Bí ngô được săn đón dịp Halloween

VÂN HI |

Hà Nội - Cận ngày lễ Halloween 31.10, trong khi nhiều loại trang trí, đồ chơi vẫn chịu cảnh ảm đạm thì bí ngô là mặt hàng được săn đón, mua bán nhộn nhịp với mức giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng.

Tại Hà Nội, khắp các con phố như Hàng Mã, Nghĩa Tân,... đã bày bán đủ loại các mặt hàng trang trí, đồ chơi truyền thống như đèn bí ngô, mặt nạ, mũ phù thủy, quần áo hóa trang cho người lớn, tiểu cảnh trang trí,... cho dịp lễ Halloween năm nay.

Theo ghi nhận, giá bán không biến động nhiều so với năm trước, dao động từ 30.000 - 400.000 đồng, tùy sản phẩm. Dù vậy, thị trường các mặt hàng truyền thống không quá đông đúc, sức mua giảm đáng kể.

Chị Nguyễn Thúy Hà, tiểu thương tại phố Hàng Mã cho biết: “So với năm ngoái sức mua giảm 50%, năm nay họ chủ yếu đến chụp ảnh, đi du lịch chứ ít khi mua hàng".

Đồ chơi truyền thống giảm sức hút. Ảnh: Bích Ngọc
Đồ chơi truyền thống giảm sức hút. Ảnh: Bích Ngọc

Theo chị Hà, thị trường ảm đạm một phần là do kinh tế khó khăn từ sau dịch COVID-19, mặt khác là do các mặt hàng không quá đa dạng. "Người tiêu dùng hiện nay họ thích cái gì mới lạ, độc đáo, lễ mà năm nào cũng chỉ có mấy món đồ chơi hóa trang nên họ cũng chán" - chị Hà nói.

"Cửa hàng tôi có mặt nạ phù thủy cho trẻ em thì còn bán được, còn lại thì bán rất chậm. Đa số là mua những món phụ kiện linh tinh rồi về tự trang trí" - một tiểu thương tại chợ Hàng Mã cho biết.

Trái với sự ảm đạm, vắng khách của các loại mặt hàng đồ chơi truyền thống, bí ngô trở thành mặt hàng được săn đón, bán chạy từ chợ truyền thống đến chợ mạng.

Chị Lê Ngọc, chủ cửa hàng hoa quả tại quận Hoàn Kiếm cho biết: "Đây là năm thứ 2 tôi nhập bí ngô về bán. Có loại từ Đà Lạt, có loại nhập ở nước ngoài nhưng phải đặt từ sớm vì cận ngày sẽ không có hàng. Để tiện lợi cho khách, tôi bán cả online, khách cần thì tôi giao đến tận nơi".

Theo chị Ngọc, giá bán dao động từ 180.000 - 300.000 đồng/kg, tùy số cân mà mỗi quả có giá khác nhau, loại to nhất có giá cũng khoảng 7 triệu đồng. Ngoài bí ngô khổng lồ thì hiện cửa hàng cũng có nhiều loại như bí thiên nga, bí vũ trụ,... cũng được nhiều người săn đón.

"Bí ngô tượng trưng cho sự giàu có, may mắn nên nhân dịp lễ, tôi cũng mua về trang trí cho quán cà phê để khách đến check in. Tôi ưu tiên chọn loại bí như thiên nga, mini vì vừa túi tiền mà còn khá lạ mắt" - chị Như Thảo, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cho biết.

VÂN HI
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội muốn người dân chuẩn bị nguồn điện dự phòng để dùng khi mất điện

Huy Hùng |

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3586/UBND-KTTH chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân các tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

Hà Nội cấp 113 biển nhận diện cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn

Thu Giang |

Ngày 26.10, Sở Công Thương Hà Nội đã cấp biển nhận diện 113 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong chợ đạt đủ tiêu chí an toàn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Trong đó 49 cơ sở chợ hạng 1; 64 cơ sở chợ hạng 2, hạng 3 và chưa phân hạng.

Thị trường Halloween ở Hà Nội ảm đạm, sức mua giảm 50%

VÂN HI |

Hà Nội - Mặc dù chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến Lễ Halloween (31.10), tuy nhiên, thị trường bày bán các mặt hàng trang trí cho dịp lễ năm nay khá ảm đạm, sức mua giảm 50%.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bắc Ninh bị xem xét kỷ luật vừa được bổ nhiệm hơn 1 năm

Vân Trường |

Ông Nguyễn Công Thắng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bắc Ninh vừa bị đề nghị kỷ luật do dùng bằng Thạc sĩ giả, từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng tại địa phương.

Thi tốt nghiệp THPT 2 môn bắt buộc để gọn nhẹ, độ tin cậy cao

Trà My - Vân Trang |

Hiện nhiều ý kiến giáo viên, học sinh và chuyên gia giáo dục ủng hộ phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn.

Bản tin công đoàn: Khoản phụ cấp giáo viên được hưởng sau cải cách lương

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều đại biểu quốc hội đồng tình Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng nhà ở xã hội; Công nhân ở TP.HCM vui mừng khi được tăng ca trở lại; Nghiên cứu mức trợ cấp một lần cho người lao động đóng trên 30-35 năm bảo hiểm xã hội; Giáo viên sẽ còn được hưởng những loại phụ cấp nào sau cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27?

Điện Biên vào cuộc vụ đường tránh Sân bay hình chữ U sau phản ánh của Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Liên quan đến 3 hộ dân bị bỏ lại tại đoạn đường tránh Sân bay Điện Biên bị nắn hình chữ U sau phản ánh của Báo Lao Động, UBND TP Điện Biên Phủ vừa có văn bản xin chủ trương thu hồi đất và bố trí tái định cư cho các hộ dân này.

Nhân chứng kể lại vụ nửa đêm tạt xăng đốt nhà hàng xóm ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Có mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày với người trong gia đình và hàng xóm, Huỳnh Tấn Duy đã trả thù bằng cách giữa khuya lấy dây buộc cửa, tạt xăng châm lửa đốt nhà.

Hà Nội muốn người dân chuẩn bị nguồn điện dự phòng để dùng khi mất điện

Huy Hùng |

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3586/UBND-KTTH chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân các tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

Hà Nội cấp 113 biển nhận diện cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn

Thu Giang |

Ngày 26.10, Sở Công Thương Hà Nội đã cấp biển nhận diện 113 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong chợ đạt đủ tiêu chí an toàn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Trong đó 49 cơ sở chợ hạng 1; 64 cơ sở chợ hạng 2, hạng 3 và chưa phân hạng.

Thị trường Halloween ở Hà Nội ảm đạm, sức mua giảm 50%

VÂN HI |

Hà Nội - Mặc dù chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến Lễ Halloween (31.10), tuy nhiên, thị trường bày bán các mặt hàng trang trí cho dịp lễ năm nay khá ảm đạm, sức mua giảm 50%.