trợ 1.030-1.040 điểm bị phá vỡ với thanh khoản tăng cao, nhà đầu tư cần cân nhắc cắt lỗ một phần danh mục.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán 16.3: VN-Index xóa sạch đà tăng trong phiên đáo hạn phái sinh

Nhóm PV |

Đánh mất hầu hết những gì đã đạt được hôm qua, VN-Index hôm nay quay đầu giảm gần 15 điểm xuống 1.047 điểm. Áp lực từ phiên đáo hạn phái sinh tháng 3 và tin tức từ Credit Suisse đã đè nặng lên thị trường chứng khoán.

Chứng khoán 15.3: Dòng tiền lớn đổ mạnh, VN-Index tăng tốt nhất 4 tuần

Nhóm PV |

Dòng tiền lớn đổ vào thị trường chứng khoán hôm nay đã giúp VN-Index bứt phá hơn 22 điểm lên 1.062 điểm, đánh dấu nhịp tăng tốt nhất 4 tuần qua. Giao dịch sôi động nhất phải kể đến nhóm cổ phiếu chứng khoán bởi 12 mã vươn kịch trần.

Chứng khoán sáng nay 14.3: VN-INDEX giảm 11,16 điểm

Bắc Hà |

Chứng khoán sáng nay 14.3: Sau khi chốt phiên, một số mã cổ phiếu mang sắc đỏ đã kéo chỉ số VN-INDEX giảm 11,16 điểm , trong đó mã NKG của CTCP Thép Nam Kim giảm 3,35%.

Vụ tiền gửi bị mất tại ngân hàng: Sacombank tố ngược khách hàng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trước những phản ánh của khách hàng về việc tiền gửi tại Sacombank bị mất, đại diện ngân hàng này lên tiếng, cho rằng khách hàng thông tin không đúng bản chất sự việc.

Điều động Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công tác

Hoài Luân |

Ông Huỳnh Thanh Xuân - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định được điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Dự báo thời tiết 18.3: Bắc Bộ sương mù giăng kín trời lạnh, có mưa vài nơi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.3, miền Bắc sáng sớm nay vẫn có sương mù, mưa nhỏ mưa vừa vài nơi. Nhiệt độ phổ biến 21 - 29 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 29 - 32 độ C. Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng cục bộ ở miền Đông với nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ C.

Làm rõ vụ học sinh lớp 3 ngất xỉu tại sân trường rồi tử vong

An Long |

Chiều 17.3, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã có báo cáo về việc một học sinh lớp 3 bị tử vong tại trường Tiểu học Huỳnh Văn Tạo (xã Đức Hòa Thượng).

Tràn lan video bẩn trên TikTok: Hệ thống kiểm duyệt có như không

Anh Vũ |

Đã có nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng về việc con mình sử dụng TikTok, nhất là khi càng ngày càng có nhiều video với nội dung "bẩn" xuất hiện trên nền tảng.

Chứng khoán 16.3: VN-Index xóa sạch đà tăng trong phiên đáo hạn phái sinh

Nhóm PV |

Đánh mất hầu hết những gì đã đạt được hôm qua, VN-Index hôm nay quay đầu giảm gần 15 điểm xuống 1.047 điểm. Áp lực từ phiên đáo hạn phái sinh tháng 3 và tin tức từ Credit Suisse đã đè nặng lên thị trường chứng khoán.

Chứng khoán 15.3: Dòng tiền lớn đổ mạnh, VN-Index tăng tốt nhất 4 tuần

Nhóm PV |

Dòng tiền lớn đổ vào thị trường chứng khoán hôm nay đã giúp VN-Index bứt phá hơn 22 điểm lên 1.062 điểm, đánh dấu nhịp tăng tốt nhất 4 tuần qua. Giao dịch sôi động nhất phải kể đến nhóm cổ phiếu chứng khoán bởi 12 mã vươn kịch trần.

Chứng khoán sáng nay 14.3: VN-INDEX giảm 11,16 điểm

Bắc Hà |

Chứng khoán sáng nay 14.3: Sau khi chốt phiên, một số mã cổ phiếu mang sắc đỏ đã kéo chỉ số VN-INDEX giảm 11,16 điểm , trong đó mã NKG của CTCP Thép Nam Kim giảm 3,35%.