Bí quyết giúp 26 hộ nông dân Sơn La tạo thu nhập khủng hơn 100 tỉ đồng mỗi năm

Minh Thành |

Sơn La - Nhiều hộ nông dân tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn đang phổ biến trồng na trái khủng, mỗi năm thu lợi hơn 100 tỉ đồng.

HTX trồng na trái khủng thu lợi hàng trăm tỉ đồng mỗi năm

Những ngày đầu tháng 10, PV Báo Lao Động đã có mặt tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, dọc theo tuyến đường Quốc lộ 6 (huyện Mai Sơn), rất đông các gian hàng bày bán loại na trái khủng, thu hút đông đảo người dân trong tỉnh và ngoài tỉnh đi qua kéo nườm nượp mua về ăn cũng như làm quà biếu.

Đến bản Mé Lếch, xã Cò Nòi, không ai không biết anh Nguyễn Hữu Tứ - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Mé Lếch, nơi chuyên trồng na cho trái khủng theo hướng VietGAP và sản xuất theo hướng hữu cơ kết hợp với công nghệ tưới tiêu tự động.

Anh Tứ cho biết, hiện nay, HTX Mé Lếch có 26 thành viên cùng chung tay phát triển trồng na trái khủng gồm na dai truyền thống, na hoàng hậu, na sầu riêng. Đây là những giống na cho trái khủng, có giá trị kinh tế cao và cho thu hoạch quanh năm với tổng diện tích canh tác na khoảng 200ha.

Những trái na chín có trọng lượng dao động từ 1-2,5kg tại HTX Mé Lếch. Ảnh: Minh Thành
Những trái na chín có trọng lượng dao động từ 1-2,5 kg tại HTX Mé Lếch. Ảnh: Minh Thành

Anh Tứ chia sẻ, những cây na sầu riêng của HTX Mé Lếch đang cho quả sai trĩu cành. Những trái na chín có trọng lượng dao động từ 1-2,5 kg, giá na bán tại vườn với mức bình quân 120.000 - 150.000 đồng/kg. Na trái khủng có ít hạt, phần thịt màu trắng có vị ngọt lịm và thơm mùi sầu riêng.

Loại na sầu riêng được HTX Mé Lếch phối hợp với một doanh nghiệp chuyên về giống rau quả ở Việt Nam nhập từ Đài Loan (Trung Quốc) về từ năm 2018 ghép cải tạo với giống na dai địa phương. Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật và thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở vùng núi cao Mai Sơn, sau khoảng 8 tháng phát triển sẽ cho ra na dai sầu riêng chín.

Những trái na chín tại HTX Mé Lếch đang được trào bán tại các chợ đầu mối, khu vực miền Nam, Thị trường thương mại điện tử. Ảnh: Minh Thành
Những trái na chín tại HTX Mé Lếch đang được chào bán tại các chợ đầu mối, khu vực miền Nam, Thị trường thương mại điện tử. Ảnh: Minh Thành

"Năm nay, sản lượng na trái khủng của HTX Mé Lếch ước đạt 14 tấn/ha, tức cho thu khoảng 2.100 tấn. Trừ hết chi phí, 1ha na các hộ nông dân của HTX lãi 800 triệu đồng. Tính ra, năm nay 26 hộ dân có thể chia nhau khoản lãi 120 tỉ đồng" - anh Tứ cho biết.

Anh Tứ cho biết thêm, ở HTX Mé Lếch, hộ có diện tích ít có thu nhập trên dưới 1 tỉ đồng, hộ trung bình 2-3 tỉ đồng/năm. Với những hộ trồng diện tích lớn cho thu tới gần chục tỉ đồng mỗi năm và trở thành tỉ phú ở vùng núi cao này.

Anh Nguyễn Hữu Tứ - Giám đốc HTX Mé Lếch đang tiến hành bao trái quả na để phòng ngừa sâu bệnh. Ảnh: Minh Thành
Anh Nguyễn Hữu Tứ - Giám đốc HTX Mé Lếch - đang tiến hành bao trái quả na để phòng ngừa sâu bệnh. Ảnh: Minh Thành

Bật mí cách thức chăm sóc, tiêu thụ sản phẩm

Trao đổi với anh Lò Văn Sao - thành viên HTX Mé Lếch - cho biết, quá trình chăm sóc cây na trái khủng cực kì khó khăn. Trong khâu thụ phấn, người nông dân phải đi thụ phấn vào ban đêm, đặc biệt phải dùng súng bắn phấn vào nhũ hoa cẩn thận thì mới đậu quả.

Theo anh Sao, để cho ra những quả na đẹp, to đều, chất lượng tốt, các thành viên của HTX đều nắm được quy trình kỹ thuật chăm sóc, bón phân hiệu quả. Cùng với đó, HTX Mé Lếch thường xuyên hướng dẫn các hộ dân bao trái cho quả na đúng thời điểm để phòng ngừa sâu bệnh gây hại, giúp tăng năng suất, mẫu mã đẹp, nâng cao giá trị sản phẩm...

Được biết, những loại na trái khủng này rất đắt khách. Na chín đến đâu được các siêu thị và cửa hàng mua hết đến đó. So với các năm trước, các loại na ở HTX Mé Lếch có xu hướng tiêu thụ nhiều và mang lại nguồn thu lợi nhuận cao gấp 3 lần so với các loại na nhỏ bình thường.

Bên cạnh đó, na trong HTX Mé Lếch sẽ được giao bán tại các chợ đầu mối và được đưa vào trong miền Nam để tiêu thụ. Ngoài ra, giống na trái khủng đang được HTX Mé Lếch thử nghiệm bán trên thị trường thương mại điện tử.

Những quả na đẹp, to đều, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp giúp nâng cao giá trị sản phẩm. Ảnh: Minh Thành
Những quả na đẹp, to đều, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp giúp nâng cao giá trị sản phẩm. Ảnh: Minh Thành

Ông Nguyễn Khắc Hào - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thông huyện Mai Sơn - cho hay, Mé Lếch là một trong những HTX tiên phong trong công cuộc mang giống na trái khủng về huyện Mai Sơn, là HTX tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp của huyện.

Theo ông Hào, na là cây ăn quả chủ lực giúp người dân xóa đói nghèo và làm giàu tại địa bàn huyện Mai Sơn, cần tiếp tục nhân rộng mô hình theo chuỗi liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ.

Hiện nay, HTX Mé Lếch đang đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản chất lượng cao để không ngừng nâng cao thu nhập, góp phần thúc đẩy lĩnh vực sản xuất nông sản trên địa bàn huyện, góp sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Minh Thành
TIN LIÊN QUAN

Nông dân Sóc Trăng thu về 150 triệu đồng/2 công mãng cầu gai

Văn Sỹ |

Từng chỉ để trồng được cây tạp, những khoảng vườn ở vùng đất bị nhiễm phèn, mặn ở xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng, giờ chuyên trồng mãng cầu gai. Sản xuất theo mô hình kinh tế tập thể, 45 hộ nông dân là thành viên Hợp tác xã mãng cầu gai Kiên Hòa thu về từ 150 đến 200 triệu đồng/mảnh vườn trên dưới 2.000m2.

Nông dân Đắk Nông đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Không còn phải đem ra chợ, tìm kênh để phân phối, hiện nay, hàng trăm sản phẩm "cây nhà lá vườn" của nông dân Đắk Nông đã rộng mở về đầu ra nhờ được đưa lên sàn thương mại điện tử.

Nông dân Sóc Trăng làm giàu từ vườn mãng cầu ta cho trái mùa nghịch

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Nổi tiếng siêng năng và nhạy bén trong sản xuất nông nghiệp ở thị xã Vĩnh Châu, ông Huỳnh Thol đã áp dụng khá thành công nhiều mô hình như: Trồng nhãn, trồng hành, các loại rau cải, nuôi artemia. Mặc dù vậy, đến khi áp dụng thành công mô hình trồng mãng cầu ta cho trái vào mùa nghịch thì người nông dân này mới thật sự hài lòng và duy trì phát triển hơn chục năm nay.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan ở Israel kiềm chế

Khánh Minh |

Việt Nam quan tâm theo dõi và quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực leo thang giữa lực lượng Hamas và Israel, gây nhiều thương vong cho thường dân.

Giờ thứ 9: Hạnh phúc mong manh - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Việc trị liệu hiếm muộn của các cặp vợ chồng ngày nay không phải là chuyện hiếm gặp. Đôi vợ chồng trong câu chuyện của chúng ta đã mãn nguyện khi có được bé trai kháu khỉnh. Họ mong muốn người đã góp phần tạo ra đứa con của họ được tiếp tục chăm sóc đứa con này. Liệu điều này có phải là sai lầm?

Tin 20h: Manulife từ chối trả tiền, khách hàng tiếp tục gửi đơn khiếu nại

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 8.10: Hàng loạt khách hàng phản ứng sau đơn từ chối trả tiền của Manulife; Nâng giá bán chung cư bằng "bẫy" quảng cáo tự phong cao cấp, hạng sang; Bệnh suy tim tỉ lệ tử vong cao hơn một số bệnh ung thư...

Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường, trời chuyển rét, có nơi dưới 16 độ C

MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng dự báo, đêm 9.10, không khí lạnh tăng cường sẽ tràn về miền Bắc khiến nền nhiệt giảm sâu, vùng núi cao có nơi xuống dưới 16 độ C.

Lễ bế mạc ASIAD 19: Lời tạm biệt của Hàng Châu

NHÓM PV |

Lễ bế mạc ASIAD 19 diễn ra ấn tượng và ý nghĩa, khép lại kì Đại hội thành công, giàu cảm xúc tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Nông dân Sóc Trăng thu về 150 triệu đồng/2 công mãng cầu gai

Văn Sỹ |

Từng chỉ để trồng được cây tạp, những khoảng vườn ở vùng đất bị nhiễm phèn, mặn ở xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng, giờ chuyên trồng mãng cầu gai. Sản xuất theo mô hình kinh tế tập thể, 45 hộ nông dân là thành viên Hợp tác xã mãng cầu gai Kiên Hòa thu về từ 150 đến 200 triệu đồng/mảnh vườn trên dưới 2.000m2.

Nông dân Đắk Nông đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Không còn phải đem ra chợ, tìm kênh để phân phối, hiện nay, hàng trăm sản phẩm "cây nhà lá vườn" của nông dân Đắk Nông đã rộng mở về đầu ra nhờ được đưa lên sàn thương mại điện tử.

Nông dân Sóc Trăng làm giàu từ vườn mãng cầu ta cho trái mùa nghịch

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Nổi tiếng siêng năng và nhạy bén trong sản xuất nông nghiệp ở thị xã Vĩnh Châu, ông Huỳnh Thol đã áp dụng khá thành công nhiều mô hình như: Trồng nhãn, trồng hành, các loại rau cải, nuôi artemia. Mặc dù vậy, đến khi áp dụng thành công mô hình trồng mãng cầu ta cho trái vào mùa nghịch thì người nông dân này mới thật sự hài lòng và duy trì phát triển hơn chục năm nay.