Dữ liệu chính thức của ONS cho thấy, nhiều người ở Anh đã ăn thực phẩm quá hạn sử dụng và phải vật lộn để giữ ấm trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh khi giá cả tăng cao.
Cụ thể, 18% số người trưởng thành cho biết đã ăn khẩu phần ít hơn cũng như sử dụng thực phẩm đã quá hạn sử dụng, và điều này làm họ có nguy cơ nhiễm bệnh. Tỉ lệ này thậm chí còn cao hơn ở những người bị trầm cảm, tiểu đường hoặc trẻ em phụ thuộc.
Các số liệu kéo dài từ ngày 22.11.2022 đến ngày 18.12.2022, dựa trên cuộc khảo sát hơn 4.700 người, cũng cho thấy hơn hai phần ba (70%) những người đã hết lương thực trong hàng tuần và không đủ khả năng chi trả. Nhìn chung, gần một phần tư số người được hỏi (24%) cho biết họ không thể sưởi ấm nhà theo đúng cách.
Mọi người xác định đây là rủi ro lớn nhất đối với sức khỏe, bên cạnh việc phải chờ đợi quá lâu để đến gặp bác sĩ gia đình hoặc bệnh viện, người dân Anh còn phải cắt giảm gas hoặc điện để nấu hoặc hâm nóng bữa ăn.
Dữ liệu còn cho thấy, cứ 5 người trưởng thành thì có một người đang chờ hẹn lịch tại bệnh viện hoặc điều trị y tế. Một phần ba số người được hỏi nói rằng việc phải chờ đợi như vậy đang tác động tiêu cực mạnh đến cuộc sống, chủ yếu là về mặt sức khỏe, làm bệnh tình xấu đi hoặc khả năng vận động của họ.
Tỉ lệ thậm chí còn cao hơn đối với những người bị trầm cảm, sống ở những khu vực thiếu thốn nhất hoặc những người khuyết tật. Trong số những người phải chờ đợi, cứ năm người thì có một người đã đợi hơn một năm.
Cũng theo khảo sát của ONS, cứ 10 người trưởng thành có việc làm thì có 4 người nói rằng việc phải chờ đợi đã ảnh hưởng đến công việc của họ, với 1/4 số người cho biết đã phải giảm số giờ làm việc và 7% đã nghỉ ốm dài hạn.
Gần một phần tư số người được hỏi cũng trả lời rằng không thể có được cuộc hẹn với bác sĩ gia đình.
Để trang trải chi phí sinh hoạt, 45% số người trưởng thành cho biết họ đang chi tiêu ít hơn cho thực phẩm và nhu yếu phẩm, 16% cho biết đang sử dụng nhiều tín dụng ngân hàng hơn.
15% số người lớn lo lắng rằng thức ăn của họ sẽ hết trước khi họ có tiền để mua thêm trong 2 tuần qua.
Bên cạnh đó, cứ 20 người thì có một người cho biết gia đình mình đã hết lương thực trong hai tuần qua, và cứ 10 người thì có một người trả lời rằng không đủ khả năng chi trả cho một chế độ ăn uống cân bằng.