Bên trong cơ sở khám, điều trị thú cưng tiền tỉ hiện đại bậc nhất Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Đam mê với chuyên ngành đã học, nam 9x Trương Thành Sỹ (Cần Thơ) đã mạnh tay chi hơn 1 tỉ đồng để đầu tư cơ sở thăm khám, điều trị, phẫu thuật dành cho thú cưng với những máy móc, trang thiết bị được xem là hiện đại bậc nhất Cần Thơ.

Đầu tư tiền tỉ nhập thiết bị hiện đại

Ghi nhận vào những ngày cuối tuần tại cơ sở khám và điều trị, chăm sóc chó, mèo trên đường Đồng Văn Cống (quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ), nơi đây đang tiếp nhận nhiều khách hàng đến để kiểm tra sức khoẻ cho những thú cưng của mình.

Nhiều khách hàng đưa mèo tới để bác sĩ thăm khám, điều trị. Ảnh: Yến Phương
Nhiều khách hàng đưa chó, mèo tới để thăm khám, điều trị. Ảnh: Yến Phương

Chủ của cơ sở này là anh Trương Thành Sĩ (28 tuổi), hiện đang là Thạc sĩ - Bác sĩ thú y tại TP Cần Thơ. Nắm bắt được nhu cầu chăm sóc, khám, chữa bệnh cho chó, mèo nên anh đã quyết định khởi nghiệp với đúng chuyên ngành thú y đã học.

Anh Sĩ chia sẻ, ban đầu anh chỉ mở khách sạn lưu trú cho thú cưng. Sau một thời gian, tích lũy đủ kinh nghiệm và nguồn vốn, anh đầu tư dần các máy móc, trang thiết bị hiện đại để mở phòng khám dành cho thú cưng. Đến nay, chi phí anh đầu tư cho phòng khám đã hơn 1 tỉ đồng.

Phòng khám thú cưng của anh Trương Thành Sĩ (TP Cần Thơ) được đầu tư những trang thiết bị hiện đại. Ảnh: Yến Phương
Phòng khám thú cưng tại Cần Thơ được đầu tư những trang thiết bị hiện đại. Ảnh: Yến Phương

Với mong muốn mở cơ sở phục vụ chăm sóc thú cưng tốt nhất, anh Sĩ đã mạnh tay chi tiền, từ bàn ghế, chuồng lưu trú đến máy siêu âm, máy xét nghiệm máu, máy hỗ trợ mổ, bình oxy, máy truyền dịch... tất cả đều được anh nhập trực tiếp từ nước ngoài.

“Điều tôi chú trọng nhất là vấn đề vệ sinh, các dụng cụ thăm khám đều được vô trùng. Mỗi chuồng lưu trú đều được chiếu tia UV, xịt sát khuẩn, mỗi ngày đều lặp lại quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo sức khỏe cho chó, mèo”, anh Sĩ nói.

Đặc biệt, anh luôn đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu chứ không quan tâm số lượng. Mỗi đợt thăm khám, điều trị anh chỉ nhận từng bé một, sau đó mới nhận tiếp để tránh tình trạng lây nhiễm chéo.

Ảnh: Yến Phương
Phòng phẫu thuật đáp ứng nhu cầu khách hàng. Ảnh: Yến Phương

Hiện phòng khám thú y của anh Sĩ có 2 khu, gồm khu điều trị bệnh không truyền nhiễm (khu nội tổng hợp) và khu điều trị bệnh truyền nhiễm. Bên cạnh đó, nơi đây còn có các phòng xét nghiệm, siêu âm, phẫu thuật… đáp ứng hầu hết nhu cầu của khách.

Khách sẵn sàng chi tiền sử dụng dịch vụ

Theo anh Sĩ, ngoài thăm khám những bệnh thông thường thì những khách hàng khi đến đây thường lựa chọn các dịch vụ như: tiêm ngừa vắc-xin, mổ triệt sản, mổ chấn thương, siêu âm, xét nghiệm máu… cho thú cưng của mình. Trong đó, có nhiều ca bệnh nặng ở chó, mèo khi đến điều trị đã được bác sĩ cứu sống kịp thời.

“Mới đây, tôi đã điều trị cho bé mèo 6 tháng tuổi, trong tình trạng các bầu vú sưng to do các mô tuyến vú tăng bất thường sau 1 tháng tiêm thuốc ngừa thai. Xét nghiệm máu cho thấy tình trạng thiếu máu, kích thước hồng cầu tăng, bạch cầu tăng… sức khỏe suy yếu cần phẫu thuật gấp. Chúng tôi đã cố gắng bóc tách cẩn thận các khối u vú trong ca phẫu thuật kéo dài gần 3 tiếng và cứu sống bé”, anh Sĩ kể.

Bé mèo 6 tháng tuổi vừa được bác sĩ kịp thời cứu chữa. Ảnh: Yến Phương
Bé mèo 6 tháng tuổi bị khối u vú vừa được kịp thời cứu chữa. Ảnh: Yến Phương

Ôm bé mèo trên tay, chị Phạm Thị Loan (quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) cho hay, chị cũng thường xuyên đưa mèo tới đây để bác sĩ thăm khám, sổ giun theo định kỳ, còn riêng hôm nay thì kiểm tra xem bé mèo có triệt sản được chưa, để bác sĩ tiến hành phẫu thuật.

“Đối với tôi, bé mèo này không chỉ là vật nuôi thông thường, mà dần đã trở thành một thành viên thân thuộc trong gia đình, vậy nên, tôi sẵn sàng chi tiền để thăm khám, chăm sóc cho bé mèo”, chị Loan cười nói.

Đối với nhiều người, các bé chó, mèo dần đã trở thành những thành viên trong gia đình. Ảnh: Tạ Quang
Đối với nhiều người, các bé chó, mèo dần đã trở thành những thành viên trong gia đình. Ảnh: Tạ Quang

Anh Sĩ thông tin thêm, tùy vào mức độ bệnh nặng, nhẹ của thú cưng mà chi phí điều trị sẽ có mức giá khác nhau. Theo đó, phí thăm khám thấp nhất từ 40.000 đồng, cao nhất từ 2 - 3 triệu đồng cho mỗi liệu trình điều trị. Hiện phòng khám của anh Sĩ có thu nhập trung bình từ 30 – 40 triệu đồng mỗi tháng.

YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Chi hơn 1 tỉ đồng mở cơ sở khám, điều trị thú cưng hiện đại bậc nhất Tây Đô

YẾN PHƯƠNG |

Với tình yêu đặc biệt dành cho thú cưng, anh Trương Thành Sĩ (28 tuổi, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đã quyết định khởi nghiệp theo đúng ngành học thú y của mình. Thời gian qua, anh đã mạnh tay chi hơn 1 tỉ đồng để đầu tư cơ sở thăm khám, điều trị, phẫu thuật thú cưng được xem là hiện đại bậc nhất Cần Thơ.

Chi hơn nửa tỉ đồng xây khu nghỉ dưỡng cho thú cưng cao cấp bậc nhất Tây Đô

YẾN PHƯƠNG |

Chàng trai ở Cần Thơ - được xem là người sở hữu trại chó Pom lớn nhất nhì miền Tây, mới đây anh còn mạnh tay chi hơn nửa tỉ đồng để xây dựng khu nghỉ dưỡng sang chảnh cho thú cưng, với các dịch vụ cao cấp gần như bậc nhất Cần Thơ.

Bên trong khách sạn thú cưng thu tiền triệu của thanh niên khởi nghiệp ở Cần Thơ

MỸ LY |

Xuất phát từ việc nuôi mèo để giải trí, dần dần, thấy được nhu cầu của thị trường, anh Huỳnh Minh Thắng (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) đã quyết định khởi nghiệp với dịch vụ chăm sóc thú cưng. Mô hình này đã mang lại cho anh thu nhập trung bình mỗi tháng lên đến hàng chục triệu đồng.

TP Điện Biên Phủ thông tin về dự án Cầu Thanh Bình và đường hình chữ U

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sáng 31.10, tại Hội nghị giao ban báo chí, lãnh đạo TP Điện Biên Phủ đã thông tin nội dung liên quan đến dự án Cầu Thanh Bìnhđường tránh Sân bay bị uốn hình chữ U sau phản ánh của Báo Lao Động.

Cải cách tiền lương, phải xem xét phụ cấp đặc thù nghề của bác sĩ, giáo viên

Thùy Linh - Ngô Cường |

Bác sĩ và giáo viên là hai lực lượng quan trọng bậc nhất của một xã hội văn minh và tiến bộ. Thế nhưng, nghịch lý là lương của bác sĩ và giáo viên lại chưa tương xứng, khiến cho một bộ phận không nhỏ ngậm ngùi rời khu vực công.

Tài xế kể lại thời khắc xảy ra vụ tai nạn khiến 15 người thương vong

Tân Văn |

Theo lời tài xế xe 16 chỗ, dù đã cố đánh lái nhưng không kịp, vụ tai nạn thảm khốc vẫn diễn ra.

Khi công nghệ kể chuyện di sản văn hóa Hà Nội

Khánh Linh |

Nhiều khu di tích lịch sử, văn hóa - những viên ngọc ngủ quên ở Thủ đô Nghìn năm văn hiến đang dần được "đánh thức" nhờ sức mạnh của công nghệ, ánh sáng.

Sợ hãi sống trong nhà bị nứt vỡ, nghiêng lún gần công trình thi công

ANH HUY - ANH VŨ |

Cuộc sống của nhiều nhà dân tại tổ dân phố số 2, phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã bị đảo lộn vì bị ảnh hưởng rất nhiều bởi quá trình thi công công trình xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm.

Chi hơn 1 tỉ đồng mở cơ sở khám, điều trị thú cưng hiện đại bậc nhất Tây Đô

YẾN PHƯƠNG |

Với tình yêu đặc biệt dành cho thú cưng, anh Trương Thành Sĩ (28 tuổi, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đã quyết định khởi nghiệp theo đúng ngành học thú y của mình. Thời gian qua, anh đã mạnh tay chi hơn 1 tỉ đồng để đầu tư cơ sở thăm khám, điều trị, phẫu thuật thú cưng được xem là hiện đại bậc nhất Cần Thơ.

Chi hơn nửa tỉ đồng xây khu nghỉ dưỡng cho thú cưng cao cấp bậc nhất Tây Đô

YẾN PHƯƠNG |

Chàng trai ở Cần Thơ - được xem là người sở hữu trại chó Pom lớn nhất nhì miền Tây, mới đây anh còn mạnh tay chi hơn nửa tỉ đồng để xây dựng khu nghỉ dưỡng sang chảnh cho thú cưng, với các dịch vụ cao cấp gần như bậc nhất Cần Thơ.

Bên trong khách sạn thú cưng thu tiền triệu của thanh niên khởi nghiệp ở Cần Thơ

MỸ LY |

Xuất phát từ việc nuôi mèo để giải trí, dần dần, thấy được nhu cầu của thị trường, anh Huỳnh Minh Thắng (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) đã quyết định khởi nghiệp với dịch vụ chăm sóc thú cưng. Mô hình này đã mang lại cho anh thu nhập trung bình mỗi tháng lên đến hàng chục triệu đồng.