Bình Định: Điểm đến hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Đức

Hoài Luân |

Ngày 21.11, với chủ đề “Bình Định - Điểm đến hấp dẫn đối với các ngành công nghiệp và phát triển phần mềm của các doanh nghiệp Đức”, Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Đức tại Bình Định được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Đức tại Bình Định có 90 doanh nghiệp, hội, hiệp hội Đức và Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tham dự trực tuyến tại các điểm cầu thuộc các nước Trung Quốc, Thái Lan, Singapore và Việt Nam.

 
Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: Hoài Luân

Theo thống kế, hiện nay, tỉnh Bình Định có 4 dự án của các doanh nghiệp Đức đang được triển khai với tổng vốn đăng ký trên 55 triệu USD, chủ yếu thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Trong đó, dự án Nhà máy sản xuất nhũ và màng mỏng công nghệ cao của Tập đoàn KURZ với tổng vốn đăng ký đầu tư 40 triệu USD và đang xúc tiến các thủ tục triển khai dự án trang trại điện gió ngoài khơi của Công ty PNE AG với tổng vốn đầu tư lên đến 4,6 tỉ USD.

 
Toàn cảnh hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Đức tại Bình Định. Ảnh: Hoài Luân

Tại hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh, khi các doanh nghiệp của Đức đầu tư vào Bình Định, nhà đầu tư sẽ được áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất của Chính phủ Việt Nam và ưu đãi bổ sung của tỉnh Bình Định.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ được áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm đầu, miễn 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo.

 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tham quan sản phẩm cùng các doanh nghiệp Đức. Ảnh: Hoài Luân

“Hiện nay, mức thuế thu nhập doanh nghiệp bình thường là 20%. Nhà đầu tư sẽ được miễn thuế nhập khẩu 5 năm đầu sản xuất đối với nguyên liệu, bán thành phẩm mà Việt Nam chưa sản xuất được hoặc sản xuất nhưng không đạt tiêu chuẩn chất lượng” - ông Tuấn cho biết thêm.

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết, hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Đức tại Bình Định là cơ hội để tỉnh tiếp tục giới thiệu về hình ảnh, tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển, tạo tiền đề quan trọng để hai bên đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác.

Ông Dũng cho rằng, trên cơ sở những kết quả hợp tác bước đầu tốt đẹp, Bình Định luôn mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Đức, nhất là trên các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, công nghiệp phụ trợ ngành ôtô, hạ tầng cảng biển, hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản, thương mại dịch vụ, bảo vệ môi trường.

“Mong muốn các doanh nghiệp của Đức tiếp tục quan tâm, mở rộng quy mô đầu tư, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh tham gia ở mức cao hơn trong chuỗi cung ứng và giá trị” - ông Dũng thông tin thêm.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Đức kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Thanh Hà |

Sáng 14.11, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cùng đoàn đại biểu cấp cao Đức đã rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13-14.11.2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi doanh nghiệp Đức đầu tư vào Việt Nam

Thanh Hà |

Chính phủ Việt Nam cam kết luôn chia sẻ, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Đức đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững tại Việt Nam.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Thủ tướng Đức kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Thanh Hà |

Sáng 14.11, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cùng đoàn đại biểu cấp cao Đức đã rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13-14.11.2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi doanh nghiệp Đức đầu tư vào Việt Nam

Thanh Hà |

Chính phủ Việt Nam cam kết luôn chia sẻ, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Đức đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững tại Việt Nam.