Bảo vệ sâm Ngọc Linh trước việc các thương lái mua bán sâm giả

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 20.12, ông Lê Ngọc Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết, vừa yêu cầu các sở ngành, Công an, Ban chỉ đạo 389 tỉnh có những động thái mạnh mẽ để bảo vệ giá trị, thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Cứ vào dịp cuối năm, nạn hàng gian, hàng giả lộng hành, nhiều “gian thương” tìm cách đưa củ tam thất bắc giống củ sâm, trà trộn vào Kon Tum để chào bán kiếm lợi nhuận bất chính.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công an, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Cục Quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ đối với việc sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, buôn bán sâm Ngọc Linh không rõ nguồn gốc xuất sứ.

Các thương lái mua bán sâm Ngọc Linh không đảm bảo chất lượng, có dấu hiệu mua gian bán lận trong trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý hình sự thì chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra để xem xét, xử lý theo pháp luật.

Củ tam thất bắc giả sâm Ngọc Linh. Ảnh T.T
Củ tam thất giả sâm Ngọc Linh. Ảnh T.T

UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ giám sát việc sử dụng và khai thác chỉ dẫn địa lý sâm “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ. Đơn vị phải cắt cử nhân viên, cán bộ đi kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng logo và tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”, nhãn hiệu chứng nhận sâm Ngọc Linh Kon Tum trong hoạt động thương mại sản phẩm sâm củ. Việc này sẽ được báo cáo kết quả cho UBND tỉnh theo định kỳ.

“Tỉnh đã đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất... để phân tích ADN sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác (tách chiết, nhân bản, kiểm tra, định lượng ADN). Hoạt động này nhằm phục vụ giám định, kiểm định sâm Ngọc Linh thật và giả, phân tích hàm lượng Saponin và các hoạt chất sinh học khác trong sâm Ngọc Linh”, ông Lê Ngọc Tuấn cho hay.

Để mở rộng diện tích trồng loài cây được gọi là “quốc bảo” này, năm 2022, tỉnh Kon Tum giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị quỹ đất phù hợp, cung ứng giống sâm có nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng rõ ràng phục vụ cho việc trồng Sâm Ngọc Linh theo kế hoạch.

Được biết, năm 2021, Công ty Cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum đã trồng hơn 1 triệu cây sâm trên rừng tự nhiên. Trong chuyến thăm vùng đất thuốc huyện Tu Mơ Rông mới đây, ông Dương Văn Trang – Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum cho biết: “Xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông là địa phương có khí hậu, thổ nhưỡng mà xã khác, tỉnh thành khác trên cả nước không ai có để trồng cây sâm Ngọc Linh. Giá mỗi kg sâm củ trên 7 năm tuổi có giá bán trên thị trường hàng trăm triệu đồng. Vì thế việc chính quyền mở rộng diện tích trồng cây sâm, đưa người nông dân vào liên kết cùng trồng sâm, chia đều lợi nhuận với doanh nghiệp là hướng thoát nghèo bền vững nhất”.

Thế nhưng việc bảo vệ "giá trị thật" của sâm Ngọc Linh gặp nhiều khó khăn, nhất là khi các thương lái mua củ tam thất bắc có bề ngoài nhìn giống như củ sâm Ngọc Linh để trà trộn vào thị trường, bán kiếm lời.

Các thương lái cũng âm thầm vào các làng đồng bào người dân tộc thiểu số để bán giống sâm rẻ, giống không đảm bảo nguồn gốc. Tỉnh Kon Tum yêu cầu Công an khởi tố hình sự, mạnh tay với “gian thương” buôn bán sâm Ngọc Linh giả để lừa đảo khách hàng.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Trồng hơn 1 triệu cây sâm Ngọc Linh trên núi

THANH TUẤN |

Kon Tum - Sâm Ngọc Linh, sản vật được xem là quốc bảo với nhiều giá trị dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe, vừa được Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum trồng hơn 1 triệu cây trên rừng tự nhiên. Việc trồng sâm vừa bảo vệ nguồn gen quý vừa giúp nâng cao đời sống cho công nhân lao động.

Các sản phẩm sâm giả trà trộn vào “thủ phủ” sâm Ngọc Linh

THANH TUẤN |

Cơ quan chức năng huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum khuyến cáo người dân cảnh giác với việc mua bán hạt và củ nhìn bề ngoài giống với sâm Ngọc Linh.

Kon Tum: Cảnh báo việc giả thương hiệu sản phẩm sâm Ngọc Linh

THANH TUẤN |

Ngày 9.2, tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum cho hay, hiện đang xuất hiện tình trạng một số cá nhân, tổ chức lợi dụng thương hiệu của cây sâm Ngọc Linh để trà trộn hàng giả, hàng nhái nhằm trục lợi bất chính.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Trồng hơn 1 triệu cây sâm Ngọc Linh trên núi

THANH TUẤN |

Kon Tum - Sâm Ngọc Linh, sản vật được xem là quốc bảo với nhiều giá trị dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe, vừa được Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum trồng hơn 1 triệu cây trên rừng tự nhiên. Việc trồng sâm vừa bảo vệ nguồn gen quý vừa giúp nâng cao đời sống cho công nhân lao động.

Các sản phẩm sâm giả trà trộn vào “thủ phủ” sâm Ngọc Linh

THANH TUẤN |

Cơ quan chức năng huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum khuyến cáo người dân cảnh giác với việc mua bán hạt và củ nhìn bề ngoài giống với sâm Ngọc Linh.

Kon Tum: Cảnh báo việc giả thương hiệu sản phẩm sâm Ngọc Linh

THANH TUẤN |

Ngày 9.2, tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum cho hay, hiện đang xuất hiện tình trạng một số cá nhân, tổ chức lợi dụng thương hiệu của cây sâm Ngọc Linh để trà trộn hàng giả, hàng nhái nhằm trục lợi bất chính.